Hà Nội điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo sở, ngành

14:27 | 31/08/2019

Chiều 30/8, UBND thành phố Hà Nội vừa công bố, trao các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm và kéo dài thời gian công tác đối với lãnh đạo một số sở, ngành của TP. Hà Nội.
Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới tại 5 tỉnh, thành Bà Rịa – Vũng Tàu: Điều động, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt Nhân sự mới lãnh đạo CA Tiền Giang, Hà Nội, Đồng Tháp và TAND Thừa Thiên - Huế
ha noi dieu dong bo nhiem nhieu lanh dao so nganh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao các quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dự và trao các quyết định.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội quyết định điều động ông Phạm Quý Tiên, sinh năm 1968, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố đến nhận công tác tại Huyện uỷ Thạch Thất.

Ông Hà Minh Hải, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Đống Đa.

Ông Vũ Đăng Định, sinh năm 1976, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ đến nhận công tác tại Văn phòng UBND Thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội.

Bà Vũ Thu Hà, sinh năm 1972, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên đến nhận công tác tại Sở Nội vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Sở Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ, giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định với ông Phạm Trung Chính, sinh năm 1959.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công ông Hà Minh Hải, sinh năm 1969, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố về công tác tại Quận ủy Đống Đa; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng điều động, phân công ông Lê Tiến Nhật, sinh năm 1963, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa về công tác tại Huyện ủy Thanh Trì; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhiệm kỳ 2015-2020, thay ông Trần Văn Khương đã nhận quyết định nghỉ hưu theo chế độ.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 1/9/2019.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận những đóng góp trong quá trình công tác của các cán bộ được tin tưởng điều động nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn, các cán bộ đến nhận nhiệm vụ tại các địa phương tiếp tục phát huy thế mạnh, trau dồi kinh nghiệm, có những đóng góp cụ thể và xứng đáng trong xây dựng, phát triển địa phương, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.

Với những cán bộ được trao quyết định bổ nhiệm, Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng, các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đoàn kết cùng tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

ha noi dieu dong bo nhiem nhieu lanh dao so nganh 13 cán bộ, lãnh đạo bị xem xét kỷ luật, Bộ GDĐT nói gì?

Tối 30/8, Bộ GD&ĐT đã phát đi ý kiến Thứ trưởng Lê Hải An liên quan đến việc xem xét thực hiện trách nhiệm quản ...

ha noi dieu dong bo nhiem nhieu lanh dao so nganh Bà Rịa – Vũng Tàu: Điều động, luân chuyển hàng loạt lãnh đạo chủ chốt

Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ công bố các Quyết định về điều động, luân chuyển và phân công ...

ha noi dieu dong bo nhiem nhieu lanh dao so nganh Nhân sự mới lãnh đạo CA Tiền Giang, Hà Nội, Đồng Tháp và TAND Thừa Thiên - Huế

Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao vừa có các quyết định liên quan đến các chức danh chủ ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-lanh-dao-so-nganh-86480.html

In bài viết