Những du khách quốc tế "xông đất" Việt Nam

05:57 | 26/01/2020

Vừa qua, các tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai và Thừa Thiên Huế đón những "vị khách" quốc tế đầu tiên của năm mới Canh Tý.
nhung du khach quoc te xong dat viet nam Hơn 100 du khách quốc tế tham gia Lễ hội bánh chưng năm 2020 tỉnh Bình Thuận
nhung du khach quoc te xong dat viet nam Bạn bè quốc tế "xông đất" năm mới 2020 tại các vùng miền của Việt Nam

Ngày mùng một Tết Âm lịch, Lào Cai đón vị khách quốc tế đầu tiên tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai; Quảng Ninh đón những du khách đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020 qua Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn; Thừa Thiên Huế đón những vị khách quốc tế “xông đất” di sản Hoàng cung Huế.

Tại Lào Cai

Vị khách quốc tế đầu tiên nhập cảnh vào Lào Cai là ông Lưu Đạo Phúc đến từ Vân Nam (Trung Quốc). Lãnh đạo Trạm biên phòng thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai có mặt tại cửa nhập cảnh, bắt tay thân mật và tặng vị khách “xông đất” bó hoa tươi thắm và lời chúc Tết hữu nghị, an lành.

nhung du khach quoc te xong dat viet nam
Cán bộ biên phòng tặng hoa cho vị khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Lào Cai (Ảnh: Baonhandan)

Tết Nguyên đán năm nay khác biệt hơn mọi năm, trước tình hình dịch cúm do virus Corona đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương ở Trung Quốc nên công tác phòng ngừa tại “cửa ngõ” quốc gia là Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được ưu tiên, quan tâm hàng đầu.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, từ khi bắt đầu mở cửa khẩu đón khách, tất cả hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đều thực hiện khai báo, kiểm tra y tế trước khi làm thủ tục vào nội địa Việt Nam

Bà Bùi Thị Lộc, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Lào Cai cho biết: Đơn vị đã tăng cường lực lượng và trang, thiết bị để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định kiểm dịch y tế đối với du khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu này.

Tại Quảng Ninh

nhung du khach quoc te xong dat viet nam
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và các ban, ngành chụp ảnh lưu niệm với các du khách (Ảnh: Tapchithongtindoingoai)

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ đón bốn đoàn với gần 60 khách du lịch đến từ Pháp, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) đến “xông đất” Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (Quảng Ninh) trong ngày đầu tiên của năm mới Canh Tý 2020

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã tặng những bó hoa tươi thắm và “lì xì” những vị khách đầu tiên mang may mắn cho ngành du lịch Quảng Ninh. Đồng thời gửi những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những vị khách quốc tế với thông điệp: “Với người Việt Nam, ngày Tết cổ truyền là ngày quan trọng nhất và được đón những người bạn từ phương xa chính là điều may mắn với chúng tôi và với cả các bạn. Trong niềm vui mừng, hạnh phúc, chúng tôi gửi tới quý vị và các lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, chúc các bạn có những chuyến du lịch ấn tượng và thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cam kết sẽ làm những điều tốt nhất để các du khách cho những trải nghiệm tốt nhất”.

Cùng ngày, tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, 120 du khách đầu tiên đi trên chuyến bay mang số hiệu VJ230 của Hãng hàng không Vietjet Air xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh) đã đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Nhân dịp đón năm mới Canh Tý 2020, tất cả du khách trên chuyến bay được tặng vé miễn phí tham quan Khu di tích danh thắng Yên Tử và Vịnh Hạ Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất và tặng lì xì cho các du khách, đồng thời chúc các du khách sẽ có những trải nghiệm tốt đẹp tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cũng như các di tích, thắng cảnh của Quảng Ninh và lan tỏa tinh thần đó đến với đông đảo bạn bè và người thân.

Tại Thừa Thiên Huế

Đông đảo du khách trong nước và quốc tế đã tham quan và trải nghiệm Tết ở khu di sản Hoàng cung Huế. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đã đến đón những vị khách quốc tế “xông đất” ở khu di sản này.

nhung du khach quoc te xong dat viet nam
Du khách quốc tế chụp ảnh cùng ông Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Ảnh: Tapchithongtindoingoai)

Khu di sản Hoàng cung Huế tổ chức nhiều hoạt động vui xuân cho cộng đồng địa phương và du khách cùng tham gia trải nghiệm như: bắn súng thần công tại Kỳ đài; lễ Đổi gác tại Ngọ Môn; trình tấu Tiểu nhạc tại sân Điện Thái Hòa; trình tấu Đại nhạc tại sân Thế Miếu; chương trình Âm sắc cung đình; biểu diễn võ thuật cổ truyền, múa lân sư rồng tại sân Điện Thái Hòa…

Đặc biệt Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện các trò chơi Tết trong cung đình xưa như: đổ xăm hường; bài vụ; trình diễn thư pháp… để người dân cùng vui xuân

Ông Phan Ngọc Thọ đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đoàn du khách, tận tay tặng hoa và quà đầu năm cho những vị khách đầu tiên đến tham quan di sản Huế trong năm Canh Tý.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chúc đoàn khách có những trải nghiệm ý nghĩa về Tết cổ truyền của Việt Nam, cũng như những hoạt động về Tết với chuyến tham quan ấn tượng tại khu di sản Hoàng cung Huế. Đồng thời mong muốn, mỗi vị khách sẽ là những đại sứ du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Huế đến với bạn bè khắp năm châu.

nhung du khach quoc te xong dat viet nam Hai du khách đầu tiên "xông đất" Hà Nội năm 2020 là ai?

Hai du khách người Pháp trên chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đã trở thành người khách đầu tiên "xông đất" du lịch ...

nhung du khach quoc te xong dat viet nam Hội chợ quốc tế tại Philippines: Nem, phở Việt đắt khách

Tại hội chợ, người dân xếp hàng thưởng thức nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam như nem và phở.

nhung du khach quoc te xong dat viet nam Hội chợ Du lịch và lữ hành quốc tế Montreal, Canada giới thiệu về vòng cung Tây Bắc, Việt Nam

Khoảng 400 buổi hội thảo với sự tham gia của 100 chuyên gia có uy tín trong ngành giới thiệu tới du khách các điểm du ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-du-khach-quoc-te-xong-dat-viet-nam-97902.html

In bài viết