Những con số "kinh hoàng" do tai nạn giao thông gây ra hàng năm

14:25 | 09/10/2019

Trung bình mỗi năm tai nạn giao thông (TNGT) cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, trong đó đa số là lực lượng đang trong độ tuổi lao động, gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội.
Video: Bị tàu hoả tông bay cả người và xe vẫn sống sót thần kỳ Đình chỉ thượng úy công an say xỉn lái xe gây chết người Nam Định: Va chạm với xe khách, hai bà cháu đi xe đạp tử vong tại chỗ
nhung con so kinh hoang do tai nan giao thong gay ra hang nam
10 năm qua, trên toàn quốc có gần 100.000 người chết và 330.000 người bị thương do tai nạn giao thông. (Nguồn ảnh báo điện tử Vnexpress)

Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2009 đến tháng 5/2019 toàn quốc đã xảy ra 326.299 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 97.721 người, bị thương 329.756 người.

"Trung bình mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của gần 10.000 người, trong đó đa số là lực lượng đang trong độ tuổi lao động, gây rất nhiều hệ lụy cho xã hội"- Bộ Công an đánh giá.

Trong khi đó, kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông vẫn rất cao, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông. - nguồn tin trên báo Dân trí.

Nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu gây ra tai nạn giao thông cụ thể do người tham gia giao thông gây ra chiếm 80%, trong đó 22,9% chạy quá tốc độ qui định, 14% tránh vượt sai quy định, 3,8% say rượu, bia lái xe…

Cũng trong thời gian trên, lực lượng chức năng xử lý 53.561.721 trường hợp vi phạm giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 23.939 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe 3,4 triệu trường hợp, tạm giữ hơn 15,2 triệu xe các loại.

Xem thêm video thanh niên sống sót thần kỳ sau khi bị tàu hỏa đâm

Tường Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-con-so-kinh-hoang-do-tai-nan-giao-thong-gay-ra-hang-nam-89705.html

In bài viết