Mẹ có con 14 tháng tuổi bị người giúp việc xách ngược không dám xem hết video

16:36 | 07/12/2019

Người mẹ có con 14 tháng tuổi bị giúp việc dọa nạt, xách ngược chân cho biết chị không dám xem hết video.
me co con 14 thang tuoi bi nguoi giup viec xach nguoc khong dam xem het video Video: Giúp việc dốc ngược bé gái 1 tuổi ném xuống giường vì không chịu ngủ
me co con 14 thang tuoi bi nguoi giup viec xach nguoc khong dam xem het video Về nhà “người lạ” nhậu, cô gái 26 tuổi bán vé số bị hiếp dâm
me co con 14 thang tuoi bi nguoi giup viec xach nguoc khong dam xem het video Hôn cổ, gáy... người dưới 16 tuổi có thể bị kết tội Dâm ô

Video cháu bé 14 tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành

Tối 4/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cháu bé bị người giúp việc dọa nạt, xách ngược chân rồi lắc qua lắc lại. Hành động nhẫn tâm của người giúp việc với cháu bé trong đoạn video khiến nhiều người phẫn nộ. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại một chung cư trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An. Em bé bị người giúp việc bạo hành mới 14 tháng tuổi.

Đến ngày 6/12, Công an TP. Vinh đã đến gia đình anh Hoàng Anh Tú (bố cháu bé trong đoạn clip) để thu dữ liệu từ camera an ninh và thu thập tài liệu để điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, anh Hoàng Anh Tú (27 tuổi; trú tại đường Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh, Nghệ An) cho biết gia đình rất bức xúc trước vụ việc này. Con gái anh hiện đang được theo dõi sức khỏe và sẽ được đi khám sớm tại bệnh viện.

me co con 14 thang tuoi bi nguoi giup viec xach nguoc khong dam xem het video
Hình ảnh cháu bé bị người giúp việc bạo hành được camera ghi lại.

Theo lời kể của anh Tú, vào khoảng 19h ngày 4/12, vợ chồng anh chị có việc ra ngoài nên để con gái 14 tháng tuổi ở nhà cùng với người giúp việc là bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú tại huyện Đô Lương). Sáng hôm sau, người giúp việc có nói là con gái anh chị khóc. Vợ anh Tú sau đó xem lại camera được đặt tại phòng nơi con gái ngủ cùng người giúp việc, thì phát hiện ra sự việc khủng khiếp này. Chị Hường vội báo cho chồng. Tuy nhiên khi gặng hỏi thì bà Doan phủ nhận, chỉ thừa nhận hành vi sau khi xem toàn bộ đoạn video camera ghi lại.

Chia sẻ với PV báo Trí thức trẻ, anh Tú bày tỏ bức xúc: "Bà Doan dù mới làm việc được gần 1 tháng nhưng được gia đình tôi đối xử rất tốt, ngoài lương còn hay cho tiền rồi mua thuốc bổ nữa. Vậy mà không ngờ bà ấy nỡ đối xử với con tôi như vậy. Đáng lẽ cháu khóc nhiều bà ấy nên gọi cho vợ chồng tôi, đằng này...''.

me co con 14 thang tuoi bi nguoi giup viec xach nguoc khong dam xem het video
Chị Hường - mẹ cháu bé không dám xem hết video vì run sợ.

Còn chị Hường không dám xem hết video, chị nói: ''Hôm qua tôi xem video qua camera mà chết lặng, tôi thực sự sốc và không nghĩ bà ấy lại đối xử với con tôi như thế. Tôi không dám xem hết video. Người tôi run lên bần bật, tôi ra xe về mà phải ngồi chờ 15 phút cho hết run mới về nhà để nói với chồng và xử lý vụ việc.

Được biết, gia đình anh Tú chị Hường thuê bà Doan làm giúp việc thông qua một công ty môi giới tại TP Vinh với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Bà Doan bắt đầu công việc của mình vào ngày 6/11.

Hiện gia đình anh Tú đang chờ cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/me-co-con-14-thang-tuoi-bi-nguoi-giup-viec-xach-nguoc-khong-dam-xem-het-video-94213.html

In bài viết