Triệt phá đường dây dùng máy photocopy làm giả giấy tờ mạo nhận công an

22:04 | 18/02/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an quận 5 (TP. HCM) đã bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy tờ giấy tờ Công an nhân dân tại một tiệm photocopy.
dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan Giấy khai sinh, lý lịch tư pháp sẽ được làm qua Cổng dịch vụ công quốc gia
dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan Video: Vượt cố vài giây đèn xanh đỏ, 2 xe ô tô đâm nhau khiến nhiều người hoảng hốt

dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan

Công an TP.HCM từng phát hiện nhiều vụ làm giả giấy tờ. (Ảnh minh họa nguồn Báo Đầu tư)

Theo báo điện tử Vietnamnet, các đối tượng gồm: Trần Văn Tùng (SN 2000, quê Nam Định), Trầm Đức Tài (SN 1990), Dương Tuấn Sơn (SN 1995, cùng trú tại Q.5) hiện đang bị công an quận 5, TP. HCM tạm giữ để mở rộng điều tra, vì có liên quan tới vụ làm giả giấy tờ ngành Công an nhân dân.

Theo đó, vào rạng sáng ngày 13/2, khi thấy H. (SN 1991, trú tại huyện Bình Chánh) lái xe ô tô không thắt dây an toàn và có dấu hiệu sử dụng rượu bia trên tuyến đường An Dương Vương, tổ công tác 363 của Công an Q.5 đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra theo quy định.

Khi tổ công tác đang làm việc với H thì đối tượng Dương Tuấn Sơn điều khiển xe ô tô chạy đến, tiếp xúc với tổ công tác 363 nói là bạn của H và xưng là cán bộ trong ngành Công an để xin bỏ qua lỗi vi phạm này.

Khi thấy tổ công tác kiên quyết không bỏ qua, Sơn liên giơ ra 1 giấy phép lái xe dán hình Sơn mặc quân phục CAND và tiếp tục xin bỏ qua lỗi vi phạm của H. Tuy nhiên, tổ công tác nghi ngờ giấy tờ trên là giả mạo nên đề nghị Sơn về trụ sở Công an P.4 để làm rõ.

Cũng theo báo Công an TP. HCM, tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận GPLX này là giả đồng thời khai đã nhờ đối tượng Trần Đức Tài làm với giá 7 triệu đồng nhằm đề phòng việc ra đường bị các cơ quan chức năng xử lý về vi phạm giao thông.

Sau khi bắt giữ đối tượng Tài, tên này khai hiện đang làm việc ở tiệm photocopy đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận đồng thời đã làm giả giấy phép lái xe CAND cho nhiều người, với giá từ 5 đến 7 triệu đồng, nhưng chỉ trả công làm cho Trần Văn Tùng (SN 2000, quê Nam Định) với giá từ 2 đến 300 nghìn đồng.

Khi bắt giữ Tài, Công an khám xét, thu giữ trong người 1 giấy CMND và 1 giấy phép lái xe CAND có dán hình Tài.

Tiếp tục đến ngày 14/2, công an bắt giữ được đối tượng Tùng cùng nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, Tùng đã khai nhận toàn bộ vụ việc tương tự như lời khai của đối tượng Tài.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan Bị lập biên bản tạm giữ giấy tờ, xe khách vẫn tiếp tục "nhồi nhét" 80 khách

Tại thời điểm kiểm tra, xe khách Cường Lan loại 47 chỗ chạy tuyến Quảng Ninh - Lai Châu nhồi nhét khách khi chở 78/47 số người ...

dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan Giá xe ô tô Suzuki mới nhất tháng 2/2020: Celerio giá từ 329 triệu đồng

Giá xe ô tô Suzuki mới nhất tháng 2/2020 tại thị trường Việt Nam không có sự xáo trộn so với tháng trước.

dung tiem photocopy lam gia giay to mao nhan trong nganh cong an nhan dan Hướng dẫn thủ tục cấp lại giấy đăng ký xe ô tô bị mất

Trong trường hợp chủ xe ô tô không trực tiếp làm thủ tục xin cấp lại giấy đăng ký xe đã bị mất thì có ...

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/triet-pha-duong-day-dung-may-photocopy-lam-gia-giay-to-mao-nhan-cong-an-99916.html

In bài viết