Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình

16:24 | 07/09/2019

Xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa) được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Đến nay, ở xã này vẫn còn hàng trăm ngôi nhà bị ngập, trong đó có 40 ngôi nhà ngập đến nóc.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Do áp thấp nhiệt đới, những ngày trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều địa phương bị ngập nặng, trong đó, xã Tân Hóa bị ảnh hưởng nặng nề. Tại đây, vẫn còn hàng trăm ngôi nhà bị chìm trong biển nước.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Đến sáng 7/9, xã Tân Hóa vẫn đang bị chia cắt do nước bốn bể bao quanh.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Đã hơn 4 ngày qua, người dân nơi đây vẫn còn bị cô lập.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nhìn từ xa, hàng chục ngôi nhà vẫn còn ngập sâu.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nước lũ dâng lên đến nóc nhà dân.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Hiện nay, xã Tân Hóa vẫn còn gần 650 ngôi nhà bị ngập, trong đó có gần 40 ngôi nhà ngập đến nóc.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nhìn ra dòng nước lũ, bà Nguyễn Thị Quế (70 tuổi, tại thôn 4, xã Tân Hóa) cho biết, đây là đợt lũ lớn hơn năm 2016, gần chạm mốc lũ năm 2010.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Bên trong nhà nổi chất đầy đồ đạc.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nhiều ngôi nhà bị tốc mái ngói.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Mọi người di chuyển bằng thuyền trên dòng nước sâu từ 6-9 mét.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Tân Hóa được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình, địa hình bao quanh là những vách núi nên nước rút rất chậm.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nhà nổi trở thành nơi cứu cánh cho người dân.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Ông Ngô Thanh Đá, Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết, đến thời điểm này, có hàng trăm căn nhà bị ngập, có 2 người bị thương trong lũ.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Trong khi đó, Trung tá Cao Sĩ Chung, Phó chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy quân sự huyện Minh Hóa cho biết, trong 4 ngày qua, ông cùng nhiều cán bộ chiến sĩ có mặt thường trực tại vùng lũ để kịp thời cứu hộ cứu nạn người dân.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
“Những ngày qua, chúng tôi đã kịp thời đưa 2 người gặp tai nạn, 3 trường hợp chuyển dạ chuẩn bị sinh đến Bệnh viện kịp thời", Trung tá Chung cho biết.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Nhiều chuyến hàng viện trợ đã được đưa vào vùng rốn lũ.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước khoáng, sữa... được đưa đến tận tay cho bà con vùng lũ.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình
Hiện nay, người dân đang chờ nước rút để dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.
Xót xa những ngôi nhà bị ngập đến nóc ở vùng lũ Quảng Bình

Theo SKCĐ/TTVN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/xot-xa-nhung-ngoi-nha-bi-ngap-den-noc-o-vung-lu-quang-binh-87039.html

In bài viết