Phú Thọ: 89 trẻ mầm non nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

13:28 | 17/09/2019

Sau khi dùng bữa trưa ở trường mầm non xã Thụy Liễu (Cẩm Khê, Phú Thọ), 89 trẻ và 1 cô giáo phải nhập viện cấp cứu.    
Phương pháp chữa ngộ độc thực phẩm bằng thực phẩm sẵn có Hai anh em ruột tử vong sau bữa thịt chó, hải sản, rượu ổi Bắc Giang: 76 người nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc cưới

Sáng 17/9, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã có báo cáo nhanh về vụ việc gần 90 trẻ trường mầm non xã Thụy Liễu nhập viện cấp cứu nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm xảy ra vào ngày 13/9.

Theo đó, sau hơn 3 ngày điều trị, số bệnh nhân tiếp tục phải điều trị là 89 người (gồm 88 trẻ và 1 giáo viên), 1 trẻ đã ổn định và được xuất viện.

Các cháu này có các biểu hiện như: đau bụng, nôn, sốt, đi ngoài phân lỏng. Không có trường hợp nào nguy kịch.

Trước đó, khoảng 22h ngày 13/9, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê tiếp nhận trường hợp 1 trẻ ở trường mầm non xã Thụy Liễu có biểu hiện nôn, sốt, đau bụng.

Đến ngày 14/9, tiếp tục có 30 cháu thuộc trường mầm non này đến Trung tâm khám và điều trị.

phu tho 89 tre mam non nhap vien nghi do ngo doc thuc pham
Lãnh đạo huyện và Sở Y tế thăm hỏi trẻ ở Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê ngày 16/9. Ảnh: Báo Phú Thọ

Nghi ngờ ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn trường này, Trung tâm Y tế huyện Cẩm Khê đã báo cáo với UBND huyện và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, trong bữa ăn ngày 13/9 ở trường mầm non xã Thụy Liễu, các bé dùng bữa chính lúc 10h30 với các món: cơm tẻ, nem rán, canh đỗ xanh.

Bữa phụ lúc 14h gồm chè đỗ đen, bánh quy. Ngoài ra có 5 trẻ ăn chuối phấn lúc 15h cùng ngày.

Hiện các đơn vị liên quan đã phối hợp lấy mẫu xét nghiệm để điều tra về nguyên nhân vụ việc.

phu tho 89 tre mam non nhap vien nghi do ngo doc thuc pham Phương pháp chữa ngộ độc thực phẩm bằng thực phẩm sẵn có

Ngộ độc thực phẩm, còn gọi là ngộ độc thức ăn hay trúng thực, là tình trạng gây ra do ăn, uống phải thức ăn, ...

phu tho 89 tre mam non nhap vien nghi do ngo doc thuc pham Hai anh em ruột tử vong sau bữa thịt chó, hải sản, rượu ổi

Trở về nhà sau khi dùng bữa cơm trưa bao gồm: thịt chó, hải sản, rượu ổi hai nạn nhân (Quảng Ninh) có biểu hiện ...

phu tho 89 tre mam non nhap vien nghi do ngo doc thuc pham Bắc Giang: 76 người nhập viện cấp cứu sau khi dự tiệc cưới

Sau khi tham dự một tiệc cưới ở Tân Yên (Bắc Giang) vào ngày 22/6, 76 người phải nhập viện cấp cứu do bị ngộ độc ...

phu tho 89 tre mam non nhap vien nghi do ngo doc thuc pham Vì sao nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao trong mùa hè ?

Mùa hè thời tiết nắng nóng là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, vi rút phát triển dẫn đến gia tăng nguy cơ ngộ ...

Huyền Trần

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phu-tho-89-tre-mam-non-nhap-vien-nghi-do-ngo-doc-thuc-pham-87839.html

In bài viết