Đồng Nai: Thêm bé gái 10 tuổi tử vong do sốt xuất huyết

08:41 | 29/10/2019

Chiều 28/10, ông Phan Văn Phúc - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tử vong do sốt xuất huyết.

Chiều 28/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai xác nhận vừa có thêm một bệnh nhi tử vong do sốt xuất huyết.

Theo đó, đây là ca thứ 3 tử vong do dịch sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn Đồng Nai tính từ đầu năm 2019 đến nay.

dong nai them mot be gai 10 tuoi tu vong do sot xuat huyet
Một bệnh nhi mắc sốt xuất huyết được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: A Lộc)

Nạn nhân được xác định là bé T.U. (10 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Bé T.U được người thân phát hiện bị sốt và đưa đến điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai vào ngày 6/10.

Tại đây, các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị sốt xuất huyết. Song, trong quá trình điều trị, bệnh nhi T.U bị rối loạn đông máu nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan. Do đó, dù các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhi này vẫn không qua khỏi và đã tử vong vào ngày 27/10, Vietnamnet đưa tin.

Sau khi ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết, ngành y tế TP Biên Hòa đã nhanh chóng tiến hành điều tra, huy động lực lượng xử lý ổ dịch và khu vực xung quanh nơi ở của bệnh nhi nhằm hạn chế lây lan bệnh sốt xuất huyết.

Trước đó, vào ngày 12/8, tại Đồng Nai cũng ghi nhận trường hợp một phụ nữ ngụ tại huyện Trảng Bom tử vong do sốt xuất huyết, đến ngày 30/8 lại có thêm một bệnh nhi 8 tuổi tử vong.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, từ tháng 1/2019 đến nay toàn tỉnh ghi nhận hơn 17.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong đó, có hơn 9.300 ca mắc sốt xuất huyết dưới 15 tuổi.

Ngành y tế Đồng Nai đã tiến hành xử lý hơn 2.600 ổ dịch trong tổng số hơn 2.700 ổ dịch được phát hiện.

Như Ý

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dong-nai-them-be-gai-10-tuoi-tu-vong-do-sot-xuat-huyet-91148.html

In bài viết