Thiếu nữ Hà Tĩnh nghi thiệt mạng ở Anh phải chi tới 900 triệu đồng?

07:37 | 26/10/2019

Theo tin mới nhất từ BBC, Dailymail..., người thân của 6 người Việt di cư hiện đang vô cùng lo lắng rằng con em họ cũng nằm trong số 39 nạn nhân chết cóng trong xe container vượt biên sang Anh.   
thieu nu ha tinh nghi thiet mang trong container o anh phai chi toi 900 trieu dong
Cảnh sát phong tỏa hiện trường quanh chiếc xe màu đỏ chứa 39 người nhập cư tử vong. Ảnh: AP

Theo BBC, sự lo lắng của các gia đình này đã bắt đầu dấy lên khi mất liên lạc với những người thân từ tối thứ Năm (22/10), khi chiếc container được di chuyển từ Zebrugge (Bỉ) tới Purfleet.

Cũng theo BBC, Đại sứ quán Việt Nam tại London cho biết chưa nhận được thông tin xác minh về quốc tịch của những người tử vong trong chiếc xe được tìm thấy tại Grays, Essex vào thứ Tư (23/10).

Gia đình của Phạm T.M, 26 tuổi, đã nói với BBC rằng họ phải trả 30.000 euro (khoảng 900 triệu đồng) để con gái được đưa sang Anh, và số tiền đã được trả lại. Gia đình M mất liên lạc với con gái sau khi nhận được tin nhắn của cô vào tối 22/10 khoảng 2 giờ trước khi chiếc xe tải đông lạnh cập cảng ở Purfleet, với nội dung "bị ngạt thở".

"Con thực sự, thực sự xin lỗi bố mẹ. Chuyến ra nước ngoài của con thất bại rồi."

"Con đang chết dần, con không thở được. Con yêu bố mẹ nhiều lắm. Con xin lỗi mẹ."

Đó là những dòng tin nhắn cuối cùng của M gửi cho gia đình, làm dấy nên nghi vấn cô là một trong số 39 người tử vong trong xe tải mới được tìm thấy.

Theo anh trai của M, gia đình đang nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát Anh để điều tra làm rõ vụ việc, để "em gái tôi có thể trở về với gia đình".

Một cuộc điều tra quốc tế hiện đang được tiến hành tại Anh, sau khi 8 phụ nữ và 31 nam giới được tìm thấy đã chết trong chiếc xe tải đông lạnh vào 23/10.

Người lái xe với tên gọi Mo Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland vẫn đang bị giam giữ sau khi bị tình nghi với tội danh "giết người".

Một cặp vợ chồng có tên Thomas Maher và Joanna, 38 tuổi, đã bị bắt giữ vì nghi có liên quan đến vụ việc, khi được cho là chủ sở hữu cuối cùng của chiếc xe tải.

Hiện tại, cặp vợ chồng bị tình nghi có liên quan đến vụ việc khẳng định với trang MailOnline họ đã bán chiếc xe 1 năm trước cho một công ty tại Ireland. Cảnh sát đã tới khám xét nhà ở của hai người này, trước khi tới điều tra lại cơ sở làm đẹp họ sở hữu gần đó có tên New Hair Don't Care.

Những người sống gần Purfleet cho hay người di cư trái phép không phải là chuyện lạ tại đây.

"Vùng này như một "nam châm" hút người di cư trái phép", bà Janet Lilley, 61 tuổi nói, và kể "Người ta rời bến tàu, leo lên những chiếc xe tải, và thế là xong, họ lái đi".

Lee Tubby, 45 tuổi, sống đối diện cảng Purfleet nói từng nhìn thấy những nhóm người cắt nắp nhựa của những chiếc xe tải, "trèo ra từ trên nóc và phía sau" xe.

"Chúng tôi thấy có những người bước ra từ cảng, gõ cửa, và xin giày, nước", Lee kể.

Hiện vẫn chưa có thông tin về thời điểm các nạn nhân được đưa vào chiếc xe và lộ trình chính xác của chuyến đi thảm kịch này.

thieu nu ha tinh nghi thiet mang trong container o anh phai chi toi 900 trieu dong Vụ 39 người chết cóng trong xe container ở Anh: Nghi vấn có nhiều người Việt?

Vụ 39 người chết trong xe container ở Anh đang có những diễn biến mới. Theo báo chí Anh, nghi vấn trong số nạn nhân ...

thieu nu ha tinh nghi thiet mang trong container o anh phai chi toi 900 trieu dong Vụ 39 người chết cóng trong xe container ở Anh: Bắt thêm 2 nghi phạm

Hai đối tượng một nam, một nữ cùng 38 tuổi vừa bị cảnh sát Anh bắt giữ trong vụ 39 người Trung Quốc tử vong ...

thieu nu ha tinh nghi thiet mang trong container o anh phai chi toi 900 trieu dong Thiếu nữ Hà Tĩnh nghi tử vong cùng 38 người trong xe container ở Anh?

Nguồn tin từ báo Guardian cho biết nghi vấn thiếu nữ Phạm Thị T.M, người Can Lộc, Hà Tĩnh tử vong cùng 38 người khác ...

Lan Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thieu-nu-ha-tinh-nghi-thiet-mang-o-anh-phai-chi-toi-900-trieu-dong-90960.html

In bài viết