Báo Indonesia chỉ ra 3 "tử huyệt" của đội nhà trước trận chung kết với U22 Việt Nam

08:58 | 10/12/2019

Truyền thông Indonesia đã chỉ ra 3 điểm yếu mà U22 Indonesia cần phải khắc phục để có thêm hy vọng đánh bại U22 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.
bao indonesia chi ra 3 tu huyet cua doi nha truoc tran chung ket voi u22 viet nam Tiền vệ U22 Indonesia tự tin thắng U22 Việt Nam để vô địch SEA Games
bao indonesia chi ra 3 tu huyet cua doi nha truoc tran chung ket voi u22 viet nam Cựu tuyển thủ Indonesia: U22 Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho HCV SEA Games 30
bao indonesia chi ra 3 tu huyet cua doi nha truoc tran chung ket voi u22 viet nam Soi kèo, dự đoán kết quả U22 Việt Nam vs U22 Indonesia (chung kết bóng đá nam SEA Games 30)

Tối nay (10/12), sẽ diễn ra trận chung kết "trong mơ" giữa U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. Trước thềm trận đấu, tờ Bola Sport (Indonesia) đã đăng tải bài viết "3 điều U22 Indonesia cần cải thiện nếu muốn giành HCV SEA Games 2019".

Theo bài viết, điểm yếu đầu tiên mà thầy trò HLV Indra Sjafri cần phải khắc phục là việc mất tập trung, hay để thủng lưới ở 15 phút cuối trận, với 1 bàn thua ở phút 90+1 trước Việt Nam (ở vòng bảng) và 2 bàn thua liên tiếp &9' và 80') trước U22 Myanmar (ở bán kết).

"Garuda (Indonesia) cần tập trung hơn vào việc phòng ngự 15 phút cuối trận" - bài viết nhấn mạnh, nói thêm rằng bàn thắng muộn của Hoàng Đức (U22 Việt Nam) ở phút bù giờ đã khiến U22 Indonesia sụp đổ.

bao indonesia chi ra 3 tu huyet cua doi nha truoc tran chung ket voi u22 viet nam
U22 Indonesia tấn công hay nhưng còn nhiều sai lầm ở hàng thủ

Bài viết trên Bola Sport cũng một lần nữa nhắc lại thất bại duy nhất của U22 Indonesia lúc này chính là trận thua trước U22 Việt Nam, trong bối cảnh đội bóng xứ vạn đảo có bàn thắng dẫn trước nhưng đã để thua ngược ở những phút cuối cùng.

Cũng theo bài viết, các chân sút U22 Indonesia đang phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn. Trong trận bán kết với Myanmar, các học trò của ông Indra Sjafri tung ra 22 cú sút, có 12 pha trúng đích nhưng chỉ có được 4 pha lập công.

Ngoài ra, bài viết cho rằng các cầu thủ U22 Indonesia chưa có sự phối hợp ăn ý, lối chơi chưa gắn kết. Những sai lầm ở hàng thủ, đặc biệt là lỗi trực tiếp của thủ môn Nadeo Argawinata, đã dẫn đến bàn thua thứ 2 trong trận gặp U22 Myanmar chính là minh chứng.

Tuy vậy, theo một bài viết cũng trên Bola Sport, lịch sử đang ủng hộ U22 Indonesia vô địch SEA Games 30 khi hành trình đến với trận chung kết của đội nhà có nhiều nét tương đồng với chức vô địch các năm 1987 và 1991.

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-indonesia-chi-ra-3-tu-huyet-cua-doi-nha-truoc-tran-chung-ket-voi-u22-viet-nam-94391.html

In bài viết