e magazine
Người dân phường Thanh Xuân Trung: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chủ trương của thành phố"

17:47 | 05/09/2021

Sau khi đến cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT (huyện Thạch Thất, Hà Nội) theo chủ trương của thành phố, đa số người dân khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đều nhận xét điều kiện cuộc sống, sinh hoạt tại đây rất tốt…

Người dân phường Thanh Xuân Trung: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chủ trương của thành phố"

Sau khi đến cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học FPT (huyện Thạch Thất, Hà Nội) theo chủ trương của thành phố, nhiều người dân khu vực phong tỏa phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) đều nhận xét điều kiện cuộc sống, sinh hoạt tại đây rất tốt,

Điều kiện sinh hoạt rất tốt

Trao đổi với Thời Đại, anh Nguyễn Sơn Tùng (SN 1986, trú tại ngõ 328 đường Nguyễn Trãi,) cho biết, bản thân rất ủng hộ chủ trương di dời dân và yên tâm với cơ sở vật chất, điều kiện tại khu cách ly, không khí thoáng đãng, yên tĩnh. Tại khu cách ly này, một phòng đôi có nhà vệ sinh riêng biệt mỗi bên, mỗi căn 4 giường tầng ở tối đa 2 người lớn so le nhau để tránh lây nhiễm chéo.

Gia đình anh Tùng được chuyển lên đây cách ly từ ngày 2/9 và do gia đình có 5 người nên được xếp ở phòng đôi.

Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trungNgười dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung
Quang cảnh khu cách ly tập trung bên trong ký túc xá Đại học FPT

Anh Tùng chia sẻ, mỗi phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi, nước nóng, quạt, chăn chiếu màn có đầy đủ. Ngoài ra, tất cả vật dụng cá nhân đều đc phát đến tận tay người dân bao gồm: bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, xô chậu, chổi, hót rác, xà phòng, dầu gội,...

Những ngày đầu vào sau khoảng 2-4 tiếng sẽ có nhân viên y tế đến test sàng lọc và sẽ báo kết quả sau 2 tiếng. Đoàn nào đến muộn quá thì test vào ngày hôm sau.

Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trungNgười dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung
Cuộc sống sinh hoạt của gia đình anh Tùng tại khu cách ly

Cũng theo anh Tùng, ngày 3 bữa (vào các khung giờ: 6h, 11h, 18h), lực lượng chức năng sẽ mang đồ ăn đến tận nơi; các bữa ăn thực đơn đa dạng và khá ngon. Được biết, đồ ăn được để trên cái ghế trước cửa phòng để giữ khoảng cách không giao tận tay.

Mỗi phòng đều được phát túi nilong vàng chuyên để rác thải y tế và mỗi túi đựng rác thải sinh hoạt riêng biệt. Đặc biệt, tất cả đều được miễn phí, anh Tùng cho biết.

Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung
Nhân viên y tế giao đồ ăn đến tận tay người dân đang cách ly tập trung

Người dân phường Thanh Xuân Trung: " Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chủ trương của thành phố" Người dân phường Thanh Xuân Trung: " Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng chủ trương của thành phố"
Những phần ăn với thực đơn đa dạng cấp cho người dân phường Thanh Xuân Trung đang thực hiện cách ly tập trung

Cùng quan điểm trên anh Nguyễn Tuấn Vinh (ngõ 238 Nguyễn Trãi) chia sẻ thêm: "Tập đoàn Vietel đã hỗ trợ cho người dân đăng ký data miễn phí đến hết thời gian cách ly tập trung. Điều này rất quan trọng trong bối cảnh khi năm học mới đã bắt đầu".

Một điểm khác khiến người dân cảm thấy hài lòng khi thực hiện cách ly tập trung là lực lượng chức năng rất nhiệt tình giúp đỡ khi có người gặp vướng mắc.

“Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương di dời dân của chính quyền và quyết tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch để sớm trở lại cuộc sống bình thường”, anh Vinh nhấn mạnh.

Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung
Con trai anh Tùng là cháu Nguyễn Đức Tùng Anh đang dự lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến sáng 5/9

Một nữ cán bộ của Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thạch Thất (hiện đang phục vụ tại khu cách ly) cho biết, chị và các cán bộ trong khu cách ly luôn làm hết sức mình, phục vụ tốt nhất cho bà con. Người dân đến khu cách ly đều rất yên tâm về điều kiện cơ sở vật chất, sinh hoạt. Mỗi tòa nhà có 6-7 dân quân phục vụ, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho bà con, dọn vệ sinh, phun khử khuẩn hàng ngày...

Sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân đang cách ly

Trước đó, chiều 2/9, Đoàn công tác Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân và phường Thanh Xuân Trung đã đi kiểm tra điều kiện sinh hoạt và nắm tâm tư, nguyện vọng của người dân tại khu cách ly ký túc xá Đại học FPT. Đoàn công tác đánh giá cao điều kiện về cơ sở vật chất và công tác phục vụ sinh hoạt cho người dân thực hiện cách ly tập trung.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất Trịnh Duy Ưng, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất đáp ứng hoạt động của khu cách ly ký túc xá Đại học FPT, Trung tâm Y tế huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân phường Thanh Xuân Trung đến cách ly. Bước đầu, đơn vị quản lý đánh giá, công dân yên tâm, chấp hành nghiêm các quy định của khu cách ly tập trung. Sau khi người dân đến khu cách ly, cán bộ y tế tiếp tục xét nghiệm sàng lọc để bóc tách F0.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân Khổng Minh Thảo thông tin, khi thực hiện cách ly tập trung, người dân sẽ không tránh khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ. Sau khi ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của người dân, tinh thần chung là quận sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu phục vụ sinh hoạt của bà con.

Trong trường hợp cần thiết, quận Thanh Xuân căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở nguồn ngân sách địa phương bảo đảm, kết hợp cùng sự ủng hộ của các cá nhân, đơn vị hảo tâm để bổ sung các nhu yếu phẩm, phương tiện, thiết bị cần thiết cho người dân của quận đang thực hiện cách ly. Ngoài ra, sau khi tiến hành xong việc xét nghiệm sàng lọc, quận Thanh Xuân sẽ trao đổi, thống nhất với Sở Y tế Hà Nội và huyện Thạch Thất về cách thức tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân của quận đang thực hiện cách ly tập trung.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng thông tin, việc di dời gần 1.200 người dân trong khu vực phong toả tại phường Thanh Xuân Trung được quận thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, UBND TP Hà Nội để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, quận cũng đảm bảo an toàn khi di dời người dân.

Người dân Thanh Xuân Trung thấy yên tâm về cuộc sống trong khu cách ly tập trung

Thực hiện: Bình An

Đồ họa: Tào Đạt

Tào Đạt - Bình An

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Tin mới

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất

Quan tâm về quyền con người một cách thực chất nhất

“Không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần”. Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về các quyền con người được nêu ra trong cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
Phiên bản di động