Gặp đối thủ mạnh ở vòng play-off, tuyển nữ Việt Nam có thể giành vé dự Olympic?

08:33 | 07/02/2020

ĐT nữ Việt Nam vừa có chiến thắng 1-0 trước Myanmar để vượt qua vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, để chính thức giành quyền tham dự thế vận hội, thầy trò HLV Mai Đức Chung có thể sẽ phải chạm trán đối thủ cực mạnh.
gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic ĐT bóng đá nữ Việt Nam làm nên lịch sử sau khi thắng Myanmar 1-0
gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic Tuyển bóng đá nữ Việt Nam và cơ hội lịch sử chưa từng có kể cả thua Myanmar (17h00 ngày 6/2)

Tối 6/2, tuyển nữ Việt Nam vượt qua Myanmar với bàn thắng duy nhất của Vạn Sự. Kết quả này cùng với thất bại 0-7 của Myanmar trước Hàn Quốc ở lượt trận đầu tiên khiến cục diện bảng A sớm ngã ngũ.

Cụ thể, Myanmar đã chính thức bị loại. Các vị trí nhất, nhì bảng sẽ được phân định sau trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam với đối thủ Hàn Quốc vào ngày 9/2 tới. Chỉ khi chiến thắng, chúng ta mới có thể lên ngôi nhất bảng.

Theo thể thức thi đấu, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam sẽ được xác định sau khi bảng B kết thúc lượt trận cuối cùng vào ngày 13/2. Đội nhất bảng A gặp đội nhì bảng B, nhì bảng A gặp nhất bảng B để tìm ra 2 cái tên cuối cùng tham dự Olympic Tokyo 2020.

Nhìn về các đối thủ bảng A như Trung Quốc, Australia, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), có thể thấy cơ hội giành vé dự Olympic của thầy trò HLV Mai Đức Chung là không nhiều.

gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic
ĐT nữ Việt Nam (đỏ) vượt qua vòng bảng sau trận thắng Myanmar (Ảnh: AFC)

Với trình độ và kinh nghiệm thua kém khá xa, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc) nhiều khả năng sẽ không thể vượt qua vòng bảng. Trung Quốc và Australia là ứng viên nặng ký cho 2 tấm vé dự play-off của bảng A.

Để so sánh, trên BXH thế giới, Australia đứng hạng 7, Trung Quốc xếp hạng 15 còn Thái Lan và Đài Loan lần lượt đứng ở vị trí 38 và 40. Ở vòng bảng World Cup nữ 2019, Australia và Trung Quốc đều vượt qua, trong khi Thái Lan toàn tua 3 trận, Đài Loan không được tham dự.

Như vậy, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off nhiều khả năng là Australia hoặc Trung Quốc - 2 đối thủ còn được xếp hạng cao hơn cả Hàn Quốc (hạng 20 thế giới).

Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp là rất rõ ràng. Chính HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ:"Những đội ở châu Á như CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Australia ở đẳng cấp rất cao. Tôi phải nói thật là chúng ta chưa thể ngang bằng với họ".

Thừa nhận tuyển nữ Việt Nam "thua cả về trình độ và tầm vóc", tuy nhiên ông Chung khẳng định toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần, ý chí quật cường của người phụ nữ Việt Nam như ở SEA Games 30 - nơi chúng ta vừa lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic Vòng loại Olympic: Tuyển nữ Việt Nam "rộng cửa" đi tiếp sau thất bại của Myanmar

Cơ hội giành quyền đi tiếp tại vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020 của đội tuyển nữ Việt Nam càng trở nên rõ ràng ...

gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam tôn trọng từng đối thủ tại vòng loại Olympic

Phát biểu trước thềm 2 trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo 2020, HLV Mai Đức Chung khiêm tốn ...

gap doi thu manh o vong play off tuyen nu viet nam co the gianh ve du olympic Tuyển bóng đá nữ Việt Nam mất "trung vệ thép" trước vòng loại Olympic 2020

Do gặp phải chấn thương nặng, nữ cầu thủ Chương Thị Kiều không thể cùng ĐT bóng đá nữ Việt Nam sang Hàn Quốc tham ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gap-doi-thu-manh-o-vong-play-off-tuyen-nu-viet-nam-co-the-gianh-ve-du-olympic-98784.html

In bài viết