Số người chết vì virus corona đã vượt SARS, WHO sẽ tới Trung Quốc điều tra

08:15 | 09/02/2020

Ngày 8/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sẽ dẫn đầu nhóm điều tra đến Trung Quốc về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona bùng phát ở nước này khiến số người chết đang tăng cao, vượt dịch SARS năm 2003.
so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra Việt Nam chế tạo thành công kit phát hiện virus corona trong 70 phút
so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra Tung tin dùng ma túy để trị virus corona, nam thanh niên bị công an triệu tập
so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đến sáng 9/2, toàn thế giới ghi nhận có 37.111 trường hợp nhiễm nCoV, trong đó riêng Trung Quốc đại lục là 36.757.

Số người tử vong là 806, trong đó Trung Quốc có 804 người, Hong Kong 1 và Philippines 1 ca.

Virus corona cũng đã lan rộng đến 27 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc với tổng số 354 ca bệnh. Một số nước có số lượng người nhiễm bệnh cao gồm: Nhật Bản (89); Singapore (40); Thái Lan (32)…

Ngày 8/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết sẽ dẫn đầu nhóm điều tra về dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV đến Trung Quốc trong bối cảnh số người chết đã vượt qua dịch SARS (2003).

Năm 2003, tổng số người chết vì Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) trên toàn cầu là 774, trong khi đó đối với dịch do nCoV, riêng Trung Quốc đã có 806 người tử vong.

WHO cũng cho biết tổ chức này đang nỗ lực phối hợp với các khu vực tư nhân trên toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) trong bối cảnh cuộc chiến chống dịch bệnh do nCoV gây ra vẫn đang diễn biến phức tạp.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đang phân phối các bộ thử nhanh, khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc và áo bảo hộ y tế tới các khu vực có người nhiễm bệnh, song thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu PPE trầm trọng.

so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra Việt Nam chế tạo thành công kit phát hiện virus corona trong 70 phút

Hai nhà khoa học gồm TS. Lê Quang Hòa và TS. Nguyễn Lê Thu Hà (Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại ...

so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra Phòng lây nhiễm virus corona: Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà

Có 6 nhóm đối tượng cần cách ly y tế tại nhà để tranh lây nhiễm virus corona trong cộng đồng.

so nguoi chet vi virus corona da vuot sars who se toi trung quoc dieu tra Sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ có người tử vong vì virus corona

Ngày 8/2, Nhật Bản và Mỹ xác nhận đã có công dân đầu tiên tử vong vì viêm đường hô hấp cấp do virus corona ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-nguoi-chet-vi-virus-corona-da-vuot-sars-who-se-toi-trung-quoc-dieu-tra-98938.html

In bài viết