Cần tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại

18:58 | 24/12/2019

Trước tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong năm 2020, cần tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại.
can tang cuong hon nua su gan ket giua thong tin doi noi va thong tin doi ngoai Ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng ban Chuyên trách về thông tin đối ngoại
can tang cuong hon nua su gan ket giua thong tin doi noi va thong tin doi ngoai Sẽ mở rộng thành phần các cơ quan báo chí tham gia Hội nghị cung cấp thông tin về công tác nhân quyền
can tang cuong hon nua su gan ket giua thong tin doi noi va thong tin doi ngoai Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại năm 2019: 30 tác giả, nhóm tác giả là người nước ngoài tham gia

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức ngày 24/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội; các tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền.

can tang cuong hon nua su gan ket giua thong tin doi noi va thong tin doi ngoai
Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (Ảnh: TTXVN)

Đồng thời, ông Thưởng cũng nêu rõ: Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. Nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền.

Theo ông Thưởng, công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động. Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới trên internet, mạng xã hội. Đầu tư cho các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới chưa tương xứng...

Nhận định năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề Biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh thêm rằng 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là năm tròn của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

can tang cuong hon nua su gan ket giua thong tin doi noi va thong tin doi ngoai
Các tập thể nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương tại hội nghị (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó, theo ông Võ Văn Thưởng, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Vì thế, cần tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới với các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các cấp; phát huy tính tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-tang-cuong-hon-nua-su-gan-ket-giua-thong-tin-doi-noi-va-thong-tin-doi-ngoai-95382.html

In bài viết