Ra mắt chi hội thứ hai của Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Lâm Đồng

14:09 | 09/10/2019

Mới đây, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng đã ra mắt thành viên mới: Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Bảo Lâm, với thành viên nòng cốt là các cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân sự, dân sự Việt Nam giúp nước bạn Lào.
ra mat chi hoi thu hai cua hoi huu nghi viet lao tinh lam dong cuu chien binh la thanh vien nong cot

Ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Bảo Lâm. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào huyện Bảo Lâm là chi hội cơ sở thứ hai được thành lập ở tỉnh Lâm Đồng.Trong số 107 hội viên của chi hội, hầu hết đều là những người từng vào sinh ra tử, kề vai sát cánh với quân dân Lào trên những mặt trận khốc liệt. Thời kháng chiến chống Pháp, họ đã tham gia phá tan phòng tuyến trên sông Nậm Hu, con đường hành lang nối liền Luông PhraBăng (Thượng Lào) với Điện Biên Phủ góp phần chuẩn bị cho trận đánh mở màn Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Chi hội có nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước về mối quan hệ Việt Nam - Lào tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Song song với đó, chi hội cũng có nhiệm vụ tập hợp đoàn kết, động viên các thế hệ cựu quân tình nguyện, chuyên gia quân sự, dân sự Việt Nam sống, công tác, chiến đấu giúp nước bạn Lào anh em gìn giữ, phát huy những phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong giai đoạn cách mạng hiện nay, góp phần xây dựng Bảo Lâm thành huyện nông thôn mới ngày càng phát triển, giàu đẹp và vững mạnh.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, họ đã anh dũng chiến đấu, nhiều lần giải phóng Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (1969, 1970, 1972). Trong quãng thời gian này, các cán bộ, chiến sĩ tình nguyện Việt Nam đã nhận được sự phối hợp, giúp đỡ quý báu của nhân dân Xiêng Khoảng nói riêng và nhân dân Lào nói chung trong công tác đảm bảo giao thông vận tải tuyến đường Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, kịp thời chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần vào đại thắng Mùa Xuân 1975. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện cho quân và dân Lào liên tiếp nổi dậy, giành chính quyền trong cả nước và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975).

*Xem thêm:, Hùng biện tiếng Việt cho học sinh Lào

Lan Thảo

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ra-mat-chi-hoi-thu-hai-cua-hoi-huu-nghi-viet-lao-tinh-lam-dong-89707.html

In bài viết