Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại từ tối muộn 16/10

09:42 | 17/10/2019

Ông Nguyễn Văn Tới – Giám đốc công ty đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) cho biết từ tối 16/10 việc cấp nước cho người dân Hà Nội đã trở lại bình thường.    
Ông chủ thực sự của nước sạch Sông Đà là ai? Vụ nước sạch nhiễm dầu tại Hà Nội: Xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng tăng giá nước đóng chai Mòn mỏi chờ Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Liên quan đến vụ việc nước sinh hoạt có mùi khét, xuất hiện váng dầu, Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã thông báo tạm dừng cấp nước từ sáng ngày 15/10 để tiến hành súc xả tuyến ống truyền tải.

Ông Nguyễn Văn Tới – Giám đốc công ty đầu tư nước sạch Sông Đà thông tin từ 21h tối 16/10 công ty này đã bắt đầu cấp nước trở lại cho người dân khu vực Hà Nội.

cong ty nuoc sach song da cap nuoc tro lai tu khuya 1610
Người dân Hà Nội xếp hàng chờ lấy nước sạch miễn phí.

“Tối qua nước đã về đến đầu nguồn nhà máy. Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiến hành bơm liên tục, khu vực nào ở gần thì sẽ có nước trước, xa thì có muộn hơn. Tuy nhiên trong ngày hôm nay vẫn chưa thể đảm bảo đủ nước hoàn toàn cho toàn bộ người dân”, ông Tới cho biết.

Đại diện công ty nước sông Đà khẳng định nguồn nước mới này có chất lượng tốt hơn nước nhiễm dầu người dân Hà Nội sử dụng trước đó.

“Nước ở trên nhà máy thì đã đảm bảo rồi nhưng khi xuống đến các bể nhà dân thì vẫn phải kiểm tra chất lượng nước một lần nữa. Sau khi công bố kết quả thì người dân mới đảm bảo có nước sạch để dùng”, ông Tới cho biết.

Theo ông, về kết quả xét nghiệm nước sẽ do Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh TP Hà Nội thông báo.

cong ty nuoc sach song da cap nuoc tro lai tu khuya 1610
Người dân đổ xô đến các siêu thị mua nước bình, nước đóng chai về sử dụng.

“Giờ họ đang đi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả chưa công bố, mà kết quả chưa công bố thì vẫn thực hiện theo thông báo trước đó của thành phố Hà Nội”, ông Tới cho hay.

Trước đó, UBND TP Hà Nội khuyến cáo người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty Cổ phần Viwaco, Công ty nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống. Việc nấu ăn, uống tạm thời dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp.

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cong-ty-nuoc-sach-song-da-cap-nuoc-tro-lai-tu-toi-muon-1610-90278.html

In bài viết