Cuộc thi hoa hậu chui "Miss Global Her Beauty" bị đề nghị xử phạt 49 triệu do công ty nào tổ chức?

20:43 | 06/01/2020

Cuộc thi hoa hậu "Miss Global Her Beauty" bị đề nghị xử phạt 49 triệu vì thi chui, được biết nhà tài trợ kim cương cuộc thi "Global Her Beauty" là công ty gắn với tên tuổi của doanh nhân Nguyễn Thu Trang, từng gây tai tiếng trong vụ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc của công tyTS Việt Nam hồi tháng 10/2017.    
cuoc thi hoa hau chui miss global her beauty bi de nghi xu phat 49 trieu do cong ty nao to chuc Nguyễn Thị Thành tiếp tục thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019
cuoc thi hoa hau chui miss global her beauty bi de nghi xu phat 49 trieu do cong ty nao to chuc Thi người đẹp, người mẫu “chui” sẽ bị phạt 30 triệu đồng
cuoc thi hoa hau chui miss global her beauty bi de nghi xu phat 49 trieu do cong ty nao to chuc
Cuộc thi hoa hậu trái phép vừa bị Thanh tra Sở Văn hoá Hà Nội lập biên bản, đề nghị xử phạt 49 triệu đồng (Ảnh: Tuổi trẻ & Pháp luật)

Theo NLĐ đưa tin, chung kết cuộc thi “Miss Global Her Beauty” diễn ra ngày 5/1 tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) với sự tham gia của 30 thí sinh. Thành phần ban giám khảo được giới thiệu gồm có: người mẫu Hạ Vy, diễn viên Phan Thanh Huyền (Huyền Lizzie), nhà báo Minh Thúy, Nguyễn Thu Trang (bà chủ một hãng mỹ phẩm TS Group của lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỉ đồng không rõ nguồn gốc năm 2017),… diễn viên Ốc Thanh Vân và Thái Dũng đảm nhận vai trò MC.

cuoc thi hoa hau chui miss global her beauty bi de nghi xu phat 49 trieu do cong ty nao to chuc
Ban giám khảo gồm nhiều gương mặt nghệ sỹ, doanh nhân quen thuộc như người mẫu Hạ Vy, diễn viên Huyền Lizie, bà chủ lô mỹ phẩm tai tiếng không nguồn gốc trị giá 11 tỉ của TS Group Nguyễn Thu Trang (Ảnh: Tuổi trẻ & Pháp luật)

Trên sân khấu của cuộc thi, bảng điện tử đã hiện rõ các thông tin như: Vòng chung khảo Miss Global Her Beauty 2020; Nhà tài trợ kim cương Global Her Beauty; Đồng tài trợ The Gnartan, Hương Queen…

cuoc thi hoa hau chui miss global her beauty bi de nghi xu phat 49 trieu do cong ty nao to chuc
Toàn cảnh cuộc thi người đẹp chui, khi chưa kịp công bố danh hiệu thì Thanh tra Sở văn hoá Hà Nội tiến hành kiểm tra, BTC đã không xuất trình được giấy phép (Ảnh: Tuổi trẻ & Pháp luật)

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, chiều ngày 6/1, Thanh tra của Sở đã mời ban tổ chức cuộc thi hoa hậu "Miss Global Her Beauty" lên làm việc vì không có giấy phép đồng thời đề nghị mức xử phạt hành chính 49 triệu đồng. Đây là mức phạt cao nhất dành cho cuộc thi nhan sắc không phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước đó, theo Kinh tế đô thị đưa tin, chung kết cuộc thi “Miss Global Her Beauty” dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình. Tuy nhiên, vì bị phát hiện thi chui, Ban tổ chức đã thay đổi địa điểm về khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) và bị bắt quả tang.

Theo Thanh niên đưa tin, Miss Global Herbeauty là cuộc thi PR cho mỹ phẩm của Việt Beauty, với công ty Global Her Beauty (GHB Corporation) do diễn viên, người mẫu - nữ hoàng nội y Ngọc Trinh làm CEO cùng phân phối. Công ty Việt Beauty trước đây do bà Nguyễn Thu Trang (Stellar Chang) là Chủ tịch HĐQT (60% cổ phần), ông Nguyễn Đức Tân (40% cổ phần) là Giám đốc điều hành. Sau vụ kinh doanh lô mỹ phẩm không rõ nguồn gốc năm 2017 trị giá 11 tỉ đồng, hiện 97% cổ phần Việt Beauty đã được chuyển cho bà Nguyễn Thị Chính, mẹ ruột bà Nguyễn Thu Trang.

Thư Kỳ (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoc-thi-hoa-hau-chui-miss-global-her-beauty-bi-de-nghi-xu-phat-49-trieu-do-cong-ty-nao-to-chuc-96370.html

In bài viết