Bị phạt 230 triệu đồng vì không chịu tự cách ly tại nhà đủ 14 ngày

09:38 | 09/02/2020

Cặp vợ chồng ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bị phạt 300.000 Tân Đài tệ (khoảng 230 triệu đồng) vì không tuân thủ quy định cách ly dịch nCoV.
bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay Số người chết vì virus corona đã vượt SARS, WHO sẽ tới Trung Quốc điều tra
bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay Việt Nam chế tạo thành công kit phát hiện virus corona trong 70 phút
bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay
Cặp vợ chồng bị xử phạt hành chính vì vi phạm quy tắc kiểm dịch. (Ảnh: CNA)

300.000 Tân Đài tệ (khoảng 230 triệu đồng) là số tiền mà một cặp vợ chồng ở thành phố Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) bị phạt, vì không tuân thủ quy tắc kiểm dịch, tự cách ly tại nhà 14 ngày nhằm phòng ngừa virus corona.

Theo Sở Y tế thành phố Đài Bắc, ngày 2/2, người đàn ông tên Chiang và vợ trở về từ Trung Quốc đại lục. Ngay lập tức, họ được yêu cầu cách ly tại nhà và theo dõi. Tuy nhiên, ngày 6/2, họ lên thuyền ra ngoài khơi quận Kinmen, bất chấp quy định.

Khi phóng viên Taiwans News đến tác nghiệp, cặp vợ chồng tức giận tuyên bố họ không hề bị lây nhiễm virus corona và không biết gì về quy tắc kiểm dịch.

Người quản lý quận Kinmen của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cho biết cơ quan này đã mở cuộc điều tra tìm hiểu lý do vì sao cặp vợ chồng trốn đến Trung Quốc đại lục.

Ông Wu cho biết thêm các quan chức sẽ xem xét quy trình sàng lọc chặt chẽ hơn với du khách nội địa để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra.

Theo ông Wu, cặp vợ chồng trên không có triệu chứng lây nhiễm virus corona. Tuy nhiên, cặp vợ chồng trên vẫn bị phạt cảnh cáo nhằm răn đe. Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của họ gây nguy hiểm cho những người xung quanh khi di chuyển bằng phương tiện công cộng. CDC sẽ kiểm tra, theo dõi sức khỏe của hai người này mỗi ngày.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ Vũ Hán vào tháng 12/2019, sau đó lan nhanh ra toàn bộ 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Dịch xuất hiện tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến hơn 34.000 người nhiễm bệnh, 780 ca tử vong tại Trung Quốc đại lục, một ca ở Hong Kong và một ca tại Philippines, tính đến sáng 9/2.

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 13 trường hợp nhiễm corona.

bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay Tung tin dùng ma túy để trị virus corona, nam thanh niên bị công an triệu tập

Công an triệu tập một nam thanh niên đến làm việc, trước đó anh này sử dụng Facebook để tung tin sử dụng ketamine điều ...

bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay Phòng lây nhiễm virus corona: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà

Có 6 nhóm đối tượng cần cách ly y tế tại nhà để tranh lây nhiễm virus corona trong cộng đồng.

bi phat 230 trieu dong vi khong chiu tu cach ly tai nha du 14 ngay Cụ ông 91 tuổi nhiễm virus corona ở Trung Quốc khỏi bệnh, được xuất viện

Cụ ông 91 tuổi là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm virus corona tại Trung Quốc. Cụ đã được chữa khỏi và vừa xuất viện.

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bi-phat-230-trieu-dong-vi-khong-chiu-tu-cach-ly-tai-nha-du-14-ngay-98940.html

In bài viết