Sự thật về "gói thầu gần 5 tỷ đồng mua lễ thắp hương liệt sĩ"

06:22 | 01/08/2019

Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh xác nhận có thông báo mời thầu gói thầu: "Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ" với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
Lịch sử và ý nghĩa ngày Thương binh liệt sỹ 27/7 Liên hiệp Hữu nghị trao gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành Lời bài hát "Ai là người thương em" của ca sĩ Quân A.P
su that ve goi thau gan 5 ty dong mua le thap huong liet si
Hình ảnh mời thầu gây xôn xao trên MXH. (Nguồn ảnh báo Giao thông)

Nhiều ngày nay, dư luận bất ngờ xôn xao về thông tin tỉnh Hà Tĩnh đấu thầu gói "Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân ngày 27/7" với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, ngay sau đó, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có phản hồi về vấn đề này.

Cụ thể, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh xác nhận có thông báo mời thầu gói thầu: "Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ" với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Các đơn vị tham gia sẽ phải chịu mức giá thầu là 4.757.200.000 đồng. Sau đó, công ty CP Quốc tế Bảo Hưng với giá trúng thầu là 4.754.821.400 đồng.

Dư luận biết tin đã bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau vì cho rằng số tiền này là quá nhiều, không phù hợp với một sự kiện kỷ niệm đầy ý nghĩa của cả nước.

Trước sự việc trên, ông Phạm Văn Công, Trưởng Phòng Người có công, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng đã nắm được những ý kiến dư luận liên quan đến vấn đề trên. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là do mọi người chưa hiểu rõ về số tiền này, bởi nó không đơn thuần chỉ để thắp hương tượng trưng hay tại một địa điểm.

"Gói thầu này là một gói thầu duy nhất, là sản phẩm lễ chia cho gia đình thân nhân hơn 23.600 liệt sĩ để đặt lên từng bàn thờ thắp hương", ông Công cho biết.

Ông Công cũng khẳng định, hơn 4,7 tỷ đồng chia cho hơn 23.600 liệt sĩ thì mỗi phần quà chỉ trị giá 200 nghìn đồng, ngoài ra họ còn được thêm quà bánh kẹo để thắp hương. - nguồn tin trên báo Dân trí.

Còn ông Võ Xuân Linh - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh xác nhận có việc này và khẳng định, việc mở gói thầu này được thực hiện theo luật và Sở thực hiện theo đúng quy định của pháp luật chứ không làm sai.

Qua tìm kiếm trên trang muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đúng là có thông báo đấu thầu về gói thầu nói trên. Theo thông báo, gói thầu “Mua sắm lễ thắp hương thờ cúng Liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)”.

Hình thức đấu thầu rộng rãi, dự thầu qua mạng. Dự toán gói thầu là 4.757.200.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp đảm bảo xã hội năm 2019 (được bố trí theo Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh). - nguồn tin trên báo Tri Thức Trẻ.

su that ve goi thau gan 5 ty dong mua le thap huong liet si Liên hiệp Hữu nghị trao gần 40 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Nhân chuyến thăm thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn ...

su that ve goi thau gan 5 ty dong mua le thap huong liet si Danh tính Thượng sỹ Công an lái xe biển xanh gây tai nạn

Cơ quan Công an xác minh lái xe ôtô 80A-116.99 gây ra vụ va chạm giao thông trên đường Nguyễn Xiển là Thượng sỹ Hoàng ...

su that ve goi thau gan 5 ty dong mua le thap huong liet si Gian lận 26,45 điểm, thí sinh Hòa Bình thành thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1

Thí sinh Hòa Bình đã được nâng 26,45 điểm để trở thành thủ khoa trường Sỹ quan Lục quân 1 năm 2018.

su that ve goi thau gan 5 ty dong mua le thap huong liet si Hội hữu nghị Việt - Lào tri ân những liệt sỹ thanh niên xung phong Đại đội 915

TĐO - Chiều 8/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 (Thái Nguyên), ...

Tường Vy (Tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/su-that-ve-goi-thau-gan-5-ty-dong-mua-le-thap-huong-liet-si-83856.html

In bài viết