e magazine
Hơn 100 cán bộ ngoại giao quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

13:37 | 09/12/2023

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình “Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh” lần thứ 3.

hhjfl

Hơn 100 cán bộ ngoại giao quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

Ngày 9/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa - thể thao Hà Nội và quận Hoàn Kiếm tổ chức chương trình “Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh” lần thứ 3.

____________________________

hhjfl

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội được đông đảo bạn bè trong và ngoài nước quan tâm, mong đợi.

hhjfl

Chương trình năm nay có sự tham gia của khoảng 350 đại biểu, trong đó có 9 Đại sứ và hơn 100 cán bộ ngoại giao đến từ Đại sứ quán các nước: Ấn Độ, Lào, Nga, Peru, Séc...

hhjfl

Hàng trăm chiếc xe đạp đã được chuẩn bị cho chương trình.

hhjfl

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, nâng cao nhận thức của người dân cùng bạn bè quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội về gìn giữ môi trường sống xanh.

hhjfl

Đồng thời, quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Thành phố vì hòa bình, xanh - sạch - đẹp, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông thân thiện với môi trường.

hhjfl

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết, đây là cơ hội để giới thiệu với người dân trong nước và bạn bè quốc tế hình ảnh Hà Nội, với không gian thanh bình xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, rất thích hợp để đến vui chơi, thư giãn dịp cuối tuần. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen sử dụng xe đạp thân thiện với môi trường và rèn luyện sức khỏe.

hhjfl

Theo Ngài Denny Abdi (giữa), Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, cả Indonesia và Việt Nam đều đưa ra cam kết phấn đấu đưa mức phát thải ròng về “0” đến năm 2050 tại COP26. Sự kiện lần này là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện cam kết đó. Đây là sự đóng góp của Việt Nam cho một thế giới hòa bình, xanh và kiên cường trong tương lai.

hhjfl

Các đại biểu vào vị trí, chuẩn bị xuất phát.

hhjfl

Đoàn viên thanh niên thành phố Hà Nội tham gia hưởng ứng chương trình.

hhjfl

Tham gia hưởng ứng đạp xe, bà Julianna Vas-Szegedi (giữa), Nhà Quốc tế ngữ người Hungary cho biết, trải nghiệm đạp xe 2 vòng hồ Hoàn Kiếm vừa giúp nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, vừa là dịp để bà hiểu hơn về văn hóa, nếp sống hàng ngày của con người Việt Nam. Sau chương trình, bà Julianna đặt mục tiêu sẽ di chuyển bằng xe đạp nhiều hơn, ít nhất 3 lần mỗi tuần.

hhjfl

Nhân dịp này, Ban Tổ chức tặng xe đạp cho 10 em học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có hoàn cảnh khó khăn thay lời động viên để các em phấn đấu vươn lên, trở thành những công dân có ích, góp sức xây dựng Thủ đô, công dân toàn cầu, xây dựng thế giới đại đồng - đoàn kết, hữu nghị.

hhjfl

Đại sứ Denny Abdi cùng các đại biểu tặng xe cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tin, ảnh: Mai Anh

Mai Anh

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe dạo phố Hà Nội

Sáng 2/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã cùng đạp xe tham quan không gian văn hóa phố phường và thưởng lãm sắc Thu Hà Nội.
Hà Nội khẳng định vị thế “Thành phố vì hòa bình”

Hà Nội khẳng định vị thế “Thành phố vì hòa bình”

Tròn 24 năm Hà Nội vượt qua 70 ứng cử viên khác để được chọn là 1 trong 5 thành phố được UNESCO vinh danh Thành phố vì hòa bình (16/7/1999 - 16/7/2023). Những năm qua, chính quyền và người dân Thủ đô không ngừng nỗ lực, xây dựng Hà Nội thành một thành phố ngày càng hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ vững danh hiệu cao quý này.
Gần 300 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

Gần 300 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

Ngày 11/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) phối hợp cùng các sở, ban, ngành của Thành phố và UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình "Hành trình xe đạp hữu nghị vì Hà Nội xanh năm 2022” tại khu vực Tượng đài Cảm tử và các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Tin mới

Zhishan Foundation trao tặng hơn 50 tủ sách cho các trường mầm non huyện Đakrong, Gio Linh

Zhishan Foundation trao tặng hơn 50 tủ sách cho các trường mầm non huyện Đakrong, Gio Linh

Với mục đích nhân rộng thói quen đọc sách đến các em học sinh, thúc đẩy và phát triển văn hóa đọc trong trường học, nâng cao chất lượng giáo dục... tổ chức Zhishan Foundation đã trao tặng 52 tủ sách cho các trường mầm non huyện Đakrong, Gio Linh.
Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

Tăng vòng đời cho rác thải cùng Tắt đèn Bật ý tưởng 2024

“Giảm rác cho sạch - Tái rác cho xanh" là thông điệp của chiến dịch “Tắt đèn Bật ý tưởng năm 2024” vừa được chính thức khởi động vào ngày 23/3 tại Hà Nội. Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại và tái chế rác thải.

Tin khác

Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Lưu học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa Việt Nam

Ngày 12/3, trường Hữu nghị 80 đã tổ chức cho các lưu học sinh Lào, lưu học sinh Campuchia tham quan, học tập, trải nghiệm tại thủ đô Hà Nội. Đây là chương trình tiếp nối chuỗi hoạt động ngoại khóa của trường, tạo cơ hội cho các bạn lưu học sinh được trải nghiệm lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Nghệ An: Huỷ nổ thành công quả bom 350kg, bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân

Nghệ An: Huỷ nổ thành công quả bom 350kg, bảo đảm an toàn về người và tài sản của người dân

Ngày 1/2, tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành hủy nổ thành công quả bom nặng 350kg còn sót lại sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị.
Trẻ em Hà Giang háo hức tìm hiểu Tết cổ truyền

Trẻ em Hà Giang háo hức tìm hiểu Tết cổ truyền

Thông qua hoạt động trải nghiệm, giáo viên, phụ huynh và học sinh hai huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã có cơ hội tìm hiểu về các phong tục trong dịp Tết cổ truyền và các hoạt động giáo dục hướng nghiệp.
[Ảnh] Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

[Ảnh] Nhiều tiết mục giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và quốc tế

Múa truyền thống Tsast kharkhiraa của Đại sứ quán Mông Cổ; múa truyền thống của Đại sứ quán Trung Quốc; hát Huwag Kang mawawalk của Đại sứ quán Philippines; hát Tomodachi - Tình bạn của Đại sứ quán Nhật Bản… là những tiết mục được trình diễn tại chương trình Giao lưu nghệ thuật quốc tế “Chào năm mới 2024” do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức ngày 16/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Phiên bản di động