Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
18:47 | 26/07/2017 GMT+7

Hà Nội sẽ vượt Tokyo, Singapore, Seoul để trở thành trung tâm nhạc hội của châu Á?

aa
Hà Nội từ lâu đã là trái tim sáng tạo của đất nước, và đang thách thức các ‘thế lực’ của khu vực như Tokyo, Singapore và Seoul cho danh hiệu trung tâm nhạc hội của châu Á.

Bên bờ sông Đồng Mô, khoảng 40km về phía đông của Hà Nội, những vũ công đang xoay vòng với những dải ruy-băng, trong khi các nghệ sĩ ghita đang biểu diễn buổi hòa nhạc ấm cúng trên những chiếc bè. Ở đây có hoạt động cắm trại, yoga và bơi lội, và chưa kể đến 40h nhạc sống không ngừng nghỉ.

Nghe có vẻ giống như Glastonbury, lễ hội âm nhạc lớn nhất ở Anh nhưng đây là Quest, một nhạc hội đã bước sang tuổi thứ 5.

Hà Nội từ lâu đã là trái tim sáng tạo của đất nước, và đang thách thức các ‘thế lực’ của khu vực như Tokyo, Singapore và Seoul cho danh hiệu trung tâm nhạc hội của châu Á.

Jeremy Wellard, người đồng sáng lập Quest đã nói với CNN: “Hà Nội có tiềm năng để trở thành một trung tâm âm nhạc của châu Á. Ở đây có một nền tảng văn hóa mạnh mẽ để khai thác. Khi nền kinh tế của Việt Nam không ngừng phát triển và cấu trúc xã hội thay đổi, chúng ta sẽ thấy đất nước này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa.”

Một nhịp điệu mới

ha noi se vuot tokyo singapore seoul de tro thanh trung tam nhac hoi cua chau a

Với dân số 7,5 triệu người, Hà Nội thường vây quanh bởi tiếng ồn đô thị phát ra từ những chiếc xe máy, ô tô. Mặc dù vậy, thành phố vẫn có nét duyên dáng và cổ kính với kiến trúc thấp và những đường phố rợp lá.

Chính cảm giác lãng mạn này đã thôi thúc Wellard từ Úc chuyển tới Hà Nội, nơi anh đã giúp tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc như nhạc hội hiphop Stylin’Up ở Brisbane và những Lễ kỷ niệm văn hóa G20, một lễ hội nghệ thuật và văn hóa của thành phố.

Vào năm 2011, Wellard và một vài người bạn đã tới khu cắm trại Sơn Tinh Camp ở Đồng Mô vào dịp cuối tuần. Một hồ nước ngọt, rừng, những túp lều cho thuê… họ đã nhanh chóng nhìn thấy tiềm năng của nơi này.

Wellard chia sẻ: “Chúng tôi đã muốn mang lại bầu không khí lễ hội đến với Hà Nội ở một nơi có cảm giác giống như một lối thoát, không mang theo lối sống đô thị.”

Vào năm 2013, Quest đã được tổ chức với tư cách một dự án cây nhà lá vườn với khoảng 250 khán giả. Năm nay, con số đó sẽ gấp 20 lần với 5 sân khấu và khoảng 5000 khách tham dự từ 10 – 12 tháng 11.

Những người Anh tiên phong của dòng nhạc ambient house The Orb có mặt trong danh sách biểu diễn cùng với Slamboree Sound System, DJ nhạc house và techno của Hà Nội Tùng Tím và nghệ sĩ nhạc Pop người Indonesia Stars and Rabbit.

Ông Wellard nói thêm: “Chúng tôi may mắn khi có mặt ở đây vào thời điểm Hà Nội bắt đầu mở cửa với thế giới và thị hiếu của người Việt Nam cũng đang cởi mở hơn.”

Đừng làm cho âm nhạc dừng lại

ha noi se vuot tokyo singapore seoul de tro thanh trung tam nhac hoi cua chau a

Quest không phải là một hiện tượng mới lạ. Tháng 4 vừa qua, lễ hội nhạc house và techno Equation cũng được tổ chức tại hồ Đồng Mô.

Những nhà sáng lập của nó, đội ngũ đứng sau Cliché Records, một công ty thu âm, đặt vé và quảng bá tới từ Hồng Kông nói với CNN rằng Hà Nội là lựa chọn hiển nhiên cho sự kiện của họ.

Ouissam Mokretar, một trong những nhà sáng lập của Equation, cho biết: “Hồng Kông đã bão hào và khó có thể tổ chức ở đó. Seoul và Nhật Bản có cùng chung vấn đề đó cùng với vấn đề không gian và giá cả. Trung Quốc, Manila và Bangkok thì quá khó khăn về mặt chính trị và luật pháp. Nhưng Việt Nam vẫn đang phát triển. Những du khách đã tới đây và yêu đất nước này còn những thanh niên ở đay muốn trải nghiệm những điều mới mẻ.”

Equation có 2 sân khấu chính với sân khâu thứ 3 ở bên cánh dành cho yoga, chiếu phim hoặc những hội thảo về nghề thủ công.

Hơn 30 nghệ sĩ biểu diễn trong vòng hơn 3 ngày, bao gồm nghệ sĩ nhạc điện tử người Mỹ DJ Shlomo, Alex tới từ Tokyo, và nghệ sĩ Na Uy Telephones.

Trong khi đó, lễ hội âm nhạc Monsoon - đã từng có sự tham dự của người thắng giải Grammy Joss Stone và ban nhạc rock Đức The Scorpions – sẽ trở lại lần thứ 3 vào mùa thu này cùng với sự tham dự của hàng ngàn người ở Hoàng Thành Thăng Long, một di tích lịch sử nằm ở phía Nam hồ Tây.

Một thành phố đang chuyển mình

ha noi se vuot tokyo singapore seoul de tro thanh trung tam nhac hoi cua chau a

Mokretar nói sự mở rộng của các lễ hội ở Việt Nam một phần nhờ mạng lưới những chuyến bay rẻ đang phát triển của thành phố. Trong năm qua, VietJet đã cho ra mắt những tuyến bay trực tiếp từ Hà Nội đến Yangon, Seoul, Busan và Siem Reap và một đường bay đến Kuala Lumpur vào tháng 9 tới. Một hãng hàng không giá rẻ khác là Jetstar Pacific Airlines cũng đã giới thiệu những chuyến bay trực tiếp giá cả phải chăng đến Osaka vào đầu năm nay.

Ông Mokretar nhận xét: “Hà Nội đã kết nối hơn rất nhiều so với 1 năm trước đó, sự khác biệt với năm 2016 thất ‘điên rồ’. Giá vẻ rẻ hơn gần 50%. Năm ngoái, chi phí bay giữa Đài Bắc và Hà Nội là khoảng 400 USD, nhưng sau khi VietJet mở tuyến bay trực tiếp và nó chỉ còn 150 USD.”

Giá cả tương đối phải chăng để tham dự một lễ hội ở Hà Nội so với Hồng Kông hay Tokyo cũng có tác động nhất định. Những tấm vé đến Quest chỉ có giá 57 USD cho 3 ngày cuối tuần so với mức giá 208 USD cho 3 ngày tham dự lễ hội Clockenflap hằng năm ở Hồng Kông.

Niềm đam mê âm nhạc

ha noi se vuot tokyo singapore seoul de tro thanh trung tam nhac hoi cua chau a

Nana Nguyễn, một phụ nữ 27 tuổi đã tham dự Quest trong 4 năm qua nói nó có tinh thần cởi mở và “tình yêu tự do” rất giống với những gì bạn có thể mong đợi tìm thấy ở các nhạc hội ở châu Âu hoặc châu Mỹ.

Nana nói với CNN: “Vị trí tổ chức lễ hội âm nhạc (nông thôn) có vẻ có chút bất tiện, nhưng ngay khi bạn ở đó hòa mình cùng thiên nhiên, bạn sẽ cảm thấy thật sự sảng khoái, thoải mái và tự do. Có thời gian nghỉ ngơi khỏi cuộc sống thành thị là một điều tốt. Tất cả chúng ta đều luôn làm việc mọi lúc, và ở đây bạn có thể cảm nhận được một khía cạnh khác của Hà Nội.”

Cô cũng cho rằng sự thành công của Quest cũng nhờ niềm đam mê và khao khát tìm hiểu âm nhạc mới ở Việt Nam.

Nana nhận xét: “Thế hệ này, họ thực sự yêu thích giải trí – hơn rất nhiều so với trước. Họ muốn trở nên hiện đại, đi theo tất cả các xu hướng thời trang và âm nhạc mới. Tôi nghĩ ở thời điểm hiện tại thị trường âm nhạc ở Hà Nội đang thay đổi và cải thiện, nhưng mọi người vẫn tìm kiếm nhiều hơn nữa dù cho nó là nhạc sống hay nhiều nhạc hội hơn nữa. Mọi thứ đều được chào đón ở đây.”

K. Nguyễn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động