U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan: Văn Toản bắt chính, Tiến Linh lĩnh ấn tiên phong

14:27 | 05/12/2019

HLV Park Hang-seo đã tung ra đội hình chính của tuyển U22 Việt Nam trong trận “đại chiến” với U22 Thái Lan vào chiều nay, trong đó không có tên tiền đạo Nguyễn Quang Hải do anh bị chấn thương.    
u22 viet nam vs u22 thai lan van toan bat chinh tien linh linh an tien phong Thời tiết ở Laguna ảnh hưởng đến trận U22 Việt Nam - U22 Thái Lan ra sao?

Nhiệt độ hiện tại ở Laguna, Philippines vào khoảng 31 độ C, nhiều mây và có nắng nhẹ. Tình hình thời tiết liệu có ảnh hưởng ...

u22 viet nam vs u22 thai lan van toan bat chinh tien linh linh an tien phong U22 Việt Nam – U22 Thái Lan: "Bảo bối" của HLV Park Hang-seo và Nishino

U22 Việt Nam được đặt ở “cửa trên”, có nhiều cơ hội vào bán kết SEA Games 30 hơn so với tuyển U22 Thái Lan. ...

u22 viet nam vs u22 thai lan van toan bat chinh tien linh linh an tien phong HLV Akira Nishino yêu cầu U22 Thái Lan phải mở tỷ số trước U22 Việt Nam

HLV Akira Nishino cho biết tuyển U22 Thái Lan sẽ bằng mọi giá có được bàn thắng sớm nhất vào lưới tuyển U22 Việt Nam ...

XEM TRỰC TIẾP U22 VIỆT NAM VS U22 THÁI LAN:

Đúng 15h chiều nay, 5/12 U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan sẽ chính thức gặp mặt ở lượt trận 5 thuộc vòng bảng B SEA Games 30. Hai đội sẽ tranh suất vào bán kết SEA Games môn bóng đá nam.

HLV Park Hang-seo vừa đã ra đội hình của tuyển Việt Nam với nhiều thay đổi.

Ở trận đấu này, Tiến Linh trở lại đá chính và thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Đáng chú ý, Trọng Hoàng sẽ được đẩy lên để đá ở vị trí trên hàng công cùng với Tiến Linh và Hoàng Đức.

u22 viet nam vs u22 thai lan van toan bat chinh tien linh linh an tien phong

Khu vực giữa sân gồm có Tấn Tài, Hùng Dũng, Việt Hưng và Thanh Thịnh.

Bộ ba trung vệ là Tấn Sinh, Thành Trung và Văn Hậu. Trong khi đó, người trấn giữ khung thành của U22 Việt Nam tiếp tục là Văn Toản.

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Văn Hậu, Tấn Tài, Hùng Dũng, Triệu Việt Hưng, Thanh Thịnh, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Hoàng Đức.

Trước trận tại Binan, U22 Việt Nam đang có 12 điểm (hiệu số +13), có lợi thế hơn so với U22 Thái Lan (9 điểm, +10). U22 Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua cách biệt 1 bàn là sẽ giành quyền đi tiếp.

Tuy nhiên, nếu để thua 0-2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ bị loại trong trường hợp trận cùng giờ U22 Indonesia chiến thắng trước U22 Lào.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/u22-viet-nam-vs-u22-thai-lan-van-toan-bat-chinh-tien-linh-linh-an-tien-phong-94043.html

In bài viết