Nguyên nhân và danh tính 3 công nhân tử vong tại lò thép ở Bình Dương

10:22 | 27/09/2019

Bước đầu, công an xác định 3 người đàn ông tử vong trong lò của công ty chuyên kinh doanh tái chế phế liệu có dấu hiệu bị ngạt khí.
Hé lộ dàn huấn luyện viên quyền lực của Giọng hát Việt nhí 2019 Ca sĩ hải ngoại Nguyễn Hưng từ chối tiết lộ cát-xê, khoe vũ đạo điêu luyện ở tuổi 62 10 cựu sinh viên giàu nhất được tôi luyện trong lò đào tạo tỷ phú thế giới
nguyen nhan va danh tinh 3 cong nhan tu vong tai lo thep o binh duong
Ảnh minh hoạ

Ngày 27/9, đại diện công an tỉnh Bình Dương xác nhận, đơn vị đang điều tra nguyên nhân tử vong của 3 công nhân xảy ra tại công ty Samina thuộc phường Tân Bình, TX. Dĩ An và truy trách nhiệm của công ty này khi để ra sự cố nghiêm trọng.

Trước đó vào ngày 23/9, anh Huỳnh Minh Đức (30 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) là quản đốc của Công ty Samina (chuyên kinh doanh ngành nghề tái chế phế liệu thành thép cuộn, thanh thép) đi kiểm tra máy nghiền phế liệu của công ty.

Thời điểm này, anh Đức được thông báo có 2 người bị điện giật ở lò số 5, chạy đến nơi thì phát hiện anh Bùi Anh Duy và anh Trần Văn Bảy đang nằm bất tỉnh dưới đáy lò. Lúc bấy giờ, anh Đào Biển nghe thấy nên chạy lại leo xuống đáy lò đỡ nạn nhân thì bị ngã nằm gục xuống nền lò.

Sau đó cả 3 đã được đưa vào bệnh viện Thị xã Dĩ An để cấp cứu nhưng đều không qua khỏi.

Bước đầu, xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: anh Bùi Anh Duy (37 tuổi, ngụ Bình Dương), Trần Văn Bảy (41 tuổi, quê Sóc Trăng) và Đào Biển (31 tuổi, quê Sóc Trăng), có dấu hiệu bị ngạt khí.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video Cống nước nuốt chửng nữ sinh

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguyen-nhan-va-danh-tinh-3-cong-nhan-tu-vong-tai-lo-thep-o-binh-duong-88696.html

In bài viết