Triều cường đạt đỉnh, nhiều nơi ở TP.HCM ngập sâu gần 1,7m

15:28 | 30/09/2019

Chiều nay (30/9), một đợt triều cường lớn sẽ diễn ra và gây ngập nhiều nơi tại TP HCM trong đó có quận 1. Dự báo đây là đợt triều cường cao nhất từ đầu năm đến nay, đạt đỉnh gần 1,7m.    
Triều cường gây ngập lụt ở TP HCM kéo dài đến khi nào? Phú Quốc lại ngập lụt, dân bì bõm dọn đồ Bí thư, Chủ tịch Phú Quốc: Ngập lụt cục bộ, không ngập toàn đảo

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin chiều nay (30/9), dự kiến triều cường tiếp tục diễn ra tại TP HCM. So với những ngày trước lần này sẽ gây ngập lớn.

Kết quả dự báo cho thấy tại trạm Phú An là 1,67m, tại trạm Nhà Bè là 1,66m.

Thời điểm bắt đầu xảy ra triều cường dự kiến từ 16h30, thời gian triều cường có thể kéo dài đến 20 giờ. Đây là thời điểm nhiều người đi làm, sinh hoạt trở về nhà.

trieu cuong dat dinh tphcm ngap lut sau gan 17m
Triều cường khiến nhiều tuyến phố ở TP HCM ngập sâu. (Ảnh: Người lao động).

Để chủ động trong sinh hoạt, người dân cần chuẩn bị mọi biện pháp che chắn ngăn nước vào nhà. Đồng thời, khi đi lại né thời điểm xảy ra triều cường.

Chiều 29/9, triều cường dâng cao kết hợp với mưa rào khiến mực nước tại trạm Phú An (quận 2) dự kiến cao khoảng 1,68 m; trạm Nhà Bè đạt khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ dự báo, đợt triều cường này sẽ còn kéo dài trong 4 ngày tới. Trong đó chiều 30/9, triều cường dự kiến đạt đỉnh gần 1,7 m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó.

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trieu-cuong-dat-dinh-nhieu-noi-o-tphcm-ngap-sau-gan-17m-88908.html

In bài viết