Bắt 3 đối tượng giả danh cảnh sát, đánh người, cướp tài sản

10:27 | 14/10/2019

Sau khi uống rượu, 3 đối tượng giả danh là Cảnh sát hình sự để chặn đường, hành hung và cướp tài sản của các nạn nhân. Cả 3 đã bị Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ không lâu sau khi gây án.
Danh tính kẻ chặn đường, đâm chết người yêu trên cầu Bãi Cháy Bắt giam Tổng giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba Bắt giữ 3 đối tượng vi phạm giao thông, tấn công cảnh sát tại Chương Mỹ

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Đặng Văn Vinh (SN 2002; HKTT: Ngòi Trang, Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái), Lý Văn Kiến (SN 2000; HKTT: Thôn 4, Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái) và Bàn Văn Nam (SN 1998; HKTT: Quyết Thắng 1, Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, rạng sáng ngày 7/10, các đối tượng uống rượu tại khu vực đường Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy rồi điều khiển xe máy đi về nhà.

Đi đến khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch, nhóm của Vinh, Kiến và Nam phát hiện nhóm của anh N. đang đèo nhau trên xe máy, đi theo hướng ngược lại.

Lợi dụng lúc trời về khuya, đường vắng, các đối tượng điều khiển xe đuổi theo, ép nhóm của anh N. vào lề đường. Sau đó, Nam giả danh là Cảnh sát hình sự, trong khi Kiến bắt nhóm của anh N. phải đưa 200.000 đồng.

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san
3 đối tượng Vinh, Kiến, Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đồng thời, 3 đối tượng này còn lao vào hành hung các nạn nhân, cướp 2 điện thoại dù người bị hại đã phải quỳ xuống van xin. Sau khi gây án, nhóm của Nam lên xe bỏ chạy.

Nhận được tin trình báo của người bị hại, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng nêu trên.

Ngày 10/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Cầu Giấy và Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được 3 đối tượng gây án tại khu vực phố Tô Hiệu.

Khai báo tại cơ quan Công an, Kiến, Vinh và Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội. Các đối tượng khai rằng sau khi gây án đã cất giấu số tài sản cướp được tại nhà của Nam.

Ngày 8/10, Nam bán 1 chiếc điện thoại rồi cả nhóm lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, 3 đối tượng tiếp tục bàn nhau đi cướp tài sản thì bị phát hiện, bắt giữ.

Xem thêm:

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh do thiếu tiền xây nhà?

Đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng Lương Oanh ở Quảng Ninh khai nhận do cần tiền để xây nhà và chữa bệnh cho mẹ ...

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh là người... hiền lành?

Đinh Thanh Tùng - Nghi phạm dùng súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Hải Phòng ...

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Thanh niên bị cô gái đâm thủng phổi khi truy cản băng cướp giật tài sản

Nghe tiếng truy hô, thanh niên xông vào truy cản băng nhóm đang dàn cảnh cướp thì bị cô gái trong băng cướp đâm nhập ...

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Thêm vụ tài xế Grab nghi bị chuốc thuốc mê, cướp tài sản ở Hà Nội

Tài xế Grab được phát hiện trong tình trạng nằm gục trên bãi cỏ ngay lề đường quanh khu biệt thự Dương Nội (Hà Nội), nghi ...

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Lộ mặt 2 nghi can sát hại tài xế Grab, cướp tài sản ở Hà Nội

Công an Hà Nội đang truy tìm tung tích 2 nghi can sát hại tài xế Grab, cướp tài sản xảy ra tại Hà Nội ...

bat 3 doi tuong gia danh canh sat danh nguoi cuop tai san Táo tợn dùng vật nghi súng cướp ngân hàng giữa ban ngày ở Hà Nội

Đối tượng đi xe máy Wave màu xanh không có biển số đã có hành vi cướp tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Long Biên, ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-3-doi-tuong-gia-danh-canh-sat-danh-nguoi-cuop-tai-san-90042.html

In bài viết