Ban Bí thư chuẩn y nhân sự mới tại Đà Nẵng, Thanh Hoá, An Giang

08:34 | 06/12/2019

Các địa phương Thanh Hoá, An Giang và Đà Nẵng vừa triển khai quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, theo đó chuẩn y nhiều nhân sự mới.
ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới Quảng Bình, Gia Lai, Kon Tum
ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang Tin tức nhân sự, lãnh đạo mới tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Khánh Hoà
ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang Hà Tĩnh, TP.HCM, Hải Phòng có nhân sự, lãnh đạo mới
ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang
Bà Phạm Thị Thanh Thủy và ông Lê Văn Diện nhận quyết định ngày 5/12 (Ảnh: Báo Thanh Hoá)

Ngày 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khó XVIII nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 21 dưới sự chủ trì của ông Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến đã trao quyết định về công tác nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 với bà Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và Đại tá Lê Văn Diện, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang
Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân trao quyết định, chúc mừng ông Nguyễn Tiếc Hùng (Ảnh: VGP)

Cùng ngày 5/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 18, khóa X, Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác nhân sự tại địa phương.

Theo đó, chuẩn y Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2015-2020.

ban bi thu chuan y nhan su da nang thanh hoa an giang
Các nhân sự mới ra mắt tại hội nghị (Ảnh: VGP)

Trước đó, sáng 4/12, Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Ban Bí thư quyết định chỉ định các nhân sự: Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND TP. Đà Nẵng; Trần Phước Sơn, Giám đốc Sở KH&ĐT thành phố; Phan Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Thành phố; Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Trần Chí Cường, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố; Trần Đình Chung, Phó Giám đốc Công an Thành phố tham gia làm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-bi-thu-chuan-y-nhan-su-moi-tai-da-nang-thanh-hoa-an-giang-94093.html

In bài viết