Ông Hoàng Thanh Tùng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội

18:32 | 25/11/2019

Với đa số phiếu tán thành, các ĐBQH đã bầu ông Hoàng Thanh Tùng (SN 1966, quê quán Nghệ An) giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.
ong hoang thanh tung duoc bau lam chu nhiem uy ban phap luat quoc hoi Quốc hội nhất trí miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến
ong hoang thanh tung duoc bau lam chu nhiem uy ban phap luat quoc hoi Tuần làm việc thứ 5: Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm 2 nhân sự nào?
ong hoang thanh tung duoc bau lam chu nhiem uy ban phap luat quoc hoi Thiếu tướng Nguyễn Minh Đức làm Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều ngày 25/11, Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật.

Theo kết quả kiểm phiếu cho thấy, tổng số có 483 đại biểu Quốc hội. Trong đó, số đại biểu có mặt là 453 người. Số phiếu phát ra là 453 phiếu, số phiếu thu về là 453 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 451 phiếu, số phiếu không hợp lệ có 2 phiếu. Số phiếu đồng ý có 433 phiếu (tương đương 89,64%) tổng số đại biểu Quốc hội. Số phiếu không đồng ý là 18 phiếu (chiếm tỷ lệ 3,7%) tổng số đại biểu Quốc hội.

ong hoang thanh tung duoc bau lam chu nhiem uy ban phap luat quoc hoi
Ông Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: VGP News

Căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng (đoàn ĐBQH Sóc Trăng) đã được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Nghị quyết bầu các chức danh trên cũng đã được Quốc hội thông qua.

ong hoang thanh tung duoc bau lam chu nhiem uy ban phap luat quoc hoi
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ông Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: quochoi.vn

Ông Hoàng Thanh Tùng, sinh năm 1966; quê quán: xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ: Đại học Luật. Ông Hoàng Thanh Tùng là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, ông Tùng hiện đang giữ chức Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Trước đó, chiều 22/11, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Ông Nguyễn Khắc Định đã được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-hoang-thanh-tung-duoc-bau-lam-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-quoc-hoi-93249.html

In bài viết