Sinh viên Việt du học xứ Kim Chi tăng gần 30% so với năm 2018

06:43 | 02/10/2019

Năm 2019, số sinh viên Việt Nam học tập tại Hàn Quốc đã lên tới trên 37 nghìn người, tăng gần 30% so với năm 2018.      
 
ngay cang dong sinh vien viet du hoc xu kim chi
Sinh viên Hà Nội tìm hiểu cơ hội học tập tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ đơn vị thống kê giáo dục và đại học Hàn Quốc, năm 2019, số sinh viên Việt Nam du học Hàn Quốc là 37.426 sinh viên, tăng hơn 10.000 người so với năm 2018, và chiếm trên 23% cộng đồng du học sinh tại Hàn Quốc. Đặc biệt, so với 10 năm trước (2009), số sinh viên Việt Nam chọn xứ Kim Chi làm điểm đến trau dồi tri thức đã tăng gấp 14 lần.

Số lượng du học sinh Việt Nam đến Hàn Quốc đang được dự báo sẽ tiếp tục tăng, do số lượng ngày càng nhiều các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, cũng như ảnh hưởng của làn sóng âm nhạc, phim ảnh, thời trang Hàn Quốc và sức ảnh hưởng của huấn luyện viên bóng đá Park Hang Seo.

Tại Hàn Quốc, sinh viên Việt Nam được đánh giá là một cộng đồng năng động, đoàn kết, tích cực tổ chức các chương trình giao lưu, học hỏi, tương trợ trong học tập, cuộc sống, cũng như hướng về Tổ quốc, như: đại hội thể dục thể thao, ngày hội văn hóa, Tết xa quê, hội thảo khoa học, tuyên truyền, quyên góp hướng về biển đảo quê hương...

Những hoạt động của sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc không chỉ là sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho sinh viên, mà còn có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam trong khu vực.

Xem thêm: Làng Bích họa Hà Nội

Lan Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sinh-vien-viet-du-hoc-xu-kim-chi-tang-gan-30-so-voi-nam-2018-89014.html

In bài viết