e magazine
Hơn 400 đại biểu quốc tế tham gia du xuân hữu nghị tại Hà Nội

17:02 | 01/03/2025

Tham quan làng hoa đang khoe sắc rực rỡ, thưởng thức các sản vật truyền thống của Hà Nội, tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam với chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng… là những trải nghiệm của hơn 400 đại biểu quốc tế tại chương trình Du xuân hữu nghị năm 2025.

Hơn 400 đại biểu quốc tế tham gia du xuân hữu nghị tại Hà Nội

Tham quan làng hoa đang khoe sắc rực rỡ, thưởng thức các sản vật truyền thống của Hà Nội, tìm hiểu lịch sử văn hóa Việt Nam với chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng… là những trải nghiệm của hơn 400 đại biểu quốc tế tại chương trình Du xuân hữu nghị năm 2025.
Du xuân hữu nghị 2025

Du xuân hữu nghị 2025

Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh tổ chức vào sáng 1/3.

Du xuân hữu nghị 2025

Tham gia chương trình, các vị Đại sứ cùng phu nhân, phu quân; các cán bộ ngoại giao tại các Đại sứ quán; đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã cùng tham quan Làng hoa Mê Linh.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu quốc tế tranh thủ checkin...

Du xuân hữu nghị 2025

...và lưu lại những hình ảnh đẹp.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu tham dự nghi lễ truyền thống dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh, Hà Nội).

Du xuân hữu nghị 2025

Đền Hai Bà Trưng thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đền thờ hai vị Anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị - đã cùng các tướng lĩnh lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại nền độc lập dân tộc. Sau khi Hai Bà mất, nhân dân trong nước tôn kính lập đền thờ ở khắp mọi nơi nhưng Đền thờ Hai Bà Trưng ở huyện Mê Linh có ý nghĩa quan trọng nhất bởi đây là nơi lưu lại dấu tích của Hai Bà Trưng thời thơ ấu, trưởng thành, phất cờ khởi nghĩa giành thắng lợi, xưng Vương và định đô.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu vãn cảnh đền...

Du xuân hữu nghị 2025

...và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Di tích và những chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng trong lịch sử Việt Nam.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu chăm sóc, tưới nước cho cây.

Du xuân hữu nghị 2025

Các đại biểu tham quan và trải nghiệm hoạt động làm trà ướp sen tại khuôn viên Di tích...

Du xuân hữu nghị 2025

nghe giới thiệu về cách làm hoa khô và nghề làm hoa bất tử...

Du xuân hữu nghị 2025

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, chương trình được tổ chức với mong muốn giới thiệu nét văn hoá của Việt Nam tới các bạn nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Ông hy vọng chương trình sẽ đem đến nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân Thủ đô, mở ra cơ hội hợp tác và phát triển trên các lĩnh vực của huyện Mê Linh thời gian tới.

Du xuân hữu nghị 2025

Ông Jamale Chouaibi, Đại sứ Maroc, Phó Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trong việc tổ chức chương trình du xuân hàng năm để giới thiệu di sản lịch sử văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nhờ đó, ông đã có những trải nghiệm tuyệt vời và ấn tượng, có hiểu biết sâu sắc hơn về một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước Việt Nam.

Du xuân hữu nghị 2025

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã cùng nhau thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh gio, bánh bột lọc, phở cuốn, nem rán...

Thực hiện: Mai Anh

Mai Anh

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần gắn chặt với mục tiêu phát triển Thủ đô

Đối ngoại nhân dân cần chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kết nối nguồn lực, gắn chặt với các mục tiêu phát triển của Thủ đô và đất nước. Đây là định hướng được lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương

Gần 400 đại biểu, Đại sứ tham gia “Du xuân hữu nghị 2026” tại chùa Hương

Ngày 21/3/2026, tại Chùa Hương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội và chính quyền xã Hương Sơn tổ chức chương trình “Du xuân hữu nghị 2026”, thu hút gần 400 đại biểu là đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cùng các doanh nghiệp lữ hành và đơn vị của thành phố Hà Nội.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội: Lan tỏa giá trị hòa bình giữa lòng Thủ đô

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội xác định năm 2026 là giai đoạn tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, củng cố nền tảng hòa bình, tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác quốc tế, đóng góp thiết thực vào tiến trình hội nhập và phát triển bền vững của Thủ đô.

Tin mới

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela

Ngày 7/7 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam – Venezuela do Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đồng Huy Cương dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ động đất tại Venezuela vừa qua.
Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines

Đại sứ Philippines tại Việt Nam: Đối tác Chiến lược Tăng cường mở ra chương hợp tác mới giữa Việt Nam và Philippines

Trả lời phỏng vấn Tạp chí Thời đại nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines (12/7/1976 - 12/7/2026), Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III cho rằng, việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Tăng cường thể hiện cam kết của hai bên trong việc tiếp tục nâng tầm trao đổi và hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tin khác

Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ

Poldi Sosa - Người bạn thủy chung của Việt Nam nơi cuối trời Nam Mỹ

Trong nhiều thập kỷ qua, không thể kể được có biết bao dân tộc và bạn bè quốc tế đã đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và phát triển hôm nay. Nhưng ở Argentina, có một cái tên được nhiều thế hệ cán bộ ngoại giao, phóng viên và bạn bè Việt Nam nhắc đến bằng sự kính trọng đặc biệt: Poldi Sosa Schmidt.
Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào

Vun đắp tình hữu nghị qua Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, mới đây, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra các hoạt động mở đầu Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026.
Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào vun đắp tình hữu nghị từ những nhiệm vụ nơi tuyến đầu

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026, tối 4/7 tại Nghệ An đã diễn ra tọa đàm, giao lưu với chủ đề "Sắt son hữu nghị - Vững bước tương lai". Chương trình không chỉ là dịp để sĩ quan trẻ hai nước chia sẻ kinh nghiệm công tác mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ đường biên hòa bình, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Những giọt máu hồng - ấm tình đoàn kết Việt Nam - Venezuela

Những giọt máu hồng - ấm tình đoàn kết Việt Nam - Venezuela

Sáng 3/7, hưởng ứng lời kêu gọi khẩn thiết từ Hội Chữ thập đỏ Venezuela, tập thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã tham gia hiến máu nhân đạo để tiếp sức cho các nạn nhân trong trận động đất ngày 24/6 vừa qua.
Phiên bản di động