Phát hiện gần nghìn vé giả trận Việt Nam – Thái Lan

17:29 | 19/11/2019

Qua công tác trinh sát, công an đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, tiêu thụ vé giả trận thi đấu giữa Đội tuyển quốc gia Việt Nam với Thái Lan.
phat hien gan nghin ve gia tran viet nam thai lan Xem TRỰC TIẾP trận Việt Nam - Thái Lan

Xem TRỰC TIẾP trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 19/11 trên SVĐ Mỹ Đình.

phat hien gan nghin ve gia tran viet nam thai lan Hàng rào thép gai "đổ bộ" Mỹ Đình trận Việt Nam vs Thái Lan

Trước trận đấu Việt Nam vs Thái Lan mới diễn ra, lực lượng an ninh đã vào vị trí, sẵn sàng làm nhiệm vụ đồng ...

phat hien gan nghin ve gia tran viet nam thai lan Trận Việt Nam-Thái Lan: Phe vé sân Mỹ Đình thổi giá từ 200 ngàn lên... 6 triệu

Chỉ còn cách vài tiếng nữa sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan, nhưng nhiều người tỏ ra thờ ơ ...

Cụ thể, đêm ngày 18/11 và ngày 19/11/2019, các trinh sát Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện một số đối tượng bán vé giả trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam với đội tuyển quốc gia Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

phat hien gan nghin ve gia tran viet nam thai lan
Các đối tượng sản xuất, buôn bán vé giả tại trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm.

Sau khi theo dõi và xác định chính xác các đối tượng trong ổ nhóm, đến trưa ngày 19/11/2019, Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sản xuất vé giả là Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968; trú tại phường Láng Hạ, Đống Đa), Nguyễn Đình Chiến (SN 1991; trú tại Bình Lục, Hà Nam).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tiêu thụ vé giả là Bùi Văn Kiên (SN 1970; trú tại Mỹ Đức, Hà Nội), Lê Thị Liên (SN 1982; trú tại Quốc Oai, Hà Nội), Hoàng Thành Trực (SN 1966; trú tại phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội).

Tại thời điểm bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 852 vé giả, cùng toàn bộ máy tính, máy in, các bản phôi để sản xuất vé giả. Ước tính, mỗi cặp vé giả này các đối tượng bán với mức giá dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không mua vé chợ đen. Khi nhận vé cần kiểm tra kỹ số seri, mẫu mã in ấn, tem chống giả của Bộ Công an. Khi phát hiện trường hợp nghi vấn bán vé giả cần thông tin ngay tới cơ quan công an.

Đăng Khoa

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hien-gan-nghin-ve-gia-tran-viet-nam-thai-lan-92830.html

In bài viết