Toàn cảnh vụ Phó chánh án bị tố "bắt cóc" 3 đứa trẻ tại ngôi nhà đang tranh chấp

10:47 | 28/09/2019

Ông Nguyễn Hải Nam,Phó chánh án TAND quận 4 đã bị đình chỉ công tác 15 ngày để giải trình và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước tố cáo xông vào nhà "bắt" 3 đứa bé tại ngôi nhà đang xảy ra tranh chấp.
Vụ nghi bắt cóc trẻ em ở Phú Xuyên, Hà Nội: Bàn giao đối tượng cho công an Phó chánh Thanh tra Sở GTVT An Giang bị cảnh cáo vì “giải cứu” xe vi phạm Cảnh sát Đài Loan giải cứu người Việt bị đồng hương bắt cóc

Khởi tố vụ án "Phó chánh án bị tố cáo bắt cóc trẻ"

Ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP HCM) đã khởi tố vụ án “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo điều 158 bộ luật Hình sự, điều tra việc ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4 cùng một số người xông vào chiếm nhà bà Thảo.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hải Nam bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 27/9. Theo lãnh đạo TAND quận 4, việc ký quyết định tạm đình chỉ là để ông Nam có thời gian giải trình và làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền, thông tin trên Pháp luật TP HCM.

Trước đó, Hiệu trưởng Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát cũng đã yêu cầu ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) tường trình về sự việc.

Bị tố xông vào nhà bắt cóc trẻ, phó chánh án khẳng định "trông giúp"

toan canh vu pho chanh an bi to bat coc 3 dua tre tai ngoi nha dang tranh chap
Phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam đang bế cháu bé

Tại Công an quận 1, bà Hoàng Thị Thu Thảo (36 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đakao) cho biết, năm 2017 ký hợp đồng mua căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đakao) của bà Chi với giá 25 tỷ đồng để ở và cho thuê dạng căn hộ mini. Bà đã đưa 16 tỷ và bỏ tiền trang trí, sửa chữa căn nhà dạng biệt thự 5 tầng để cho thuê, gắn biển hiệu Home 1983. Số tiền còn lại, theo hợp đồng bà sẽ trả đủ khi xong thủ tục hoàn công. Hiện, thủ tục này vẫn chưa hoàn tất, giấy tờ nhà vẫn đứng tên bà Chi.

Khoảng hai tháng trước ông Lâm Hoàng Tùng (giảng viên Trường Đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM) và một nhóm người kéo đến nói rằng đã được bà Chi uỷ quyền làm những thủ tục liên quan đến căn nhà. Bà Thảo làm đơn khởi kiện và vụ việc đang được TAND quận 1 thụ lý.

Chiều 19/9, bà Thảo đang ở Đà Lạt, ở nhà chỉ có 3 con nhỏ (đứa lớn nhất 3 tuổi) đang được hai người giúp việc và cô em họ trông nom, thì hàng chục người kéo đến. Trong đó có ông Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng, hơn chục thanh niên mặc đồng phục công ty bảo vệ và người đàn bà mặc áo vàng nhận là nhân viên văn phòng thừa phát lại.

Những người này xông vào trong lục tung đồ đạc, tài sản. Người nhà bà Thảo phản ứng thì họ nói "đến để phong tỏa tài sản" và niêm phong tất cả đồ đạc. Ông Nam, Tùng và người đàn bà áo vàng mỗi người bế một đứa con của bà Thảo đưa ra chiếc taxi. Em bà Thảo và hai người giúp việc tri hô. Hàng xóm xung quanh phát hiện sự việc liền ngăn cản chiếc taxi khiến tài xế phải từ chối chở các cháu bé đi.

Tuy nhiên, theo VnExpress, ông Nguyễn Hải Nam lại phủ nhận cáo buộc trên và cho rằng mình chỉ "bế giùm" chứ không phải bắt cóc trẻ: "Nghe người dân xung quanh nói 'ai bế giùm cháu nhỏ' thì tôi kêu người phụ nữ đưa đây tôi bế. Sau đó tôi đặt bé vào trong nôi và trông cháu đến khi có người đến giữ.

Tất cả diễn ra trong khoảng 10 phút, có sự chứng kiến của nhiều người dân, Công an phường Đa Kao. Tôi cũng không đánh bất kỳ ai có mặt ngày hôm đó. Tố cáo tôi bắt cóc trẻ con, đánh người là không đúng", ông Nam nói.

Phó chánh án thừa nhận "không đọc kỹ hợp đồng thuê nhà"

Ông Nguyễn Hải Nam, Phó chánh án TAND quận 4 cho biết, ngày 19/9 ông có mặt tại căn nhà xảy ra tranh chấp trên. Tuy nhiên, ông Nam cho biết không liên quan đến nhóm cưỡng chế nhà. “Tôi có hợp đồng thuê nhà với ông Tùng nên tôi đến thôi. Tôi có thuê 1 phòng tại căn nhà này với giá 5 triệu đồng và ở lại đây 1 đêm. Nhưng đến ngày 20/9, khi thấy vụ việc phức tạp quá nên tôi hủy hợp đồng và lấy lại 5 triệu”, ông Nam cho biết trên báo Thanh Niên.

"Sai sót của tôi là tin tưởng người quen (ông Tùng) mà không đọc kỹ hợp đồng. Sau hôm xảy ra sự việc tôi đến lấy lại đồ của mình và không thuê căn nhà này nữa. Tôi không có hưởng lợi lộc gì từ căn nhà nên nói tôi chiếm giữ căn nhà này là sai sự thật. Tôi cũng khai với cơ quan công an như vậy", ông Nam khẳng định.

Liên quan đến vụ việc, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP HCM cho hay, UBND TP đã nắm được vụ việc. Cá nhân ông đã có trao đổi với Giám đốc Công an TP, Trưởng công an quận 1 đề nghị phải quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ vụ việc.

“Nội dung tố cáo thế nào cần phải điều tra làm rõ, nhưng đây là vụ việc xảy ra giữa trung tâm thành phố, nếu mình làm không nhanh sẽ khiến người dân hoang mang. Công an quận 1 đang đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sẽ sớm báo cáo thông tin vụ việc cho UBND TP”, Phó chủ tịch Ngô Minh Châu nói.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/toan-canh-vu-pho-chanh-an-bi-to-bat-coc-3-dua-tre-tai-ngoi-nha-dang-tranh-chap-88758.html

In bài viết