e magazine
Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới

20:40 | 21/08/2022

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, tạo chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của ông Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá về mối quan hệ bền chặt giữa Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào.

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới

Thanh Hóa – Hủa Phăn là hai địa phương có quan hệ láng giềng thân thiết “chung rẫy, chung đồi”, “uống nước chung dòng”, xây đắp trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Trong suốt tiến trình lịch sử, đặc biệt là kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, sự gắn bó thủy chung giữa cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn được củng cố và phát triển toàn diện về mọi mặt, đóng góp vào sự tiến bộ của mỗi địa phương và làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Lào.

Với chiều dài 213,6km đường biên giới đi qua 53 bản, 16 xã, 05 huyện của tỉnh Thanh Hóa là Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân và 11 xã thuộc 03 huyện của tỉnh Hủa Phăn là Sốp Bâu, Viêng Xay, Sầm Tớ, trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập của hai dân tộc, Thanh Hóa không chỉ là hậu phương lớn, “kho người, kho của” cung cấp cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, mà còn là căn cứ, cơ sở kháng chiến của cách mạng Lào.

Thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào về xây dựng, gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, kể từ khi ký kết hữu nghị hợp tác vào tháng 4/1967, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Hủa Phăn anh em tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác và đạt được nhiều kết quả toàn diện, đưa mối quan hệ hai tỉnh ngày càng thân thiết, bền chặt, phát triển, cùng nhau tiến bộ.

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới

Trong những năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, kế thừa những kết quả tốt đẹp được nhiều thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai tỉnh dày công vun đắp; quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai tỉnh tiếp tục được duy trì và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Các hoạt động trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên, đưa quan hệ hợp tác hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong 07 năm qua, Thanh Hóa và Hủa Phăn đã tổ chức trao đổi được 260 đoàn đại biểu cấp tỉnh, cấp sở, ngành, địa phương để triển khai các hoạt động thỏa thuận hợp tác; ký kết, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào...

Quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Thanh Hóa - Hủa Phăn liên tục tăng trưởng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hai tỉnh giai đoạn 2016-2020 đạt gần 74 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015; năm 2021 đạt 28,72 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2016.

Tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 296 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, thực hiện một số dự án phát triển kinh tế, hỗ trợ gia đình chính sách và nâng cao dân trí; trong đó một số dự án lớn như: Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa với tổng giá trị 132,476 tỷ đồng; Quảng trường hữu nghị Lào Hùng Hủa Phăn – Thanh Hóa và Kè sông Nậm Xăm với tổng giá trị 37,960 tỷ đồng.

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới
Mối quan hệ giữa Thanh Hoá với Hủa Phăn luôn được Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đặc biệt coi trọng.

Tỉnh Thanh Hóa đã chi cho công tác giáo dục, đào tạo giúp Bạn với tổng giá trị 76,393 tỷ đồng; hỗ trợ về Y tế, phòng dịch hơn 19,87 tỷ đồng... Đặc biệt, từ cuối năm 2020 đến nay, mặc dù điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Thanh Hóa vẫn luôn dành cho tỉnh Hủa Phăn anh em sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt; tiếp tục cam kết viện trợ cho Bạn gần 320 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục, y tế, văn - xã hội.

Chỉ tính riêng năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn trên 23,4 tỷ đồng để triển khai các nội dung hợp tác, như: Hỗ trợ bổ sung xây dựng Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa 6 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào 14,6 tỷ đồng; hỗ trợ công dân Lào khám chữa bệnh tại Thanh Hóa 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 01 tỷ đồng, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư y tế; tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng tuyến đầu bảo vệ biên giới quốc gia; hỗ trợ đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh bạn,… với tổng trị giá hơn 937 triệu đồng.

Các hoạt động hợp tác về giáo dục - đào tạo được tăng cường. Thanh Hóa đã hỗ trợ Hủa Phăn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực về các lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, sư phạm, nông nghiệp, y tế, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, lý luận chính trị - hành chính… Đến hết năm 2021, có 515 học sinh, sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có 198 học sinh, sinh viên của tỉnh Hủa Phăn được tỉnh Thanh Hóa cấp học bổng...

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới

Công tác quản lý biên giới được hai tỉnh phối hợp chặt chẽ; lực lượng an ninh, biên phòng hai bên thường xuyên tổ chức tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép để phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới hai tỉnh.

Trên cơ sở nội dung thỏa thuận hai tỉnh đã ký kết, các ngành, các địa phương giáp ranh hai bên biên giới đã triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân, thăm, tặng quà, chúc mừng nhân các dịp lễ, tết; tích cực hợp tác để ổn định dân cư ở các xã biên giới; khai thác hiệu quả tài nguyên đất, các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ gìn tình đoàn kết vùng biên giới và tình hữu nghị hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, hai nước Việt Nam - Lào.

Từ năm 2014, hai tỉnh đã triển khai mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới tại các cặp bản ở xã Na Mèo, huyện Quan Sơn và bản Lơi, cụm Mường Pún, huyện Viêng Xay; cặp bản Hin, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát và bản Pó, cụm Mường Cáng, huyện Viêng Xay; cặp bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát và bản Khăm Nàng, cụm Nặm Ngà, huyện Viêng Xay.

Đến nay, lực lượng chức năng của hai tỉnh đã phối hợp tổ chức kết nghĩa thêm các cặp bản dọc biên giới hai tỉnh, nâng tổng số các địa phương kết nghĩa trên tuyến biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn lên 17 cặp bản, cụm bản. Thông qua hoạt động kết nghĩa, Nhân dân hai bên biên giới đã nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế - xã hội, xây đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp...

Những kết quả quan trọng đạt được trong quan hệ giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng -an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố thế và lực của mỗi địa phương, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tiếp nối và phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong những năm qua; thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, đối ngoại; kinh tế; giáo dục và đào tạo, văn hoá - xã hội; y tế; quốc phòng - an ninh và hợp tác về viện trợ. Trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn nhằm gìn giữ, vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng bền chặt, thiết thực, hiệu quả;

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2021 - 2025, Thỏa thuận hợp tác năm 2022; tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác xây dựng và củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản biên giới; tiếp tục đẩy mạnh kết nghĩa, giúp đỡ Nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng khu vực biên giới Thanh Hóa - Hủa Phăn hòa bình, ổn định và phát triển.

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới
Hồng hạc hướng thiên, biểu tượng của thành phố Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, hai tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và người lao động của các địa phương; tuyên truyền, phổ biến các quy định, quy chế chính sách liên quan đến hoạt động đầu tư của Việt Nam và Lào; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, kiểm dịch và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của hai bên đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ địa phương của Lào ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Không ngừng củng cố hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới

Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và ưu tiên cho các nhà đầu tư của tỉnh Thanh Hóa được tham gia thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh trên các lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, nông nghiệp, công nghiệp và các lĩnh vực khác tại tỉnh Hủa Phăn. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030” giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký kết ngày 06/12/2020.

Đẩy mạnh hợp tác về giáo dục và đào tạo cho cán bộ, học sinh tỉnh Hủa Phăn và các địa phương của Lào sang học tập theo các chương trình đại học, sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo nghề tại tỉnh Thanh Hóa; đồng thời tiếp tục hỗ trợ khám, chữa bệnh cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn tại tỉnh Thanh Hóa; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho đội ngũ y tế các tuyến của tỉnh Hủa Phăn để bổ sung nguồn nhân lực cho Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Lào tại tỉnh Hủa Phăn...

Năm 2022 là năm đánh dấu mốc quan trọng, năm kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước (18/7/1977 - 18/7/2022). Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đây còn là năm có ý nghĩa đặc biệt, năm kỷ niệm 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh (02/5/1967 - 02/5/2022). Tin tưởng rằng, trên nền tảng mối quan hệ đặc biệt thuỷ chung, son sắt Việt Nam - Lào, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ không ngừng phát triển, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Trình bày: Tào Đạt

Lê Sơn

Tin bài liên quan

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại của New Zealand

Bà Ginny Chapman, Đại biện lâm thời Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại cuộc gặp với lãnh đạo thành phố Cần Thơ chiều ngày 5/3.

Tin mới

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo hình thức trực tuyến. Rất nhiều vấn đề lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực được trình bày, thảo luận và xử lý theo tư duy, hình thức mới.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Hernández Guillén. Tại cuộc tiếp, thừa ủy quyền, Đại sứ Orlando Hernández Guillén đã trao tặng Quốc hội Việt Nam cuốn Đặc san “Cuba và Việt Nam: Biểu tượng của tình hữu nghị anh em”.

Tin khác

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

95 sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc nhận học bổng Hessen

Lễ trao học bổng của Bộ Khoa học Nghệ thuật bang Hessen, Cộng hòa Liên bang Đức cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào ngày 19/4. 95 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng này.
Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Phiên bản di động