Lời khai ban đầu của 2 nghi phạm sát hại nam sinh viên chạy Grab

23:56 | 30/09/2019

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp bước đầu thú nhận việc sát hại nam sinh viên tài xế Grab tại bãi đất trống thuộc địa phận phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
loi khai ban dau cua 2 nghi pham sat hai nam sinh vien chay grab
2 đối tượng Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp (từ trái qua) bị bắt giữ cùng tang vật là chiếc xe máy của nam sinh S.

Liên quan đến vụ sát hại nam sinh viên chạy Grab, vào tối 30/9, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết 2 nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá) chạy xe ôm Grab đã bị bắt giữ.

Danh tính các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, Yên Bái). Hai tên này bị bắt khoảng 18h ở Văn Chấn (Yên Bái).

Theo đó, cơ quan điều tra lấy lời khai của các nghi phạm, đồng thời thu giữ tang vật vụ án.

loi khai ban dau cua 2 nghi pham sat hai nam sinh vien chay grab
Hai nghi phạm tại cơ quan điều tra để lấy lời khai xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, 2 nghi phạm Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp thừa nhận việc sát hại nam sinh viên lái xe Grab tại bãi đất trống thuộc địa phận phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Cụ thể, vào khoảng 21h ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình uống nước. Tại đây, Giáp đã mặc cả giá xe để yêu cầu S. chở Trường và Giáp đến nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm).

Sau đó, cả hai lên xe S. và di chuyển đến địa điểm đã thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, trên đường đi, do không có tiền nên Giáp có xin anh S. hôm khác trả tiền thì anh S. không đồng ý.

Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe. Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau. Nhưng S. không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại, S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất. Thấy vậy, Giáp nhặt túi xách lên, lấy dao găm và đâm liên tiếp vào sau lưng anh S.

Lúc này, S. cố gắng bỏ chạy thì Giáp và Trường đã lấy xe máy của S. phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái chạy trốn. Trên đường đi, bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án, VTC News đưa tin.

Tuy nhiên, cơ quan công an vẫn tiếp tục điều tra mở rộng và làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết của vụ trọng án này.

Đồng thời, theo thông tin được đăng tải từ báo Kiến Thức, Công an TP Hà Nội cũng cho biết, trong hai ngày vừa qua đã có hơn 300 chiến sĩ cảnh sát gồm lực lượng Công an quận, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành truy sét khắp các ngõ ngách thủ đô để truy bắt đối tượng.

Do đó, ngay trong chiều 29/9, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định được hai đối tượng quê Yên Bái nên đã về tận nơi truy bắt, tuy nhiên hai đối tượng nhanh chóng lẩn trốn. Cuối cùng, sau nhiều giờ vây bắt và vận dụng nhiều kĩ năng, nghiệp vụ, lực lượng công an cũng bắt giữ được hai đối tượng nghi sát hại tài xế Grab.

Vào khoảng 20h30 ngày 26/9, Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) chạy xe máy Exciter màu xanh mang BKS: 36B5-443.41 chở 2 đối tượng nam thanh niên. Tuy nhiên, đây lại là hành khách vẫy ngang đường không đặt qua ứng dụng Grab, đi từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến khu vực phường Thụy Phương.

Khi anh S. chở 2 đối tượng đến khu vực tổ dân phố Tân Phong (phường Thụy Phương) thì bị đối tượng dùng hung khí đâm chết và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 36B5- 443.41 và 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen rồi bỏ trốn.

Trước đó, khi đến đón 2 thanh nam thanh niên này, S. đã dùng điện thoại chụp hai vị khách và gửi về cho một người bạn ở cùng phòng tên L., nhắn: "Có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế". Trên đường đi, S. còn gửi thêm hình ảnh đoạn đường vắng với những cống bê tông.

Đến khoảng 23h30, L. gọi điện cho S. nhưng không được và nghĩ thanh niên này sang nhà người thân ngủ. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau vẫn không thể liên lạc được và S., cũng không thấy bạn đến trường, L. báo sự việc cho người thân của S.

Đến 28/9, người thân đi tìm S. và phát hiện ra chiếc dép của nạn nhân liền thông báo cho cơ quan chức năng tìm kiếm. Thi thể S. sau đó được phát hiện ở gần khu công trường thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lam Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/loi-khai-ban-dau-cua-2-nghi-pham-sat-hai-nam-sinh-vien-chay-grab-88949.html

In bài viết