Tiệm bánh mỳ 0 đồng của chàng trai mồ côi ở Đà Nẵng

10:27 | 25/11/2019

Chàng trai mồ côi gia cảnh cũng còn nhiều khó khăn, nhưng đã sàng giúp người nghèo ấm bụng hơn qua tiệm bánh mỳ 0 đồng tại Đà Nẵng.

Tiệm bánh mì đặc biệt nằm khuất trong con hẻm nhỏ trên đường Ngô Gia Tự (P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mở bán từ 9h sáng hằng ngày cho đến chiều. Mỗi ngày bán 150-200 bánh mỳ cho người nghèo. Mặc dù mang tên là "bán", nhưng thực chất là giúp người nghèo ấm bụng hơn trong nỗi khốn khó.

tiem banh my 0 dong cua chang trai mo coi o da nang
Đào Văn Vĩnh cùng tủ bánh mỳ 0 đồng do anh khởi xướng

Đào Văn Vĩnh (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) là người khởi xướng tiệm bánh mỳ 0 đồng này. Mỗi phần bánh mỳ kèm theo sữa hoặc nước suối chai chỉ bán ra với giá 0 đồng nhằm hỗ trợ suất ăn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật và người bán vé số trên địa bàn Tp Đà Nẵng.

tiem banh my 0 dong cua chang trai mo coi o da nang
Nhiều người lao động nghèo, khuyết tật ấm lòng hơn nhờ tủ bánh mỳ 0 đồng

Đào Văn Vĩnh là chàng trai mồ côi cả cha lẫn mẹ, Vĩnh cùng chị gái làm đủ mọi công việc để nuôi 2 đứa em. Vĩnh thi đậu đại học và từng có thời gian tưởng chừng như phải bỏ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Nhưng rồi được một Mạnh Thường Quân giúp sức, Vĩnh tiếp tục theo học và đã tốt nghiệp đại học.

tiem banh my 0 dong cua chang trai mo coi o da nang
Mỗi phần gồm có bánh mỳ và nước uống, hoặc sữa

Những người đến nhận bánh mỳ tại tiệm đa phần là người ngoại tỉnh, xa quê ra Đà Nẵng thuê trọ để ở, mưu sinh bằng những công việc rất vất vả. Không chỉ bán bánh mỳ cho những người lao động nghèo, Vĩnh cùng nhóm bạn của mình còn mang bánh mỳ tới tận tay người bệnh và người nhà bệnh nhân tại một số bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

tiem banh my 0 dong cua chang trai mo coi o da nang
Nhiều người lao động nghèo ấm bụng hơn với bánh mỳ 0 đồng

Trước đây, Đào Văn Vĩnh (27 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) cùng nhóm bạn của mình cũng từng xây dựng một quán cơm với cái tên Quán cơm 2000 được nhiều người quan tâm.

tiem banh my 0 dong cua chang trai mo coi o da nang
Trước đây, Vĩnh cũng lập quán cơm 2000 đồng để giúp người nghèo

Ngoài những bếp ăn từ thiện, tủ bánh mỳ 0 đồng, Vĩnh và nhóm bạn của mình cũng thường xuyên vận động, quyên góp hỗ trợ những hoàn cảnh bất hạnh, người già neo đơn, những học sinh ở vùng sâu vùng xa.

Minh Ngọc - Trương Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tiem-banh-my-0-dong-cua-chang-trai-mo-coi-o-da-nang-93212.html

In bài viết