Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trở thành Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh

07:27 | 29/09/2019

Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ IV đã hiệp thương bầu ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch.
pho chu tich ubnd tinh quang nam tro thanh chu tich lien hiep huu nghi tinh
Ban chấp hành Liên hiệp tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội. Ảnh do Liên hiệp tỉnh cung cấp

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam (Liên hiệp tỉnh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã đến dự.

Được thành lập năm 2003, đến nay Liên hiệp Quảng Nam có 5 Hội hữu nghị thành viên (Việt - Lào, Việt - Hàn, Việt - Pháp, Việt - Nga, Ban vận động Hội hữu nghị Việt - Nhật) với 10 chi hội trực thuộc.

Xác định đối ngoại nhân dân (ĐNND) là thế “chân kiềng” có quan hệ gắn kết với ngoại giao nhà nước và đối ngoại Đảng, trong 5 năm qua (2014 - 2019), Liên hiệp tỉnh Quảng Nam đã làm tốt vai trò là “đầu mối và cầu nối hữu nghị” trong hoạt động ĐNND, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại chung của tỉnh.

Cụ thể, Liên hiệp Quảng Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, đón tiếp hàng trăm đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc, thiết lập và tăng cường quan hệ đối tác với gần 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN). Đặc biệt, đã trực tiếp vận động nhiều cá nhân, tổ chức PCPNN tài trợ cho Quảng Nam thông qua kênh Liên hiệp: trao hàng trăm suất học bổng tặng học sinh nghèo, gia đình chính sách; vận động xây dựng “Tủ dự án cơ hội” với tổng nguồn vốn hơn 85 tỷ đồng để xây trường học, cung cấp nước sạch, giúp đỡ trẻ em khuyết tật, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương... xây dựng 40 “Nhà nhân ái” tặng nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin

Đồng thời hằng năm tổ chức chuyến công tác tình nguyện sang Lào để thực hiện các chuyến công tác tình nguyện, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 15.000 lượt người, từ thiện góp phần giữ gìn, vun đắp, phát huy tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông, với tổng kinh phí vận động tài trợ trong 5 năm qua hơn 3,3 tỷ đồng.

Thời gian tới, với mục tiêu “Đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh công tác ĐNND góp phần xây dựng Quảng Nam giàu đẹp”, Liên hiệp tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác ĐNND trong tình hình mới; đa dạng các hình thức hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và công tác kiều bào; nâng cao hiệu quả công tác vận động viện trợ PCPNN...

Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban chấp hành Liên hiệp tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 21 thành viên, do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ tịch.

pho chu tich ubnd tinh quang nam tro thanh chu tich lien hiep huu nghi tinh
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác ĐNND. Ảnh do Liên hiệp tỉnh cung cấp

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga biểu dương Liên hiệp Hữu nghị Quảng Nam và các tổ chức thành viên về kết quả và ý nghĩa của các hoạt động đã triển khai trong 5 năm qua.

Để phát huy tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển công tác ĐNND của tỉnh, bà Nga đề nghị Liên hiệp Quảng Nam cần quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Bí thư; Quyết định của Chính phủ về công tác ĐNND nhằm tăng cường đổi mới phát triển công tác ĐNND, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Liên hiệp Quảng Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển theo chiều sâu và bề rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế theo hướng tập trung vào các nước láng giềng có chung biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia và ASEAN; các nước lớn và các đối tác chiến lược; các nước bè bạn truyền thống. Cần tích cực vừa củng cố, làm sâu sắc thêm quan hệ bè bạn đã có, vừa xây dựng mới, góp phần tạo dựng mạng lưới bè bạn quốc tế ủng hộ Việt Nam, tham gia tích cực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với địa phương. Coi trọng việc thu hút sự tham gia của nhân sĩ, trí thức, doanh nghiệp, học giả, báo chí, đặc biệt là lớp trẻ trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, cần sáng tạo, đa dạng hoá các loại hình hoạt động trên nhiều lĩnh vực, gắn vận động chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh của Quảng Nam, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và công cuộc phát triển bền vững, xây dựng và bảo vệ đất nước nói chung.

Song song với đó, phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển đất nước. Tích cực vận động nhiều lực lượng, nhiều tổ chức, nhân sỹ, trí thức, các tầng lớp nhân dân, những người đã học, công tác, sống ở nước bạn, kiều bào ta ở nước ngoài,... tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân tại địa phương.

Về công tác vận động viện trợ PCPNN, Liên hiệp Quảng Nam cần đổi mới công tác vận động viện trợ PCPNN, chú ý huy động tài trợ về Khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản lý, giao lưu văn hóa… đồng thời đặc biệt chú ý, gắn mục tiêu chính trị đối ngoại trong quan hệ với các tổ chức PCPNN để công tác PCPNN đáp ứng đúng mục tiêu, lợi ích của đất nước.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đề nghị Liên hiệp Quảng Nam nghiên cứu, xây dựng Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN của tỉnh trên cơ sở Chương trình vận động viện trợ PCPNN của quốc gia giai đoạn 2019 -2025 mới được Thủ tướng CP ban hành, tham mưu cho UBND tỉnh về định hướng viện trợ PCPNN theo các ưu tiên.

Chủ tịch VUFO cũng nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thường trực và các Hội thành viên theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp trong hoạt động công tác ĐNND với Liên hiệp Quảng Nam.

Bà Nguyễn Phương Nga khẳng định, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các tổ chức Hội thành viên sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp và hợp tác để Liên hiệp hữu nghị Quảng Nam hoạt động ngày càng hiệu quả hơn và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển đất nước, trên tinh thần Liên hiệp hữu nghị địa phương mạnh thì Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam mới thực lớn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đã trao bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” tặng Liên hiệp tỉnh Quảng Nam vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác ĐNND. Liên hiệp tỉnh Quảng Nam cũng trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động ĐNND trong nhiệm kỳ 2014-2019./.

Mai Anh (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pho-chu-tich-ubnd-tinh-quang-nam-tro-thanh-chu-tich-lien-hiep-huu-nghi-tinh-88787.html

In bài viết