e magazine
Đối ngoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

07:18 | 01/02/2022

Nhiệm vụ lớn nhất của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) năm 2022 là tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác đối ngoại. Với tinh thần: đối ngoại tiên phong; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với phát triển thì toàn hệ thống VUFO cần đổi mới căn bản, sâu sắc về nhận thức, tư duy cũng như phương thức hoạt động.
Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Đối ngoại nhân dân (ĐNND) cần nắm bắt được các xu hướng mới về tập hợp lực lượng nhân dân trên thế giới, phát huy lợi thế có đối tác, lực lượng, lĩnh vực hoạt động, kênh tiếp xúc đa dạng, phong phú, có thể linh hoạt về biện pháp, để chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả với các đối tác trên bình diện song phương cũng như đa phương.

ĐNND cần tích cực kết nối, vận động, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước ASEAN, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam; qua đó tác động đến chính sách của các chính phủ, các tổ chức, các thiết chế quốc tế, khu vực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quan hệ với các đối tác, tạo thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Cần gắn kết chặt chẽ các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các mục tiêu phát triển của đất nước; nỗ lực mở đường, tạo điều kiện, tạo kênh hợp tác với giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp để huy động nguồn lực cả về vốn, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm phục vụ công cuộc phát triển nhanh và bền vững của đất nước, tập trung vào các trọng tâm: ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai dịch bệnh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương…

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới
Nhiều doanh nghiệp, nhân sĩ, trí thức tham gia Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Brazil. (Trong ảnh: Doanh nhân Lưu Hải Minh (thứ 2 từ trái sang) cùng các thành viên của Hội tại trụ sở doanh nghiệp tại Hà Nội).

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo công tác đối ngoại phải: “…nhạy bén, dám nghĩ dám làm, có tinh thần chủ động tấn công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ những tư duy cũ, những lĩnh vực quen thuộc để có những suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, vươn tới tầm khu vực và quốc tế”.

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trao gói an sinh hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do Covid-19 tại Việt Nam.

ĐNND cần mạnh dạn đột phá, sáng tạo, tìm ra hướng đi mới, cách làm mới, các lĩnh vực hợp tác mới, tìm kiếm các đối tác mới... để củng cố quan hệ với bạn bè truyền thống và mở rộng mạng lưới bạn bè đối tác của Việt Nam trên thế giới. Cần nghiên cứu kỹ đặc thù, quan tâm đến lợi ích của từng cá nhân và các nhóm bạn bè, đối tác để có những cách thức, chương trình hợp tác phù hợp, đáp ứng cả lợi ích của ta và bạn; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, cùng có lợi.

Tích cực tham gia các diễn đàn nhân dân đa phương, tận dụng các cơ chế, diễn đàn nhân dân trong khuôn khổ Liên hợp quốc để tăng cường sự hiểu biết và ủng hộ quốc tế đối với Việt Nam và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, nhất là trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển, đảo. Đồng thời đóng góp tích cực vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế ứng phó với các thách thức chung như các vấn đề an ninh phi truyền thống, môi trường, nguồn nước, an ninh mạng; thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Đội ngũ cán bộ trẻ của VUFO đang rất cần tăng cường những bạn bè, đối tác quốc tế trẻ.

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới
Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria TP. Hà Nội ra mắt Chi hội hữu nghị Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư Việt Nam - Bulgaria nhằm tăng cường doanh nghiệp tham gia công tác ĐNND.

Chú trọng thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp, giới trẻ, giới nhân sĩ, trí thức, nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng, áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số nhằm tạo những sức hút, sức sống mới, tăng thêm nguồn lực vật chất và con người cho ĐNND, làm cho các hoạt động ĐNND phong phú, thiết thực và hiệu quả.

Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế thông qua các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và thông tin đối ngoại hấp dẫn cả về nội dung và hình thức; tăng cường cung cấp thông tin, hỗ trợ để bạn bè quốc tế viết về Việt Nam. Tăng cường huy động các nhà nghiên cứu, học giả vào các hoạt động nghiên cứu để nâng cao chất lượng công tác tham mưu chính sách phục vụ công tác đối ngoại và ĐNND.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy VUFO từ trung ương tới địa phương đoàn kết nhất trí, vững mạnh, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ VUFO có bản lĩnh chính trị và năng lực nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đối thoại nhân dân năm 2022: Tiên phong và đổi mới

Nội dung: Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đồ họa: Tào Đạt

Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin bài liên quan

Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"

Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"

Ngày 20/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trong bối cảnh mới

Ngày 10/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Các nhân tố tác động đến hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Lan tỏa văn hóa hòa bình từ hành trình của tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Lan tỏa văn hóa hòa bình từ hành trình của tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Mỗi độ Xuân về, khi đất trời chuyển mình trong sắc mới, lòng người cũng rộng mở hơn với những khát vọng tốt đẹp về một thế giới hòa bình. Giữa những biến động phức tạp, bất ổn của tình hình chính trị toàn cầu, giữa nhịp sống gấp gáp, hối hả của thời đại, hòa bình có lẽ chưa bao giờ là món quà có sẵn. Đó là kết quả của sự kiên trì, thấu hiểu và trách nhiệm được gìn giữ và bảo vệ qua nhiều thế hệ. Đối với người trẻ Việt Nam hôm nay, văn hóa hòa bình vừa là di sản quý báu được kế thừa và thâu nhận, vừa là sứ mệnh cần tiếp tục vun đắp bằng ý thức, trách nhiệm và hành động cụ thể mỗi ngày.

Tin mới

Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt

Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt

Dưới chân dãy Andes hùng vĩ, nơi những dòng nước băng tan len lỏi qua các thung lũng nho trù phú, Chile là một trong những quốc gia sở hữu nền văn hóa rượu vang đặc sắc của thế giới. Không chỉ là một thức uống, vang Chile còn là kết tinh của lịch sử, thiên nhiên và bản sắc quốc gia - một câu chuyện được "ủ men" qua thời gian và đang dần hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa thưởng thức rượu vang ngày càng phổ biến.
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam

Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam

Lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, bộ truyện thiếu nhi kinh điển "Papelucho" của nhà văn Chile Marcela Paz trở thành một nhịp cầu giao lưu văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia. Phóng viên Tạp chí Thời đại đã có cuộc trao đổi với ThS Nguyễn Thùy Trang, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa tiếng Tây Ban Nha, Trường Đại học Hà Nội, thành viên nhóm dịch, về hành trình đưa tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Chile đến với độc giả Việt Nam.

Tin khác

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026), trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Thời đại, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado nhận định: hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác sâu rộng, với trọng tâm là ba trụ cột: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và tăng cường hiểu biết, kết nối hữu nghị nhân dân.
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 22/3, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia do bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tiệc trà hữu nghị kết nối nhân dân ASEAN

Tiệc trà hữu nghị kết nối nhân dân ASEAN

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tiệc trà hữu nghị với chủ đề “Kết nối nhân dân ASEAN”, thu hút sự tham dự của đông đảo đại biểu trong và ngoài nước.
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới

Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới

Đập trứng, nhảy lửa, cuộc thi BBQ… là những hoạt động thuộc Lễ hội Novruz Bayram 2026 diễn ra vào tối 21/3, tại Hà Nội.
Phiên bản di động