Ứng phó bão số 6, Quân khu 5 lập 3 Sở chỉ huy, điều động hàng chục ngàn chiến sĩ

11:35 | 10/11/2019

Ứng phó bão số 6 diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã hoàn thành việc thiết lập 3 Sở chỉ huy làm nhiệm vụ ứng phó bão số 6 đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Bình Định và huy động gần 25.000 cán bộ chiến sĩ..
ung pho bao so 6 quan khu 5 lap 3 so chi huy dieu dong hang chuc ngan chien si
Dự kiến đường đi của bão số 6 từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Theo tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, vào lúc 4h sáng nay 10/11 bão số 6 cách đất liền khoảng 250km, có sức gió mạnh nhất cấp 10-11, giật cấp 13. Dự kiến bão đi với tốc độ 10-15km/h thì khoảng 15-16 tiếng (sau 22h hôm nay) sẽ đổ bộ vào đất liền với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng ảnh hưởng trực tiếp tập trung ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà. Do ảnh hưởng của bão số 6 (Nakri), Từ ngày 10-12/11, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Trong hôm nay 10/11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi đến Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ sáng mai (11/11), tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Đến 4 giờ ngày 12/11, trung tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Bắc Cam Pu Chia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

ung pho bao so 6 quan khu 5 lap 3 so chi huy dieu dong hang chuc ngan chien si
Nhiều địa phương chủ động tích cực chống bão

Sáng 10/11 đã có 47.330 phương tiện/243.063 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão. Trên đất liền, các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 44.503 hộ/ 181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất về nơi tránh trú bão an toàn.

Đến 8h sáng 10/11, địa phương đã sơ tán 130 hộ/330 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở ven sông Ba, thuộc 2 huyện Tây Hòa và Phú Hòa. Tại Bình Định, công tác sơ tán dân vẫn đang được tiến hành theo kịch bản trên có sở diễn biến thời tiết. Trong tình huống khẩn cấp, sẽ có 68.000 người được sơ tán trước 12h ngày 10/11.

ung pho bao so 6 quan khu 5 lap 3 so chi huy dieu dong hang chuc ngan chien si
Lực lượng quân sự QK5 hỗ trợ người dân chuẩn bị ứng phó với bão số 6 (Ảnh Quang Đại)

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa lập 3 sở chỉ huy ứng phó bão số 6 tại Bình Định, Quảng Ngãi và điều động hơn 24 nghìn chiến sĩ, cùng 562 ca nô, 638 ô tô các loại, 26 xe đặc chủng, xe chỉ huy, xe thông tin... sẵn sàng cùng chính quyền, nhân dân ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 6.

Trước tình hình cơn bão số 6 đổ bộ vào đất liền, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Khánh Hòa đã ban hành lệnh cấm ra khơi.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11/11.

Thành Nhơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ung-pho-bao-so-6-quan-khu-5-lap-3-so-chi-huy-dieu-dong-hang-chuc-ngan-chien-si-92145.html

In bài viết