Bất ngờ 'kêu oan' trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

16:01 | 26/12/2019

Đứng trước tòa, bị cáo Bùi Văn Công khẳng định không chạm vào người nữ sinh Cao Mỹ Duyên và một mực cho rằng mình bị ép cung.
chu muu vu nu sinh giao ga bi sat hai bi cao bi do oan Bị cáo vụ sát hại nữ sinh giao gà kêu oan vì bị "bức cung" bất ngờ cúi đầu nhận tội
chu muu vu nu sinh giao ga bi sat hai bi cao bi do oan Xét xử lưu động 9 bị cáo trong vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên
chu muu vu nu sinh giao ga bi sat hai bi cao bi do oan Ngày 26/12 sẽ xét xử vụ "Nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết" ở Điện Biên

Ngày 26/12, TAND tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị hiếp dâm, sát hại vào chiều 30 Tết.

8 bị can trong vụ án là Vì Văn Toán (38 tuổi, chủ mưu), Bùi Văn Công (44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (47 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Lường Văn Hùng (39 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú huyện Điện Biên) bị xét xử về các tội Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong số này, 6 người bị truy tố khung hình phạt lên tới án tử hình. Riêng Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công) bị xét xử về tội Không tố giác tội phạm.

chu muu vu nu sinh giao ga bi sat hai bi cao bi do oan
Bị cáo Bùi Văn Công

Khoảng 15h chiều nay, bị cáo Bùi Văn Công được đưa đến bục khai báo, bị cáo Công bị VKS nhân dân Điện Biên truy tố về 5 tội là: Giết người, bắt cóc, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý với mức án cao nhất ở khung tử hình.

Khi chủ toạ hỏi về tội danh VKS đề nghị bị cáo cảm thấy thế nào, Công nói rằng mình vô tội, bản thân bị ép cung, hành hung.

Bị cáo Bùi Văn Công khai bị dùng dùi cui điện dí nhiều lần vào khu vực "nhạy cảm", khi bị cáo ngất đi tỉnh dậy vẫn tiếp tục bị dí. Bị cáo một mực khẳng định không hề đụng chạm đến nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Trước tình huống bị cáo Bùi Văn Công liên tục phản cung, kiểm soát viên nhắc nhở "yêu cầu bị cáo trấn tĩnh".

Trả lời VKS, Bùi Văn Công tiếp tục một mực khẳng định bị điều tra viên đánh đập, dùng dùi cui điện dí vào bộ phận sinh dục cho đến khi ngất đi thì bị đổ nước vào mặt rồi bị treo lên, buộc bị cáo nên phải khai như trong hồ sơ để giữ tính mạng, chờ ngày ra tòa.

Sau phần trả lời của Công, chủ toạ phiên toà yêu cầu bị cáo Lường Văn Lả khai tóm tắt lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lả nhắc lại những gì anh ta đã khai trước đó, trong đó có việc Công lên kế hoạch bắt cóc Cao Mỹ Duyên để ép bà Hiền trả nợ tiền, Công và đồng bọn thay nhau hiếp dâm rồi sát hại cô gái. Một lần nữa, Lả khẳng định trước tòa chính Công là người dùng côn nhị khúc sát hại Cao Mỹ Duyên.

Đáp lại, Bùi Văn Công phủ nhận: "không có chuyện đó" và nói rằng "Đến ngày nay bị cáo xác định chủ mưu còn đang nhở nhơ ngoài xã hội...".

Trước câu hỏi chất vất của kiểm soát viên: "Vì sao quá trình thực nghiệm bị cáo đã thực hiện hoàn toàn phù hợp tài liệu điều tra?", Công trả lời: "Bị cáo bị đổ oan hết".

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-ngo-keu-oan-trong-vu-nu-sinh-giao-ga-bi-sat-hai-95538.html

In bài viết