e magazine
Đại sứ Bezdetko Gennady: Đối ngoại nhân dân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương Nga-Việt

16:30 | 26/11/2021

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Bezdetko Gennady đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân trong quan hệ hai nước Việt – Nga.
Đại sứ Bezdetko Gennady: Đối ngoại nhân dân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương Nga-Việt

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, ngài Bezdetko Gennady đã nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại về vai trò, vị trí của đối ngoại nhân dân trong quan hệ hai nước Việt – Nga.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga từ ngày 25/11 - 2/12/2021.

Nhân dịp này, Đại sứ Bezdetko Gennady đã trả lời phỏng vấn của tạp chí Thời Đại. Đại sứ nhấn mạnh: “Đối ngoại nhân dân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương Nga-Việt. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, nhiều công dân Việt Nam đã làm việc và học tập tại đất nước chúng tôi. Nhờ những kiến thức và kinh nghiệm học được tại các trường đại học Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay, nhiều người trong số họ đã thành công xuất sắc trên các lĩnh vực khác nhau và tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Họ là tài sản quý báu chung của chúng ta, đóng vai trò cầu nối, phát huy truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước Nga và Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Đại sứ Bezdetko Gennady: Đối ngoại nhân dân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương Nga-Việt

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, lãnh đạo các cơ quan quản lý, ngoại giao, thương mại hai nước cùng đại diện VABIOTECH và Tập đoàn SOVICO tại buổi lễ bàn giao lô vaccine Sputnik V. (Ảnh: VABIOTECH)

Ngài Đại sứ cho biết, Cơ quan Liên bang về Cộng đồng các quốc gia độc lập, đồng bào sinh sống ở nước ngoài và hợp tác nhân đạo quốc tế hoạt động “dưới sự hỗ trợ” của Bộ ngoại giao Nga. Văn phòng đại diện của cơ quan này tại Việt Nam được gọi là Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, hiện đang hoạt động trực tiếp với các bộ, ban ngành hữu quan cũng như với các tổ chức và các nhà hoạt động xã hội, đem lại sự đóng góp to lớn thúc đẩy hợp tác Nga-Việt trong lĩnh vực nhân văn và củng cố quan hệ giữa các địa phương hai nước. Liên bang Nga dự định tiếp tục dành sự quan tâm cao nhất cho sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực quan trọng này.

Đại sứ Bezdetko Gennady khẳng định: “Đối tác chính của chúng tôi là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Với ban lãnh đạo của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, chúng tôi đã thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả về mọi vấn đề, bao gồm cả việc tổ chức và tiến hành các hoạt động chung kỷ niệm những ngày lễ trong lịch sử của Nga, Việt Nam và quan hệ song phương giữa chúng ta”.

Đại sứ Bezdetko Gennady: Đối ngoại nhân dân chiếm một vị trí đặc biệt trong quan hệ song phương Nga-Việt

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko (bên trái) ngày 25/11 tại Hà Nội. (Ảnh: Vũ Khánh)

Về nội dung trọng tâm trong chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này, ngài Đại sứ cho rằng đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chương trình nghị sự song phương năm nay, được kỳ vọng đem lại sự thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới.

Qua chuyến thăm, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tiến hành trao đổi chi tiết về việc tiếp tục tăng cường và hoàn thiện cơ cấu thương mại giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống và các lĩnh có triển vọng, bao gồm: cung cấp và sử dụng khí hóa lỏng (LNG), lắp ráp ô tô, điện lực, ngân hàng và tài chính. Đặc biệt, Liên bang Nga quan tâm đến việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đào tạo nghiệp vụ cho các quân nhân Việt Nam tại các trường đại học chuyên ngành của Nga.

Ngài Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam – Liên bang Nga sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo nhân sự, đồng thời mở rộng hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, thiết lập các mối giao lưu công chúng, các tổ chức thanh niên hai nước.

Nga khẳng định sự tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19

Một trong những lĩnh vực hợp tác mang tính cấp thiết là cuộc chiến chống lại sự lây nhiễm của đại dịch COVID-19, giảm thiểu những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe của người dân hai nước. Trong thời gian tới, Nga khẳng định sự tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19, cùng với nghiên cứu sản xuất vaccine, thuốc chữa bệnh và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh.

Đại sứ Bezdetko Gennady tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thành công tốt đẹp và sẽ trở thành một bước đi quan trọng nữa nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Dự kiến Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Vladimir Putin sẽ trao đổi các phương hướng lớn mang tầm chiến lược, đồng thời tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc nhằm tạo ra bước đột phá mới trong quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga./.

Vũ Khánh

Vũ Khánh

Tin bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân

Nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026), trả lời phỏng vấn phóng viên Tạp chí Thời đại, Đại sứ Chile tại Việt Nam Nasly Isabel Bernal Prado nhận định: hai nước đang đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác sâu rộng, với trọng tâm là ba trụ cột: chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại và tăng cường hiểu biết, kết nối hữu nghị nhân dân.
Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"

Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam"

Ngày 20/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì tổ chức Tọa đàm "Cơ sở khoa học của hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam". Sự kiện nằm trong khuôn khổ đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu hoạt động đối ngoại nhân dân trên thế giới trong bối cảnh mới và đề xuất giải pháp cho Việt Nam".
Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển

Đối ngoại nhân dân hướng vào hợp tác thực chất, phục vụ phát triển

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh triển khai chủ trương ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, công tác đối ngoại nhân dân đã có nhiều bước chuyển, phục vụ thiết thực các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tin mới

Thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế

Thanh niên phát huy vai trò xung kích trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26/3 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức “Diễn đàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương về công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”. Tại đây, các đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò xung kích trong kết nối quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam

TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam

Đó là nội dung được ông Trương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Thành ủy Diên An (Trung Quốc) bày tỏ tại buổi làm việc với Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn ngày 26/3 tại Hà Nội.

Tin khác

55 năm Việt Nam - Chile: Hành trình xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm

55 năm Việt Nam - Chile: Hành trình xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm

Ngày 25/3 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Chile phối hợp Đại sứ quán Chile tại Việt Nam tổ chức Gặp gỡ hữu nghị kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Chile (25/3/1971-25/3/2026).
"Việt Nam là mối tình đầu của tôi"

"Việt Nam là mối tình đầu của tôi"

Đó là phát biểu của Giáo sư Furuta Motoo (77 tuổi), Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt, tại lễ tri ân do Trường Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội. Bài giảng cuối cùng trên cương vị Hiệu trưởng khép lại gần một thập kỷ ông trực tiếp xây dựng, dẫn dắt nhà trường, đồng thời là dịp ông nhìn lại hơn 50 năm gắn bó với Việt Nam.
Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt

Vang Chile: Hương vị từ dãy Andes đến bàn tiệc Việt

Dưới chân dãy Andes hùng vĩ, nơi những dòng nước băng tan len lỏi qua các thung lũng nho trù phú, Chile là một trong những quốc gia sở hữu nền văn hóa rượu vang đặc sắc của thế giới. Không chỉ là một thức uống, vang Chile còn là kết tinh của lịch sử, thiên nhiên và bản sắc quốc gia - một câu chuyện được "ủ men" qua thời gian và đang dần hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống tiêu dùng tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa thưởng thức rượu vang ngày càng phổ biến.
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam

Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam

Lần đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam, bộ truyện thiếu nhi kinh điển "Papelucho" của nhà văn Chile Marcela Paz trở thành một nhịp cầu giao lưu văn hóa đặc biệt giữa hai quốc gia. Phóng viên Tạp chí Thời đại đã có cuộc trao đổi với ThS Nguyễn Thùy Trang, Phó Trưởng khoa phụ trách khoa tiếng Tây Ban Nha, Trường Đại học Hà Nội, thành viên nhóm dịch, về hành trình đưa tác phẩm thiếu nhi nổi tiếng của Chile đến với độc giả Việt Nam.
Phiên bản di động