Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/1

08:16 | 03/01/2020

Tin tức 24h, tin pháp luật mới nhất hôm nay 3/1: Chánh án lộ clip "mây mưa" với nữ kế toán bị cách chức, trưởng công an xã bị tố rút súng dọa bắn dân...
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31 Không đóng 3 triệu tiền làm đường, chủ hộ bị "bêu tên" ngay đầu hẻm
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31 Chánh án lộ clip "mây mưa" với nữ kế toán bị cách chức
tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31 Xe tải chở bùn đất bị lật, đè trúng nữ sinh trên đường đi học về

Chánh án lộ clip "mây mưa" với nữ kế toán bị cách chức

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31

Chiều 2/1, ông Nguyễn Thanh Xuân - Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình cho biết, TAND Tối cao đã có quyết định cách chức đối với chánh án lộ clip "mây mưa" với nữ kế toán tại phòng làm việc vì vi phạm đạo đức lối sống.

“Sắp tới ông Đinh Lâm Xướng – Chánh án TAND huyện Minh Hóa sẽ được điều chuyển và bố trí công việc khác”, ông Xuân cho biết trên Báo Giao thông.

Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã có thông báo cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng - Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ - Chánh án TAND huyện Minh Hoá.

Đối với bà Đ.T.K.C - nữ kế toán TAND huyện Minh Hóa lộ clip quan hệ tình dục với chánh án huyện ngay tại phòng làm việc cũng đã bị kỷ luật Cảnh cáo về mặt Đảng vì vi phạm đạo đức lối sống.

Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY

Nhóm cho vay lãi suất 50% một tháng ở Đồng Nai

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31
Các đối tượng cho vay nặng lãi

Thông tin trên Zing cho hay, Công an tỉnh Đồng Nai vừa triệt phá một nhóm chuyên cho vay với lãi suất lên đến 50%/tháng.

Theo đó, rạng sáng 31/12/2019, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính căn hộ ở chung cư Sơn An (phường Tam Hòa, TP Biên Hòa).

Theo công an, nhóm này thừa nhận đã cho 35 người vay tiền với lãi suất hơn 50% một tháng. Nhóm cho vay không ghi giấy nợ, tài sản thế chấp; tiền lãi suất hàng tháng người vay không được thông báo. Ngoài ra, tất cả khách hàng đến vay không phải ghi sổ, mà chỉ cần cung cấp địa chỉ nhà.

Đi nhậu về, cháu đẩy dì ruột 75 tuổi xuống sông tử vong

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31
Đối tượng Hồ tại cơ quan công an

Tối 2/1, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Tấn Phước (33 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, thông tin trên Infonet cho hay, ngày 28/11/2019, sau khi đi nhậu về, Phước thấy Trần Văn Năng (31 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) là em họ con của dì ruột đang tranh chấp đất với gia đình mình. Lúc này cả hai lời qua tiếng lại dẫn đến cô xát.

Bà Nguyễn Thị Tư (75 tuổi, mẹ Năng, dì ruột của Phước, cùng ngụ địa phương) là dì ruột Hồ ra can ngăn đã bị Hồ dùng tay đẩy mạnh té xuống sông. Bà Tư được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Phá đường dây ma túy ở Hà Nội, thu giữ 23 bánh heroin

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31
Các đối tượng bị bắt giữ

Ngày 2/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng trong đường dây ma túy, thu giữ 23 bánh heroin.

Theo báo Tiền Phong, khoảng đầu tháng 12/2019, Linh Văn Tiến (SN 1990), ở huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) gọi cho Giàng A Mã (SN 1986), ở huyện Sông Mã (Sơn La) mua ma túy.

Cùng ngày, Tiến sử dụng ô tô mang BKS: 29H - 096.89 đến nhà nghỉ tại TP Sơn La đưa cho Mã số tiền 3,45 tỷ đồng.

Ngày 9/12, Tiến đi chiếc xe ô tô trên từ Lạng Sơn đến Sơn La gặp Mã. Tại đây, Mã đưa cho Tiến một ba lô có 5 khối hình chữ nhật và một số viên hồng phiến. Khi xe của đối tượng đi đến trạm dừng nghỉ cách lối ra trạm thu phí Hà Nội khoảng 1km thì bị cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, lực lượng công an quận Bắc Từ Liêm đã thu giữ trên người đối tượng 1,01 gam heroin và 56 viên ma túy tổng hợp khối lượng 5,39 gam. Tiến hành kiểm tra xe ô tô của đối tượng, phát hiện thu giữ trên xe ô tô của đối tượng có 23 bánh heroin với khối lượng 7,6kg.

Trưởng công an xã bị tố rút súng dọa bắn dân

tin tuc 24h tin phap luat moi nhat nong nhat hom nay 31
Hình ảnh trích xuất từ camera

Tối 2/1, ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng công an xã này, làm tường trình về việc bị người dân tố rút súng dọa bắn.

Theo thông tin trên Zing, ông Thắng cho biết tối 24/12/2019, trên địa bàn xã Đức Phú có một thanh niên đốt pháo nhưng công an xã không bắt được quả tang. Đến tối 31/12 lực lượng công an xã đi tuần phát hiện thanh niên nghi đốt pháp 7 ngày trước nên nhắc nhở. Tại đây đã xảy ra cự cãi, ông Lợi đã đánh thanh niên này. Sau đó gia đình đã có đơn tố cáo kèm một đoạn camera an ninh.

Thông tin trích xuất từ camera an ninh cho thấy có khoảng 10 người thuộc Công an xã Đức Phú đến một tiệm tạp hóa trên địa bàn. Tại đây, ông Lợi đã đánh một nam thanh niên, sau đó rút súng dọa bắn rồi bỏ đi.

Thạch Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-24h-tin-phap-luat-moi-nhat-nong-nhat-hom-nay-31-96062.html

In bài viết