Đến Đà Lạt nên đi đâu: Sổ tay các điểm check-in lãng mạn nhất

06:32 | 07/08/2019

Đà Lạt có cả ngàn chốn xem chơi hấp dẫn, nhưng nếu bạn là người yêu thiên nhiên, thích khung cảnh thơ mộng lãng mạn thì phải note ngay vào sổ tay những chốn 'thần tiên' này. 

Cây thông cô đơn

"Cái tên đã nói lên tất cả", cây thông cô đơn là một trong những điểm xem chơi nổi tiếng nhất của Đà Lạt vài năm gần đây. Cây thông bên hồ nước trở thành điểm thu hút du khách yêu thiên nhiên, muốn được tận hưởng bầu không khí hoang sơ, yên bình, lãng mạn.

Độ nổi tiếng của "thông đứng một mình" được bảo chứng bằng hàng loạt màn xuất hiện tuyệt vời trong MV của các sĩ Hà Anh Tuấn, Hương Tràm, Trúc Nhân...

den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Cây thông cô đơn là điểm check-in nổi tiếng ở Đà Lạt những năm gần đây (Ảnh: Zing)
den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Thời điểm ngắm cảnh đẹp nhất là vào buổi sớm và trước lúc hoàng hôn. (Ảnh: Thanh Niên)
den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Cây thông cô đơn xuất hiện trong MV của ca sĩ Hà Anh Tuấn. (Ảnh: Zing)

Có hai cách để đến điểm có cây thông cô đơn, cách phổ biến là di chuyển đến hồ nước bên đường hai, sau đó lên thuyền (phí dịch vụ khoảng 50.000 đồng/người) chừng 10 phút là đến nơi. Một cách khác khó khăn hơn nhiều nhưng lại kích thích tinh thần khám phá của người trẻ, đó chạy xe máy đi đường vòng.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, thẳng theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Suối Vàng, sau đó chạy vào hướng làng Cù Lần mất khoảng 45 phút. Tiếp tục di chuyển từ đường lớn theo đường mòn vào “cây thông cô đơn” mất khoảng 15 phút nữa. Tiếp đến, bạn phải vượt qua đoạn đường dốc hóc hiểm, trơn trượt và nhiều sỏi đá, nếu không phải là tay lái "cứng" thì sẽ rất khó có thể chinh phục được quãng đường này. Sau hơn một giờ vất vả di chuyển, phần thưởng dành cho người đi đến cuối hành trình là khoảng không gian tuyệt đẹp với thảm cỏ xanh mướt, hồ nước lấp lánh ánh bạc và cây thông cô đơn đứng bình yên trong làn nắng mênh mang.

Thời điểm tuyệt nhất để ngắm cảnh bên cây thông cô đơn là buổi sớm sau lúc bình minh và buổi chiều trước lúc hoàng hôn.

Đồi cỏ hồng

"Đến Đà Lạt nên đi chơi đâu" - Lãng mạn và nổi tiếng không kém cây thông cô đơn là đồi cỏ hồng, hiện nay có 2 khu vực cỏ hồng đẹp nhất, thu hút hàng ngàn du khách đến check-in là đồi cỏ hồng khu vực Suối Vàng và đồi cỏ hồng gần khu du lịch Thung lũng vàng. Thời gian đẹp nhất để ngắm đồi cỏ hồng là từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12 dương lịch.

den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Đồi cỏ hồng lãng mạn ở Đà Lạt (Ảnh: Tri thức trẻ)

Không khó để tìm đường đến đồi cỏ hồng Thung lũng vàng, bạn có thể thuê xe máy tự lái hoặc là thuê taxi cho tiện lợi. Từ trung tâm thành phố Đà Lạt đi đến gần Thung lũng vàng sẽ thấy một đường mòn lên dốc, đi thêm một đoạn nữa thì đồi cỏ hồng sẽ hiện ra ngay trước mắt bạn, để có điểm chụp ảnh đẹp nhất, bạn nên đi sâu vào bên trong nhé.

den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Thời gian đẹp nhất để ngắm đồi cỏ hồng là từ giữa tháng 10 đến đầu tháng 12 dương lịch. (Ảnh: Khám phá)

Các gia đình có con nhỏ có thể mua tour thăm đồi cỏ hồng với giá chỉ từ 300.000 đồng/người, đã bao gồm hai lượt xe đưa đón và các phụ phí. Rất nhiều công ty du lịch ở Đà Lạt bán gói tour này, bạn chỉ cần hỏi lễ tân khách sạn nơi bạn lưu trú là có thể kết nối ngay.

Đồi mộng mơ

Đồi mộng mơ cũng là một trong những điểm check in cực hay mà bạn không nên bỏ qua. Với diện tích gần 12 hecta, Đồi mộng mơ cách trung tâm thành phố chỉ 4 km về phía Bắc, rất dễ dàng để di chuyển bằng xe máy hay là ô tô.

den da lat nen di dau so tay cac diem check in lang man nhat
Đồi mộng mơ cũng là một trong những điểm check in cực hay mà bạn không nên bỏ qua. (Ảnh: Đà Lạt)

Đến với Đồi mộng mơ, bạn sẽ được thưởng ngoạn thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng hữu tình với muôn ngàn hoa khoe sắc, bên cạnh đó còn có cơ hội trải nghiệm vô cùng thú vị với nghệ thuật đá chen hoa, thác vàng, hồ nước, nhà hàng, khu vui chơi thể thao, giải trí.

Bạn có thể ghé thăm Đồi mộng mơ vào bất cứ thời điểm nào trong năm, giá vé dành cho người lớn là 50.000 đồng/ người, giá vé dành cho trẻ em là 20.000 đồng, riêng trẻ dưới 0,8m được miễn phí vé vào cổng.

Hà Lan

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/den-da-lat-nen-di-dau-so-tay-cac-diem-check-in-lang-man-nhat-84400.html

In bài viết