Ông Trump lùi thời hạn áp thuế với điện thoại, máy tính Trung Quốc

08:45 | 14/08/2019

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 13/8 đã cho lùi hạn chót áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc (tức ngày 1/9) như điện thoại di động, máy tính xách tay và các mặt hàng tiêu dùng khác, với hy vọng giảm bớt tác động lên doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ của Mỹ.
Video: Kinh hoàng siêu bão Lekima kéo sập nhà cao tầng ở Trung Quốc Hà Nội: Thu giữ 10.000 bánh Trung thu, bánh sữa chua nhập lậu từ Trung Quốc THACO nói gì khi sử dụng ắc quy Trung Quốc trên xe Peugeot?
tong thong trump hoan ap thue doi voi dien thoai may tinh xach tay trung quoc
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp song phương tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Osaka, Nhật Bản, ngày 29/6/2019. Ảnh: REUTERS / Kevin Lamarque

Theo Reuters, sự trì hoãn này ảnh hưởng đến khoảng một nửa trong danh sách hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD bị áp thuế - cùng với tin tức về các cuộc thương lượng thương mại mới giữa các quan chức Mỹ và Trung Quốc - đã khiến các nhà bán lẻ và các công ty công nghệ thận trọng.

Mức thuế 10% của Tổng thống Trump sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12 đối với hàng ngàn sản phẩm bao gồm cả quần áo và giày dép, có thể sẽ thúc đẩy doanh số mùa sale như là một hệ quả từ cuộc thương chiến kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

“Chúng ta sẽ áp thuế sau mùa Giáng sinh, để tránh tác động đến người tiêu dùng Mỹ,” ông Trump nói với các phóng viên ở New Jersey. “Chúng ta đã trì hoãn áp thuế lên hàng Trung Quốc để chúng không có tác động gì lớn đến mùa mua sắm Giáng sinh cả.”

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã công bố quyết định này chỉ vài phút sau khi Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo cho biết Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã có cuộc hội đàm với các quan chức thương mại Mỹ.

Ông Lưu Hạc đã đồng ý với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, hai bên sẽ tiếp tục hội đàm trong vòng hai tuần tới, Bộ này cho biết.

Tổng thống Trump cũng nói hai bên vẫn có thể gặp nhau vào đầu tháng 9 như dự kiến.

Nhưng chính quyền Trump vẫn có kế hoạch áp thuế 10% đối với hàng ngàn thực phẩm, quần áo và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/9.

Trong số này có những chiếc đồng hồ thông minh của Apple và Fitbit do Trung Quốc sản xuất​​, loa thông minh của Amazon, Google và Apple, và tai nghe Bluetooth và các thiết bị khác, một loại sản phẩm được Hiệp hội Công nghệ người tiêu dùng Mỹ ước tính trị giá 17,9 tỷ USD vào năm ngoái.

Ti vi màn hình phẳng từ Trung Quốc, trị giá 4,5 tỷ USD, cũng sẽ phải đối mặt với mức thuế 10% từ 1/9 sau khi được miễn thuế từ đợt áp thuế đầu tiên của ông Trump cách đây hơn một năm.

Các loại gia cầm gia súc, các sản phẩm từ sữa, ván trượt, bóng golf, kính áp tròng, pin Lithium-ion (hay pin Li-ion sử dụng rất nhiều trong các thiết bị như điện thoại di động, máy tính xách tay, xe điện…) và máy thổi tuyết cũng sẽ “được hưởng” mức thuế mới bắt đầu từ tháng 9.

Một đại diện nhóm thương mại cho biết Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo rằng họ đã chọn hoãn áp thuế đối với các mặt hàng mà Trung Quốc cung cấp hơn 75% tổng lượng hàng nhập khẩu của Mỹ. Sản phẩm mà Trung Quốc cung cấp dưới 75% vẫn sẽ phải đối mặt với mức thuế mới từ ngày 1/9, đại diện cho biết, với điều kiện giấu tên vì thông tin không được công bố.

Theo dữ liệu điều tra dân số Mỹ, năm 2018, Trung Quốc đã cung cấp 82% lượng điện thoại di động và 94,5% máy tính xách tay cho thị trường Mỹ.

Dựa trên phân tích của Reuters, sự trì hoãn này có thể bao phủ tới khoảng một nửa trong danh sách hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD. Hàng nhập khẩu của Trung Quốc phải chịu thuế từ ngày 15/12, tổng cộng khoảng 156 tỷ USD vào năm ngoái, theo dữ liệu của Cục điều tra dân số Mỹ.

Trong khi hầu hết các nhà bán lẻ sẽ tranh thủ dự trữ hàng hóa trong kỳ nghỉ trước thời hạn tháng 9, một số công ty có thể đã phải đối mặt với mức thuế mới khi đặt hàng cuối mùa mua sắm.

Tuy nhiên, Hiệp hội các nhà lãnh đạo ngành bán lẻ Mỹ (RILA) cho biết, loại bỏ một số sản phẩm khỏi danh sách và hoãn áp thêm 10% thuế đối với các sản phẩm khác, như đồ chơi, điện tử tiêu dùng, hàng may mặc và giày dép, cho đến ngày 15/12 là tin tức đáng mừng vì nó sẽ giảm bớt thiệt hại cho người tiêu dùng Mỹ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Hiệp hội Công nghệ người tiêu dùng Mỹ hoan nghênh động thái này đối với một số mặt hàng, nhưng nói thêm “Tháng tới, chúng tôi sẽ bắt đầu trả nhiều tiền hơn cho một số thiết bị công nghệ yêu thích - bao gồm TV, loa thông minh và máy tính để bàn. Chính quyền Tổng thống Trump nên loại bỏ vĩnh viễn các mức thuế ‘có hại’ này và tìm một cách khác để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch không công bằng của mình.”

Danh sách các sản phẩm dài 21 trang sẽ không bị áp thuế cho đến tháng 12 cũng bao gồm camera trông trẻ và xe đẩy, lò vi sóng, máy in, chuông cửa, ghế ngồi, nhạc cụ, máy pha cà chua, tã trẻ em, pháo hoa, túi ngủ, tiểu cảnh tranh trí, cuộn câu cá, lăn sơn và các thực phẩm.

Một nhóm sản phẩm riêng biệt sẽ bị xóa khỏi danh sách áp thuế hoàn toàn, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết, căn cứ trên cơ sở sức khỏe, an toàn, an ninh quốc gia và các yếu tố khác.

Việc trì hoãn áo thuế, kết hợp với các cuộc đàm phán mới với Trung Quốc, cho thấy ông Trump có thể đang sẵn sàng thỏa hiệp.

Ông Trump đã đăng một dòng tweet vào 13/8: “Như thường lệ, Trung Quốc vẫn nói sẽ mua ‘một lượng lớn’ nông sản của chúng ta. Nhưng cho đến nay họ đã không làm đúng những gì họ nói. Có lẽ lần này sẽ khác!”

Việc trì hoãn áp thuế của ông Trump đã diễn ra trong bối cảnh các nước ngày càng lo ngại về tác động của cuộc thương chiến lên kinh tế toàn cầu. Nhóm phân tích của ngân hàng Goldman Sachs hôm 11/8 cho biết họ lo ngại cuộc thương chiến Mỹ-Trung dẫn đến gia tăng suy thoái kinh tế và không còn mong đợi vào một thỏa thuận thương mại giữa hai nước trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Trump cũng đã chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã không làm nhiều hơn để ngăn chặn việc bán thuốc giảm đau nhóm opioid trong bối cảnh Mỹ đang khủng hoảng vì quá nhiều vụ quá liều opioid.

Reuters nhận định Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ có kế hoạch tiến hành một quy trình loại trừ, có thể cho phép loại bỏ nhiều mặt hàng hơn khỏi danh sách áp thuế 10%./.

Xem thêm

tong thong trump hoan ap thue doi voi dien thoai may tinh xach tay trung quoc Tham vọng siêu cường kinh tế của Trung Quốc đang lụi tàn

Trước khi cuộc chiến thương mại nổ ra, Chủ tịch Tập Cận Bình rất tham vọng với kế hoạch biến Trung Quốc trở thành một ...

tong thong trump hoan ap thue doi voi dien thoai may tinh xach tay trung quoc Bỏ quên học sinh trên xe: Trường Trung Quốc đóng cửa, công ty Mỹ bồi thường gần 550 tỷ

Bỏ quên học sinh trên xe đưa đón dẫn đến tử vong, lái xe tại Mỹ đã phải ngồi tù 2 năm, công ty vận ...

tong thong trump hoan ap thue doi voi dien thoai may tinh xach tay trung quoc Đại sứ quán Trung Quốc trao học bổng cho 72 sinh viên của Việt Nam

Ngày 8/8/2019, tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc đã tổ chức Lễ trao Chứng nhận học bổng chính phủ Trung Quốc dành cho sinh viên ...

tong thong trump hoan ap thue doi voi dien thoai may tinh xach tay trung quoc Sau Samsung, iPhone sắp chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam?

Trên tờ báo hàng đầu của Mỹ, NewYork Times, tác giả Raymond Zhong, sau Samsung, nhiều tập đoàn khổng lồ phải xem xét lại việc ...

Mai Anh (theo Reuters)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ong-trump-lui-thoi-han-ap-thue-voi-dien-thoai-may-tinh-trung-quoc-85113.html

In bài viết