e magazine
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế

17:18 | 16/11/2021

Khẳng định sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên dành cho bạn bè quốc tế trong phòng chống dịch COVID - 19 là nguồn động viên to lớn, thiết thực; đại sứ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế đã gửi những lời tri ân chân thành, sâu sắc...

Lời tri ân từ bạn bè quốc tế

Khẳng định sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và các tổ chức thành viên dành cho bạn bè quốc tế trong phòng chống dịch COVID - 19 là nguồn động viên to lớn, thiết thực... đại sứ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè quốc tế đã gửi những lời tri ân chân thành, sâu sắc.

Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Tiến sĩ Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam. (Ảnh: Fresh News)

Sau khi nhận được món quà 267.500 khẩu trang y tế, 100 áo bảo hộ Y tế và 20 triệu đồng vào ngày 8/3/2021 của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia gửi tặng nhân dân Campuchia phòng chống dịch COVID – 19, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam Men Sam An đã gửi thư cảm ơn đến ông Vũ Vương Việt, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Thư viết: “Đây là biểu hiện sinh động của truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn của hai Hội chúng ta. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể những người đồng nghiệp ở Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia vì món quà thiết thực và ý nghĩa”.

Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngnuan. (Ảnh: TTXVN)

Đó là chia sẻ của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuan ngày 19/5/2021 khi tiếp nhận hơn 600 triệu đồng và 225.000 khẩu trang do VUFO và Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào hỗ trợ nhân dân Lào phòng chống dịch COVID-19.

Đại sứ nêu rõ: “Sự quan tâm, giúp đỡ của VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Lào vượt qua khó khăn; khẳng định mối quan hệ láng giềng gắn bó, tình hữu nghị truyền thống, bền vững trong mọi thời kỳ giữa hai nước Lào - Việt Nam. Trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, sự chia sẻ, quan tâm của Việt Nam với nhân dân Lào là rất quý báu, không gì có thể sánh bằng”.

Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Ngày 27/5/2021, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ hỗ trợ nhân dân Ấn Độ 231 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19 thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: VUFO
thư thứ nhất Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam Sushil Prasad: “Nghĩa cử cao đẹp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng như nhân dân Việt Nam là sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, thể hiện quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19”.
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Michael Brosowski cùng trẻ em Việt Nam. Ảnh: Blue dragon
Chia sẻ cảm nhận của mình khi đến Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) tiêm vaccine phòng COVID – 19 ngày 13/7/2021, ông Michael Brosowski, đồng giám đốc điều hành - nhà sáng lập tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) đã nói về tinh thần phục vụ của cán bộ của VUFO như vậy. Ông tâm sự: “Tôi rất ấn tượng với chính sách của chính phủ Việt Nam (tiêm miễn phí vaccine phòng COVID – 19 cho nhân viên các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam). Chúng tôi đến để được tiêm vaccine và thấy cán bộ, nhân viên của VUFO đang làm tất cả mọi việc: các thủ tục đăng ký, kiểm tra sức khỏe, xếp thứ tự, giữ khoảng cách, sát khuẩn…theo quy định của bệnh viện. Cán bộ của VUFO có mặt ở mọi nơi, họ hướng dẫn từng bước một…”.
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Bà Heidi Quine - Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Animals Asia Foundation) đến tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Trung ương (Hà Nội) ngày 13/7/2021.

Bà Heidi Quine - Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (Animals Asia Foundation) cho biết: “Chúng tôi biết Việt Nam vẫn đang cần vaccine cho tất cả mọi người. Vì vậy tôi thấy may mắn và thực sự biết ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và VUFO đã giúp cho những người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như chúng tôi được tiêm phòng”.

Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Gửi tin nhắn tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Henry Chisom – Nonso Chukwuma (Nigeria) đã viết những dòng đầy xúc động: “Với tất cả tấm lòng mình, xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến giúp tôi (vào ngày 17/9/2021). Trong suốt giai đoạn dịch bệnh, những món quà cứu trợ của Hà Nội và Việt Nam đã giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi không bao giờ quên nghĩa cử tuyệt vời này của các bạn. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các tổ chức đã giúp đỡ những người nước ngoài ở Hà Nội”.
Lời tri ân từ bạn bè quốc tế
Henry Chisom – Nonso Chukwuma (Nigeria) nhận quà từ Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội ngày 17/9/2021.

Yên Ba – Thu Hoài

Đồ họa: Tào Đạt

Yên Ba – Thu Hoài

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Tin mới

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.

Tin khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Phiên bản di động