Cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Sơn Hải

10:50 | 01/10/2019

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ GTVT, xóa tư cách nguyên Thứ trưởng với ông Nguyễn Hồng Trường Cảnh cáo nguyên Phó Giám đốc Sở không nhận quyết định điều động Ông Hồ Văn Năm bị cho thôi làm đại biểu Quốc hội
canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai
Ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà

Trong các ngày 25-27/9/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã họp kỳ 39 dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có việc xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Thông cáo báo chí của kỳ họp nêu rõ: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Đồng thời, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các cá nhân có liên quan: Ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đối với ông Trần Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Đối với ông Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBKT Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định dù ông Quang có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng. Lý do là ông này đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Xem thêm:

canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai Vì sao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị kỷ luật?

Ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang bị kỷ luật về mặt chính quyền do hàng loạt sai ...

canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai Ông Huỳnh Tiến Mạnh bị cách chức Giám đốc Công an Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa bị cách chức. Tạm thời, chức vụ này sẽ do Phó Giám ...

canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai Chủ tịch tỉnh Khánh Hoà tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Đức Vinh tự nhận mức kỷ luật cảnh cáo sau khi bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương ...

canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai Kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cựu lãnh đạo tỉnh Đắk Nông

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

canh cao nguyen pho chu tich ubnd tinh khanh hoa tran son hai Xóa tư cách nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ông Nguyễn Văn Hiến

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/canh-cao-nguyen-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-tran-son-hai-88925.html

In bài viết