Xây dựng các Đại sứ quán thành chỗ dựa tin cậy cho người Việt ở nước ngoài

09:27 | 22/09/2019

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao Quyết định cho 6 Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại Hà Nội và 5 tỉnh 8 tỉnh, thành điều động, bổ nhiệm nhân sự mới Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại 5 tỉnh, thành
bo nhiem moi 6 dai su dac menh toan quyen nhiem ky 2019 2022
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và 6 Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022. Ảnh: Báo Quốc tế

Cụ thể, ông Phạm Sao Mai được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kiêm nhiệm Micronesia.

Bà Lê Thị Tuyết Mai được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền, Đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam tại Liên hợp quốc, Tổ chức thương mại Thế giới và các Tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thụy Sỹ.

Ông Lê Hồng Lam - người được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Na Uy.

Ông Phạm Việt Chiến làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.

Ông Nguyễn Thành Vinh được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân, kiêm nhiệm Cộng hòa Mali, Cộng hòa Senegal, Cộng hòa Ả Rập Xarauy Dân chủ, Cộng hòa Niger, Cộng hòa Gambia.

Ông Lương Quốc Thịnh được chỉ định làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Nigeria kiêm nhiệm Cộng hòa Sierra Leone, Cộng hòa Ghana, Cộng hòa Togo, Cộng hòa Cameroon và Cộng hòa Chad, nay kiêm nhiệm thêm Cộng hòa Liberia.

Phát biểu tại Lễ trao Quyết định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chúc mừng 6 Đại sứ được bổ nhiệm tại các quốc gia là những đối tác quan trọng nằm ở bốn châu lục khác nhau; ở Liên hợp quốc, các tổ chức toàn cầu; mong muốn các Đại sứ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho, tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam với các nước trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại và văn hóa ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, là người đứng đầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ cần có trách nhiệm xây dựng tập thể cơ quan đại diện đoàn kết, hoạt động hiệu quả… thực hiện thành công nhiệm vụ đối ngoại của đất nước.

bo nhiem moi 6 dai su dac menh toan quyen nhiem ky 2019 2022
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo. Ành: Báo Quốc tế

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị các Đại sứ sẽ xây dựng Đại sứ quán trở thành chỗ dựa tin cậy cho những người con đất Việt xa Tổ quốc cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Phó Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm công tác của mình, 6 Đại sứ sẽ phát huy được hết năng lực, sở trường để phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng phát triển.

Thay mặt các Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2022, Đại sứ Phạm Sao Mai bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước giao trọng trách mới.

Các đại sứ sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước, kiên định, kiên trì, kiên quyết bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, củng cố và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Xem thêm:

An Nhi (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xay-dung-cac-dai-su-quan-thanh-cho-dua-tin-cay-cho-nguoi-viet-o-nuoc-ngoai-88261.html

In bài viết