Tượng Phật cao nhất Việt Nam tại Lâm Đồng sắp khánh thành

11:20 | 04/10/2019

Tượng Phật cao nhất Việt Nam (71m) tại chùa Linh Ẩn, Lâm Đồng đã hoàn thành và dự kiến khánh thành ngày 17/10 tới.
Tháng 12 du lịch ở đâu: Lên SaPa bồng bềnh mây trắng, về Phú Quốc tránh rét, tắm biển Phạt 300.000 đồng nếu hút thuốc lá tại 30 điểm du lịch nổi tiếng Hà Nội Miễn phí visa Hàn Quốc 3 tháng cuối năm 2019

Hình ảnh tượng Phật cao nhất Việt Nam vừa mới hoàn thành tại chùa Linh Ẩn, Lâm Đồng

Được khởi công xây dựng từ năm 2017, tượng Bồ tát Quan âm lộ thiên cao 71m là tượng Phật cao nhất Việt Nam. Tượng được đặt tại chùa Linh Ẩn, Lâm Đồng, hiện đã hoàn thành và dự kiến khánh thành ngày 17/10 tới.

Năm 2017, Thượng tọa Thích Tâm Vị, trụ trì chùa Linh Ẩn, phát nguyện kiến thiết xây dựng đại tượng đức Bồ tát Quán Thế Âm lộ thiên nhằm kiến tạo cho khuôn viên chùa Linh Ẩn trở thành một tòng lâm thạch trụ, nơi dành cho Tăng ni và Phật tử gần xa trở về tu và học theo hạnh nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm như nhịp cầu nối kết yêu thương, sẻ chia cuộc sống.

tuong phat cao nhat viet nam tai lam dong sap khanh thanh
tuong phat cao nhat viet nam tai lam dong sap khanh thanh

Đại tượng đức Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên với nét nhìn từ bi hiền hòa, tọa lạc giữa khuôn viên chùa rộng hơn 6 hecta, được phủ xanh bởi những loại cây rừng quý hiếm của thành phố ngàn thông.

Đây sẽ là nơi mọi người hướng về lễ bái cầu nguyện. Bên trong tượng du khách có thể vào được, leo lên 15 tầng, và nếu có duyên lành du khách có thể được đứng trên bàn tay bồ tát Quan Âm, hay vào tham quan bình hồ lô khổng lồ cao 8m.

Sau lễ khánh thành, dự kiến phật tử trên cả nước và du khách thập phương sẽ đổ về ngôi chùa này để cúng lễ và cầu mong những điều tốt đẹp.

Chùa Linh Ẩn (thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) cách trung tâm Đà Lạt 30 km, được ví như "Thiền viện Trúc Lâm" thứ hai của thành phố ngàn thông.

Chùa nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, được xây dựng năm 1993 trên khu đất rộng 4 ha giữa vùng núi rừng cao nguyên. Ban đầu, chùa chỉ là ngôi tự nhỏ thờ đức Phật.

Năm 1999, do nhu cầu Phật tử đến tu học ngày càng đông, chùa được xây dựng quy mô, nổi bật là ngôi chánh điện rộng gần 1.500 m2, mái lợp ngói. Ngoài ra, ở đây còn nhiều công trình khác như nhà thờ tổ, giảng đường, trai đường, vườn Lâm Tỳ Ni.

Xem thêm video: Làng bích họa ở Hà Nội lên báo Anh

Hải Vân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tuong-phat-cao-nhat-viet-nam-tai-lam-dong-sap-khanh-thanh-89279.html

In bài viết