USAID hỗ trợ Quảng Nam 57 tỷ đồng phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc miền núi

07:11 | 24/09/2019

Vừa qua, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VietCraft) và dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, khởi động tiểu dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu nhằm tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam”.
usaid ho tro quang nam 57 ty dong phat trien sinh ke ben vung cho dong bao dan toc mien nui
Phát triển cây dược liệu ở Quảng Nam. Nguồn: Báo Quảng Nam

Được biết, tổng kinh phí thực hiện dự án là 57 tỷ đồng. Trong đó, dự án Trường Sơn Xanh tài trợ 10 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ VietCraft và các địa phương triển khai tiểu dự án. Thời gian thực hiện từ tháng 9/2019 – 9/2020, các huyện được hưởng lợi gồm Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Núi Thành và Phước Sơn.

Tiểu dự án “Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu nhằm tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam” hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo tồn đa dạng sinh học cho rừng Quảng nam đồng thời tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập ít nhất 20% cho trên 2.500 người tại các huyện triển khai tiểu dự án, trong đó chủ yếu là phụ nữ và các hộ nghèo đồng bào dân tộc Cơ Tu.

VietCraft và Dự án Trường Sơn xanh của USAID sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động: tập huấn kỹ thuật, xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt ngay tại địa phương để hỗ trợ trồng mới 100ha mây, bảo vệ khai thác bền vững 50ha mây dưới tán rừng tự nhiên theo quy trình bền vững, có thể truy xuất nguồn gốc; phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thảo dược vốn là thế mạnh của địa phương như đảng sâm, chè dây…

Đồng thời, đào tạo nghề và phát triển các sản phẩm thủ công truyền thống từ mây tre lá của đồng bào dân tộc song song với việc thành lập các không gian trưng bày sản phẩm, nâng cao kỹ năng phục vụ du lịch trải nghiệm cho cộng đồng…

Phát triển thị trường bền vững cho các sản phẩm dược liệu và mây tre lá bao gồm thị trường du lịch, trang trí nội - ngoại thất, các trung tâm giới thiệu sản phẩm và trung tâm đấu giá trong nước cũng như đẩy mạnh liên kết để xuất khẩu./.

Xem thêm

Ánh Tuyết (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/usaid-ho-tro-quang-nam-57-ty-dong-phat-trien-sinh-ke-ben-vung-cho-dong-bao-dan-toc-mien-nui-88425.html

In bài viết