Nghi án ngoại tình với anh rể, em gái mua trà sữa đầu độc chị
Hình ảnh minh họa
Chiều 28/12, thượng tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) để điều tra về hành vi Giết người .
Nạn nhân là chị N.T.H (29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, công tác tại Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình).
Trước đó, trên mạng xã hội có chia sẻ thông tin, Trang có quan hệ bất chính với anh P.V.Q. (SN 1989, trú tại huyện Kiến Xương), là chồng chị Đ.T.H.Y (trú tại huyện Kiến Xương, cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình), chị Y. là chị họ của Trang.
Mới đây anh Q. đã đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Không cam chịu mất đi người tình, Trang nảy sinh ý định đầu độc chị họ.
Xem đầy đủ nội dung TẠI ĐÂY
Phát hiện nam sinh viên treo cổ tử vong trong cư xá
Khu cư xá nơi xảy ra sự việc
Ngày 28/12, thông tin trên trang Tổ Quốc cho hay, Ban quản lý khu cư xá ở 15 Lương Văn Can (TP Huế, Thừa Thiên Huế) thông tin về việc phát hiện một nam thanh niên tử vong bất thường tại đây. Danh tính nam thanh niên được xác định là Trần M. (20 tuổi, trú tỉnh Phú Yên, hiện là sinh viên năm 2 Đại học Y - Dược Huế).
Theo đó, khoảng 12h cùng ngày, Ban quản lý khu cư xá ở 15 Lương Văn Can nhận được thông tin phát hiện thi thể của nam sinh trong tư thế treo cổ trong phòng trọ ở tầng 5. Sự việc sau đó đã được ban quản lý khu cư xá báo cho cơ quan chức năng.
Theo ban quản lý khu cư xá, trước khi xảy ra vụ việc, giữa nạn nhân và bạn gái có nhắn tin qua lại với nhau. Khi thấy người yêu không nhắn tin trả lời, cô gái đã chạy đến phòng nạn nhân thì phát hiện bạn trai đã tử vong.
Sập tường nhà cũ, 5 người thiệt mạng
Hiện trường vụ sập tường
Theo thông tin trên trang Tiền Phong, chiều 28/12, tại thôn U Khú Sủ, xã Tụ Nhân (huyện Hoàng Su Phì), gia đình ông Lù Văn Xuân bắt đầu dỡ nhà cũ để dựng lại nhà mới. Nhiều bà con, anh em họ hàng đã đến giúp gia đình ông Xuân dỡ nhà, không may một bức tường đổ sập đè trúng nhóm người.
Hậu quả khiến 5 người tử vong và và 2 người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong được xác định là Lù Xeo Đạt (16 tuổi), Lù Văn Bằng, Lù Xeo Lợi (15 tuổi), Lù Văn Dín và một người khác chưa xác định được danh tính. Được biết cả 5 người tử vong đều có họ hàng với nhau.
Hai người bị thương là Lù Văn Kiến (30 tuổi) và Lù Văn Dương (34 tuổi) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoàng Su Phì
Hai gã trai tráng rình cướp tài sản người phụ nữ khuyết tật
Hai đối tượng tại cơ quan công an
Khoảng 19h ngày 26/12, Trần Văn Tráng (20 tuổi) và Ngô Văn Cường (18 tuổi, cùng trú tại xã Giang Sơn, huyện Gia Bình) đến cửa hàng tạp hóa của chị Nguyễn Thị Tý (43 tuổi, bị khuyết tật ở chân) ở xã Song Giang, huyện Gia Bình vờ mua hàng để cướp tài sản.
Đến đây thấy quán có khách nên hai đối tượng bỏ đi, 5 phút sau quay lại giật túi xách của chị Tý rồi tháo chạy.
Trong túi có 8 triệu đồng tiền mặt và thẻ điện thoại di động trị giá khoảng 2 triệu đồng.
Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an, Tráng và Cường bị bắt sau đó không lâu. Tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận theo dõi cửa hàng chị Tý thường xuyên chỉ có người già và trẻ nhỏ nên đã có ý định cướp tài sản.
Vụ clip nhạy cảm của Văn Mai Hương: Có thể xử phạt 50 triệu hoặc tù 15 năm
Liên quan tới vụ việc hàng loạt clip nhạy cảm được cho là của ca sĩ Văn Mai Hương bị lan truyền trên mạng xã hội, luật sư Nguyễn Đăng Thái - Đoàn luật sư Hà Nội khẳng định, việc phát tán clip và chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ có thể xử lý bằng xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
Theo thông tin chia sẻ trên Báo Giao Thông, hành động phát tán clip nhạy cảm của người khác nếu nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín thì người đăng tải clip, chia sẻ hình ảnh có thể bị xử phạt từ 10 triệu – 20 triệu đồng. Nếu nhằm mục đích truyền bá hình ảnh trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, người đăng tải hình ảnh/clip có thể bị xử phạt từ 30 triệu – 50 triệu đồng.
Trong trường hợp việc phát tán clip, hình ảnh gây ra hậu quả nghiêm trọng thì người phát tán có thể bị xử lý hình sự vì tội làm nhục người khác. Mức phạt có thể là phạt hành chính hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 2-5 năm nếu làm nạn nhân tự sát hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân. Đối với tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mức phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.