Hoà bạc nhược trước U18 Thái Lan, U18 Việt Nam khó lách qua khe cửa hẹp

07:22 | 14/08/2019

Trước đối thủ đang có phong độ tệ hại, kèm theo áp lực buộc phải thắng nhưng U18 Việt Nam đã không thể ghi nổi dù chỉ 1 bàn vào lưới đối thủ truyền kiếp Thái Lan.
Xem trực tiếp U18 Việt Nam đấu U18 Thái Lan Thái Lan sốc nặng khi đội U18 đại bại trước Campuchia Link xem trực tiếp Việt Nam vs Úc - Giải U18 Đông Nam Á 2019

Ngay trước trận đấu, U18 Malaysia đã bất ngờ giành thắng lợi hoành tráng 3-0 trước U18 Australia. Vì thế, U18 Việt Nam buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại Giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á.

Tuy nhiên, kết quả hoà đã khiến U18 Việt Nam thấp thỏm vé bán kết. Ở lượt cuối diễn ra vào ngày 15/8, ngoài việc thắng U18 Campuchia, U18 Việt Nam phải trông chờ chính U18 Thái Lan chơi bùng nổ trước Malaysia, đồng thời mong U18 Australia tiếp tục sảy chân trước U18 Singapore. Điều này trên thực tế rất khó xảy ra.

Vì thế, ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đẩy cao tốc độ, tấn công dồn dập nhằm tạo lợi thế về điểm số trước đội thủ đến từ xứ Chùa Vàng.

hoa bac nhuoc truoc u18 thai lan u18 viet nam kho lach qua khe cua hep
U18 Việt Nam thất bại trong việc tìm kiếm chiến thắng trước U18 Thái Lan

Ngược lại, U18 Thái Lan cũng bất lực trong nỗ lực tìm đường vào khung thành U18 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của xứ Chùa Vàng tấn công nhạt nhoà, thiếu sự đột biến, các cơ hội trôi đi trong sự thất vọng của NHM đội nhà.Trong rất nhiều cơ hội của U18 Việt Nam, đáng kể nhất là tình huống đội trưởng Công Đến xộc thẳng vào trung lộ và dứt điểm không thành công.

Sang hiệp 2, U18 Việt Nam có hàng loạt sự thay đổi khi Xuân Tạo, Mạnh Quỳnh, Tiến Sinh vào sân. Tuy nhiên, thế trận tấn công vẫn không có nhiều sự cải thiện. Vô số cơ hội ngon ăn được tạo ra, nhưng tất cả đều không thể chuyển hoá thành bàn thắng.

U18 Thái Lan cũng không ít lần phản công sắc bén, gây nguy hiểm và tưởng như đã có được bàn thắng trước U18 Việt Nam. Rất may, thủ thành Y Eli Nie đã cản phá thành công mọi nỗ lực ghi bàn của đội khách, giữ trắng lưới cho đội nhà.

Kết thúc trận đấu, 2 đội hoà nhau với tỷ số 0-0. U18 Việt Nam (7 điểm/4 trận) xếp sau U18 Malaysia (9 điểm, hiệu số +7), U18 Australia (9 điểm, +6) và mất quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán U18 Campuchia (16h30 ngày 15/8).

Khe cửa hẹp cho U18 Việt Nam

Ban tổ chức giải U18 Đông Nam Á ưu tiên xét tới hiệu số bàn thắng bại (chứ không phải hiệu số đối đầu). Điều này càng gây bất lợi cho U18 Việt Nam bởi hiệu số bàn thắng bại của đội bóng do HLV Hoàng Anh Tuấn khá thấp.

Hiệu số bàn thắng bại của U18 Việt Nam hiện là +1 (ghi 5 bàn, thủng lưới 4 bàn), Con số này của U18 Malaysia là +8 và U19 Australia là +7.

U18 Việt Nam hoàn toàn mất quyền tự quyết ở lượt đấu cuối. Chúng ta không còn lựa chọn nào ngoài việc giành chiến thắng (thậm chí với tỷ số rất đậm) trước U18 Campuchia.

Ngay cả khi chiến thắng, U18 Việt Nam vẫn phải chờ kết quả của hai trận đấu còn lại. Nếu như U18 Malaysia và U18 Australia giành chiến thắng, coi như mọi nỗ lực của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn đều vô nghĩa.

Chung cuộc: U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan

Đội hình xuất phát:

U18 Việt Nam: Y Eli Nie, Hoàng Phúc, Khắc Lương, Minh Trọng, Tuấn Tài, Xuân Bình, Công Đến, Nhĩ Khang, Quang Tú, Nguyên Hoàng, Kim Nhât

U18 Thái Lan: Soponwit, Phongsakon, Pharadon, Jakkrapong, Achitpol, Kritsana, Channarong, Natcha, Sitthinan, Purachet, Chatmongkol

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hoa-bac-nhuoc-truoc-u18-thai-lan-u18-viet-nam-kho-lach-qua-khe-cua-hep-85098.html

In bài viết