Cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội thừa nhận dâm ô 3 bé gái, có bé 3-4 lần

07:21 | 19/11/2019

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM do có hành vi dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm này. 
can bo trung tam ho tro xa hoi thua nhan dam o 3 be gai co be 3 4 lan Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP. HCM nghi dâm ô nhiều bé gái
can bo trung tam ho tro xa hoi thua nhan dam o 3 be gai co be 3 4 lan Bị bác kháng cáo, tòa tuyên Nguyễn Hữu Linh18 tháng tù
can bo trung tam ho tro xa hoi thua nhan dam o 3 be gai co be 3 4 lan Hôn cổ, gáy... người dưới 16 tuổi có thể bị kết tội Dâm ô

Chiều ngày 18/11, Công an TP HCM cùng Sở LĐ-TBXH phối hợp tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ cán bộ ở Trung tâm hỗ trợ xã hội dâm ô nhiều bé gái.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh cho biết, khoảng 15h ngày 15/11, Công an phường 13 tiếp nhận một gia đình (tạm trú huyện Nhà Bè) dẫn con gái 13 tuổi tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM có hành vi dâm ô. Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận vụ việc.

can bo trung tam ho tro xa hoi thua nhan dam o 3 be gai co be 3 4 lan
ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM

“Ngoài làm việc với gia đình chị này, công an cũng làm việc với 2 bé khác cũng ở trong Trung tâm. Hai bé này là nhân chứng và cũng là bị hại”, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh thông tin.

Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Tiến Dũng đã thành khẩn khai báo về hành vi của mình. Ông Dũng khai xâm hại 3 bé. Có bé bị xâm hại 1 - 2 lần, có bé 3 - 4 lần. Các hành vi cụ thể của ông Dũng với các bé như: sờ và bóp ngực trẻ; yêu cầu trẻ cởi áo, quần; Yêu cầu trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của ông. Sau mỗi lần dâm ô, ông Dũng cho trẻ hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi ăn mì tôm...

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh, chiều 17/11, Cơ quan CSĐT quận bắt tạm giữ ông Dũng để điều tra. Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT quận Bình Thanh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng.

Trả lời báo chí về việc để nhân viên nam trực tối ở trung tâm, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng bảo trợ xã hội (Sở LĐ -TB - XH TP HCM) cho hay, khâu bố trí trực trung tâm có khoảng 11 - 12 cán bộ, gồm cả nhân viên nam và nữ, ca trực có sự giám sát của lãnh đạo trung tâm.

“Việc bố trí ông Dũng trực ở các ca là lịch trực hàng tháng và được bố trí ở các ca. Điều cần làm là việc kiểm tra xem ông Dũng có được bố trí ở ca trực nữ không. Việc thực hiện hành vi của ông Dũng không công khai và thông qua cửa sổ ở dãy C2 của trung tâm”, bà Phụng nói.

Lý giải việc khi báo chí đăng tải, Sở LĐ -TB - XH TP HCM khẳng định không bao che, việc xử lý chậm được bà Phụng cho rằng Sở không thông báo cho trung tâm bảo trợ xã hội mà “âm thầm” thu thập thông tin liên quan đến báo cáo. “Chúng tôi làm song song hai công việc là xử lý báo cáo và thu thập thông tin”, bà Phụng cho hay.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết, hiện Sở đang thanh tra, rà soát, kiểm điểm từng cá nhân ca trực cũng như Ban giám đốc trung tâm.

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/can-bo-trung-tam-ho-tro-xa-hoi-thua-nhan-dam-o-3-be-gai-co-be-3-4-lan-92780.html

In bài viết